75.000 thí sinh Hà Nội đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10

VOV.VN -Sáng nay (7/6), trên 75.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 ở Hà Nội đã làm các thủ tục thi.

Theo ghi nhận, tại 154 điểm thi trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng mọi điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tại các điểm thi, thí sinh được nghe phổ biến quy chế thi, cán bộ coi thi hướng dẫn sơ đồ phòng thi và lưu ý những điểm mới trong quy chế thi năm nay.

(Ảnh minh họa)

Em Trần Hoàng Mai, học sinh lớp 9, Trường THCS Ngô Gia Tự cho biết: “Các cô hướng dẫn rất tỉ mỉ những quy chế để ngày mai có thể làm bài được tốt nhất, như đến đúng giờ hay làm bài phải cẩn thận, tránh trường hợp sai sót có thể xảy ra. Vào phòng thi chỉ được mang vào bút viết, bút chì, thước kẻ, compa, tẩy và những đồ dùng học tập khác; không được đem vào những thiết bị gây cháy nổ hay tài liệu, điện thoại cũng tuyệt đối không được đem vào phòng thi”.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội có 154 điểm thi với 3.166 phòng thi. Để đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cho kỳ thi, từ ngày 30/5 đến ngày 3/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cử 15 đoàn kiểm tra đến từng điểm thi. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện và yêu cầu các điểm thi nhanh chóng khắc phục một số tồn tại như quạt hỏng, thiếu tường rào, chưa có đủ bàn ghế, thiếu nhân viên y tế…

Đến hôm nay 7/6, theo báo cáo nhanh, hầu hết các điểm thi đã khắc phục những tồn tại này và khẳng định đáp ứng các yêu cầu của kỳ thi. Thành phố Hà Nội đã huy động 9.830 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi và tổ chức 20 đoàn thanh tra lưu động đến các điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các Hội đồng thi đảm bảo an ninh cho những phòng thi sát nhà dân, kiểm tra tường rào...

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, có 12 phòng thi cho học sinh Trường THPT Việt Đức, trong đó có 4 phòng thi ở sát nhà dân. Để đảm bảo an toàn, trường đã cho dán che kín đúng quy định và chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo cho kỳ thi diễn ra.  

Bà Ngô Thị Kiều Linh, Phó Trưởng điểm thi Trường THCS Nguyễn Du cho biết: “Trường học ở sát nhà dân, đặc biệt là khu phố cổ, để khắc phục, hội đồng coi thi nhất trí dán giấy báo xung quanh lớp học để đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất. 12 phòng thi đều được nhà trường sắp xếp về cơ sở vật chất chu đáo đủ bàn ghế. Trong các phòng thi có đủ độ sáng, quạt trần, điều hòa. Khâu bảo vệ thì hội đồng thi kết hợp với công an phường và an ninh của quận. Đến thời điểm này, hội đồng coi thi Trường THCS Nguyễn Du của đã đảm bảo tất cả những yếu tố về cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi diễn ra”.

Sáng mai (8/6), từ 8h các thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn, buổi chiều từ 14h30 thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh không có hộ khẩu ở Hà Nội dự thi ra sao?
Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh không có hộ khẩu ở Hà Nội dự thi ra sao?

VOV.VN -Học sinh nào không có hộ khẩu thường trú Hà Nội có thể đăng ký thi vào lớp 10 ở một trong trường THPT công lập để xét tuyển vào trường ngoài công lập.

Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh không có hộ khẩu ở Hà Nội dự thi ra sao?

Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh không có hộ khẩu ở Hà Nội dự thi ra sao?

VOV.VN -Học sinh nào không có hộ khẩu thường trú Hà Nội có thể đăng ký thi vào lớp 10 ở một trong trường THPT công lập để xét tuyển vào trường ngoài công lập.

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh có nhiều cơ hội chọn trường chuyên
Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh có nhiều cơ hội chọn trường chuyên

VOV.VN - Tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, học sinh còn có nhiều cơ hội thử sức vào các trường THPT chuyên ở Hà Nội và THPT chuyên của các trường ĐH.

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh có nhiều cơ hội chọn trường chuyên

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh có nhiều cơ hội chọn trường chuyên

VOV.VN - Tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, học sinh còn có nhiều cơ hội thử sức vào các trường THPT chuyên ở Hà Nội và THPT chuyên của các trường ĐH.

Tuyển sinh vào lớp 10: Phụ huynh và học sinh cần lưu ý gì?
Tuyển sinh vào lớp 10: Phụ huynh và học sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN - Cơ hội vào lớp 10 rộng mở, phụ huynh và học sinh cần sáng suốt lựa chọn trường phù hợp với năng lực học tập của các em.

Tuyển sinh vào lớp 10: Phụ huynh và học sinh cần lưu ý gì?

Tuyển sinh vào lớp 10: Phụ huynh và học sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN - Cơ hội vào lớp 10 rộng mở, phụ huynh và học sinh cần sáng suốt lựa chọn trường phù hợp với năng lực học tập của các em.