Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Soltan Bin Saad Al-Muraikh thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-12/12.

Chiều 11/12, tại trụ sở chính của Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar Soltan Bin Saad Al-Muraikh.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Soltan Bin Saad Al-Muraikh. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar và các thành viên trong đoàn thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar cảm ơn sự đón tiếp thân tình và những tình cảm tốt đẹp phía Việt Nam đã dành cho đoàn; khẳng định Chính phủ Qatar coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại như đề ra mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD trong thời gian tới; đề nghị phía Qatar tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Qatar có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng…

Năm 2018 là năm đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Việt Nam mong muốn được đón các đoàn cấp cao của Qatar, tạo tiền đề mở rộng quan hệ hợp tác hai bên. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao chúc mừng Qatar làm chủ nhà của giải World Cup 2022; mong muốn phía Qatar tạo điều kiện tăng tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Qatar.

Trước đó, sáng 11/12/2017, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng  Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar. Hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị trong thời gian tới; cam kết tăng cường tiếp xúc các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn và các tổ chức quốc tế, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc; đẩy mạnh và củng cố hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, trước mắt sớm tổ chức Tham vấn chính trị lần thứ hai giữa hai Bộ và tiến tới thành lập cơ chế tham vấn định kì nhằm trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Về kinh tế, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tham dự hội chợ tại mỗi nước, cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường đầu tư, kinh doanh.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như lao động, an ninh, năng lượng, ngân hàng, du lịch, nông nghiệp,… Cụ thể, Việt Nam mong muốn phía Qatar tạo điều kiện tiếp nhận điều dưỡng viên, y tế Việt Nam sang làm việc tại Qatar cũng như tăng số lượng lao động Việt Nam nói chung tại nước này. Ngoài ra, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Canada và Qatar
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Canada và Qatar

VOV.VN - Chiều 20/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Canada và Qatar tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Canada và Qatar

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Canada và Qatar

VOV.VN - Chiều 20/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Canada và Qatar tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Hà Nội.

Khủng hoảng vùng Vịnh tiếp tục nóng với tuyên bố từ Qatar
Khủng hoảng vùng Vịnh tiếp tục nóng với tuyên bố từ Qatar

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh đã bước sang tháng thứ 6, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào.

Khủng hoảng vùng Vịnh tiếp tục nóng với tuyên bố từ Qatar

Khủng hoảng vùng Vịnh tiếp tục nóng với tuyên bố từ Qatar

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh đã bước sang tháng thứ 6, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Qatar
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Qatar

VOV.VN - Chiều 10/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Qatar tại Việt Nam, ông Mohamed Ismail Al Emadi đến chào xã giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Qatar

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Qatar

VOV.VN - Chiều 10/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Qatar tại Việt Nam, ông Mohamed Ismail Al Emadi đến chào xã giao.

Mỹ và Qatar tăng cường hợp tác chống khủng bố  ​
Mỹ và Qatar tăng cường hợp tác chống khủng bố ​

VOV.VN - Qatar đã nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố với Mỹ thông qua việc cắt đứt nguồn tài chính của các nhóm phiến quân.

Mỹ và Qatar tăng cường hợp tác chống khủng bố  ​

Mỹ và Qatar tăng cường hợp tác chống khủng bố ​

VOV.VN - Qatar đã nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố với Mỹ thông qua việc cắt đứt nguồn tài chính của các nhóm phiến quân.