Trung Quốc:

Tàu vũ trụ Thiên Châu 1 ráp nối thành công với trạm Thiên Cung

VOV.VN - Vào lúc 12h23 ngày hôm qua (22/4) theo giờ địa phương, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 đã ráp nối thành công với trạm Thiên Cung 2.

Đây là lần ráp nối đầu tiên giữa trạm không gian Thiên Cung 2 với tàu vũ trụ chở hàng không người lái kể từ khi trạm không gian này được phóng lên quỹ đạo vào tháng 9/2016.

Tàu Thiên Châu 1. Ảnh: CRI.

Trung tâm Điều khiển bay hàng không vũ trụ Bắc Kinh cho biết, Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 được phóng lên từ bãi phóng vệ tinh Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã ráp nối thành công với trạm Thiên Cung 2.

Trong thời gian 5 tháng ở trên quỹ đạo, tàu Thiên Châu 1 sẽ tiến hành 3 lần ráp nối với trạm Thiên Cung 2 nhằm kiểm tra năng lực cũng như kỹ thuật ráp nối vòng và thẳng giữa tàu vũ trụ chở hàng với trạm không gian.

Được biết, ngoài nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho trạm Thiên Cung 2 thì tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 còn chở theo hơn 40 thiết bị kỹ thuật để tiến hành 13 nhiệm vụ thí nghiệm trong không gian.

Việc ráp nối thành công giữa tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 với trạm Thiên Cung 2 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng trạm không gian riêng của Trung Quốc vào năm 2022.

Trước đó, trạm Thiên Cung 2 cũng đã ráp nối thành công với tàu vũ trụ Thần Châu 11 có người lái vào năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu vũ trụ Progress của Nga bị nổ sau khi phóng
Tàu vũ trụ Progress của Nga bị nổ sau khi phóng

VOV.VN - Ngày 1/12, một tàu vũ trụ chở 2,5 tấn lương thực, vật tư cho Trạm không gian quốc tế đã bị nổ khoảng 6 phút sau khi rời bệ phóng.

Tàu vũ trụ Progress của Nga bị nổ sau khi phóng

Tàu vũ trụ Progress của Nga bị nổ sau khi phóng

VOV.VN - Ngày 1/12, một tàu vũ trụ chở 2,5 tấn lương thực, vật tư cho Trạm không gian quốc tế đã bị nổ khoảng 6 phút sau khi rời bệ phóng.

Chùm ảnh: Tàu vũ trụ Soyuz MS-04 rời bệ phóng hướng tới trạm ISS
Chùm ảnh: Tàu vũ trụ Soyuz MS-04 rời bệ phóng hướng tới trạm ISS

VOV.VN - Chiều 20/4, tàu vũ trụ Nga Soyuz MS-04 chở theo 2 nhà du hành đã đi vào quỹ đạo gần Trái Đất hướng tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Chùm ảnh: Tàu vũ trụ Soyuz MS-04 rời bệ phóng hướng tới trạm ISS

Chùm ảnh: Tàu vũ trụ Soyuz MS-04 rời bệ phóng hướng tới trạm ISS

VOV.VN - Chiều 20/4, tàu vũ trụ Nga Soyuz MS-04 chở theo 2 nhà du hành đã đi vào quỹ đạo gần Trái Đất hướng tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Chuyến bay ghép nối tàu vũ trụ Mỹ-Xô lịch sử - 40 năm nhìn lại
Chuyến bay ghép nối tàu vũ trụ Mỹ-Xô lịch sử - 40 năm nhìn lại

VOV.VN - Ngày 17/7, hai phi thuyền của Mỹ và Liên Xô ghép nối thành công trong vũ trụ, mở ra một chương mới trong ngành hàng không vũ trụ thế giới.

Chuyến bay ghép nối tàu vũ trụ Mỹ-Xô lịch sử - 40 năm nhìn lại

Chuyến bay ghép nối tàu vũ trụ Mỹ-Xô lịch sử - 40 năm nhìn lại

VOV.VN - Ngày 17/7, hai phi thuyền của Mỹ và Liên Xô ghép nối thành công trong vũ trụ, mở ra một chương mới trong ngành hàng không vũ trụ thế giới.

Hai phi hành gia Trung Quốc từ tàu vũ trụ Thần Châu 11 trở về an toàn
Hai phi hành gia Trung Quốc từ tàu vũ trụ Thần Châu 11 trở về an toàn

VOV.VN - Tàu vũ trụ Thần Châu 11 đã đưa 2 phi hành gia Trung Quốc trở về Trái đất an toàn sau 33 ngày hoạt động trong không gian.

Hai phi hành gia Trung Quốc từ tàu vũ trụ Thần Châu 11 trở về an toàn

Hai phi hành gia Trung Quốc từ tàu vũ trụ Thần Châu 11 trở về an toàn

VOV.VN - Tàu vũ trụ Thần Châu 11 đã đưa 2 phi hành gia Trung Quốc trở về Trái đất an toàn sau 33 ngày hoạt động trong không gian.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thiên Châu 1
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thiên Châu 1

VOV.VN - Tên lửa đẩy Trường Chinh 7 đã đưa thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 vào vũ trụ.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thiên Châu 1

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thiên Châu 1

VOV.VN - Tên lửa đẩy Trường Chinh 7 đã đưa thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 vào vũ trụ.