Miễn thị thực cho Ukraine- bước đi chính trong hiệp định EU - Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/4, đã đề xuất chế độ miễn thị thực nhập cảnh châu Âu cho công dân Ukraine.  

Phát biểu tại thủ đô Brussels, Bỉ, Uỷ viên phụ trách di cư của Liên minh châu Âu Dimitris Avramopoulos cho biết: "Ủy ban châu Âu đã quyết định công bố đề xuất nhằm đưa Ukraine vào danh sách các quốc gia được miễn thị thực của Liên minh châu Âu". 

"Nói một cách khác, chúng tôi đang thực thi các cam kết nhằm miễn thị thực vào Liên minh châu Âu cho công dân Ukraine có hộ chiếu sinh trắc học. Quyết định của chúng tôi là sự công nhận đối với những nỗ lực của Chính phủ Ukraine trong việc thực thi các cải cách khó khăn trong lĩnh vực tư pháp và nội vụ", ông Dimitris Avramopoulos nói thêm. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: imap-migration.org).

Ông Avramopoulos cũng thông báo, Uỷ ban châu Âu đã chính thức nêu đề xuất trên với các nước thành viên Liên minh châu Âu để tiến hành bỏ phiếu.

Một khi đề xuất được phê chuẩn, công dân Ukraine có hộ chiếu sinh trắc học sẽ được quyền lưu trú tại khu vực miễn thị thực Schengen trong thời gian 90 ngày hoặc thậm chí trong thời gian 180 ngày để làm ăn kinh doanh, du lịch hoặc các mục đích gia đình khác. Tuy nhiên, quyền miễn thị thực này không bao gồm quyền làm việc tại Liên minh châu Âu.

Trước đó, một quan chức cấp cao Liên minh châu Âu cũng cho biết, Ủy ban châu Âu sẽ sớm đề xuất áp dụng chế độ miễn thị thực cho công dân Ukraine, bất chấp việc đa số người dân Hà Lan đã bỏ phiếu phản đối Thoả thuận Liên kết giữa Liên minh châu Âu với Ukraine trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 6/4 vừa qua.

Quan chức này nhấn mạnh, Liên minh châu Âu tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu tại Hà Lan nhưng khối này cũng cần phải giữ lời hứa đối với Ukraine khi nước này đã thực hiện các cam kết của mình.

Hiệp định liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và lãnh đạo Liên minh châu Âu  ký ngày 27/6/2014. Thoả thuận được cho sẽ giúp tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa về kinh tế và chính trị giữa Liên minh châu Âu  với Ukraine.

Tuy nhiên, có không ít ý kiến phản đối lại cho rằng hiệp ước này sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine. Kết quả kiểm phiếu cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức ngày 6/4 vừa qua tại Hà Lan, với đa số cử tri Hà Lan phản đối việc phê chuẩn hiệp định liên kết giữa Liên minh châu Âu và Ukraine là một bằng chứng rõ nét nhất.

Cho tới nay, Hà Lan là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu vẫn chưa phê chuẩn Hiệp định liên kết Liên minh châu Âu-Ukraine, dù trước đó đã được Quốc hội nước này thông qua.

Sự phản đối của người dân Hà Lan đối với hiệp định này được cho là sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến các bước đi trong việc thực thi Hiệp định liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu, trong đó có chính sách miễn thị thực cho Ukraine. Trên thực tế, chính sách miễn thị thực với Ukraine chỉ có hiệu lực khi được sự thông qua của tất cả 28 nước thành viên Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chưa áp đặt quy chế thị thực đối với công dân Ukraine
Nga chưa áp đặt quy chế thị thực đối với công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/3 cam kết sẽ hỗ trợ ngân hàng Rossiya.

Nga chưa áp đặt quy chế thị thực đối với công dân Ukraine

Nga chưa áp đặt quy chế thị thực đối với công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/3 cam kết sẽ hỗ trợ ngân hàng Rossiya.

Nga phạt tù công dân Ukraine về tội làm gián điệp
Nga phạt tù công dân Ukraine về tội làm gián điệp

Ngày 14/10, Tòa án thành phố Moscow đã kết án một công dân Ukraine 6 năm tù giam về tội làm gián điệp. 

Nga phạt tù công dân Ukraine về tội làm gián điệp

Nga phạt tù công dân Ukraine về tội làm gián điệp

Ngày 14/10, Tòa án thành phố Moscow đã kết án một công dân Ukraine 6 năm tù giam về tội làm gián điệp. 

ĐSQ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho công dân Ukraine
ĐSQ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho công dân Ukraine

VOV.VN - Ông Nicolai Gavrilenco, nguyên Bộ trưởng Địa chất Ukraine đã vinh dự nhận Huân chương Hữu Nghị của Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam trao.

ĐSQ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho công dân Ukraine

ĐSQ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho công dân Ukraine

VOV.VN - Ông Nicolai Gavrilenco, nguyên Bộ trưởng Địa chất Ukraine đã vinh dự nhận Huân chương Hữu Nghị của Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam trao.