Guam cảnh báo người dân về nguy cơ bị Triều Tiên tấn công hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền đảo Guam ngày 11/8 đã hướng dẫn cho người dân cách chuẩn bị tránh trú trước nguy cơ có thể bị Triều Tiên tấn công hạt nhân.

Theo Reuters, hành động này của chính quyền đảo Guam xuất phát từ việc Triều Tiên một ngày trước đó tuyên bố đã hoàn tất kế hoạch sử dụng tên lửa tấn công đảo này vào giữa tháng 8.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

“Bóng ma hạt nhân” quay trở lại

Dù Triều Tiên không đe dọa tấn công hạt nhân vào đảo Guam nhưng tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã khiến chính quyền đảo Guam lo ngại một cuộc xung đột hạt nhân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong khu vực.

Trong khi Thống đốc đảo Guam bác bỏ khả năng Triều Tiên có thể phóng tên lửa vào hòn đảo này thì chính quyền đảo Guam lại phát đi bản hướng dẫn người dân chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xấu nhất.

Lời lẽ của chính quyền đảo Guam gợi cho người dân tại đây nhớ lại “bóng ma hạ nhân” trên lơ lửng trên đầu họ trong thời Chiến tranh Lạnh. Cụ thể bản hướng dẫn nêu chi tiết việc họ cần làm trước, trong và sau một vụ tấn công hạt nhân.

“Đừng nhìn vào chớp sáng hoặc quả cầu lửa, nó có thể làm mù mắt bạn. Hãy tìm chỗ trú ẩn đủ khả năng bảo vệ bạn. Ngay khi nhận thấy có thể bị nhiễm phóng xạ khi đang ở ngoài đường, hãy cởi bỏ quần áo lớp quần áo ngoài cùng để tránh nguy cơ các vật liệu phóng xạ lan rộng. Việc cởi bỏ lớp áo ngoài có thể giúp giảm tới 90% khả năng bị nhiễm xạ”, theo bản hướng dẫn trên.

Bản hướng dẫn này cũng gợi ý người dân cần phải vạch ra kế hoạch sơ tản khẩn cấp từ trước, chuẩn bị sẵn đồ ăn, nhu yếu phẩm và lên danh sách những công trình kiên cố gần nhà, trường học hay nơi làm việc để làm nơi trú ẩn.

“Những nơi trú ẩn như thế này cần có tường và mái thật dày và làm bằng vật liệu chắc chắn (như xi măng). Vật liệu dày và chắc chắn sẽ giúp hấp thụ đáng kể lượng phóng xạ trong trường hợp bị tấn công bằng bom hạt nhân”, vẫn theo bản hướng dẫn trên.

Bản hướng dẫn cũng chỉ dẫn cho người dân cách rửa sạch phóng xạ: Không được kỳ cọ hoặc làm xước da, dùng xà phòng, dầu gội và nước lau nhẹ toàn thân nhưng không được dùng những hóa chất này để gội đầu vì chúng có thể khiến chất phóng xạ lưu lại trên tóc.

Bản hướng dẫn cũng cảnh báo cha mẹ khi đang ở xa con cái trong khi vụ tấn công hạt nhân xảy ra: “Hãy ở nguyên một chỗ ngay cả khi bạn không ở gần con mình. Nghe ngóng tin tức. Đừng gọi đến trường. Hãy kiên nhẫn. Đợi cho đến khi được chỉ dẫn đi đón con”.

Lo sợ nhưng vẫn muốn cứng rắn với Triều Tiên

Guam là hòn đảo có 163.000 dân và cũng là nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ, bao gồm 1 đội tàu ngầm, một phi đội máy bay và một nhóm lực lượng tuần duyên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng lên tiếng cảnh báo Triều Tiên không nên đe dọa đảo Guam và nhấn mạnh: “Nếu ông Kim Jong-un dám hở ra dù chỉ là một lời đe dọa hoặc dám có hành động gì nhằm vào đảo Guam hoặc bất kỳ nơi nào thuộc lãnh thổ Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ, ông ấy sẽ phải cực kỳ hối hận”.

Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận, tình hình trên bán đảo Triều Tiên là “cực kỳ nguy hiểm” nhưng “sẽ không kéo dài lâu”: “Hãy xem chuyện gì có thể xảy ra. Chúng ta hy vọng vào những điều tốt đẹp nhưng cũng chuẩn bị sẵn phương án đối phó với những tình huống xấu”.

Khi được hỏi về những lời lẽ cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, Thống đốc đảo Guam Eddie Calvo tuyên bố, ông hoàn toàn đồng tình: “Dù không muốn làm tình hình trở nên nóng thêm nữa, tôi vẫn nghĩ rằng, điều quan trọng là phải làm cho Triều Tiên hiểu rằng, bất kỳ một vụ tấn công nào vào bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ, trong đó có Guam sẽ vấp phải đòn đáp trả mạnh mẽ gấp bội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên dọa tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ
Triều Tiên dọa tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ

VOV.VN - Ngày 9/8, Triều Tiên thông báo đang xem xét kỹ lưỡng kế hoạch tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ bằng tên lửa.

Triều Tiên dọa tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ

Triều Tiên dọa tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ

VOV.VN - Ngày 9/8, Triều Tiên thông báo đang xem xét kỹ lưỡng kế hoạch tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ bằng tên lửa.

Triều Tiên dọa nhấn chìm đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa
Triều Tiên dọa nhấn chìm đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa

VOV.VN - Triều Tiên ngày 9/8 tuyên bố đang cân nhắc kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương bằng tên lửa.

Triều Tiên dọa nhấn chìm đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa

Triều Tiên dọa nhấn chìm đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa

VOV.VN - Triều Tiên ngày 9/8 tuyên bố đang cân nhắc kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương bằng tên lửa.

Hàn Quốc sẵn sàng hành động nếu Triều Tiên tấn công Guam (Mỹ)
Hàn Quốc sẵn sàng hành động nếu Triều Tiên tấn công Guam (Mỹ)

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 10/8 đã có phản ứng gay gắt sau khi Triều Tiên lên kế hoạch chi tiết tấn công căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ.

Hàn Quốc sẵn sàng hành động nếu Triều Tiên tấn công Guam (Mỹ)

Hàn Quốc sẵn sàng hành động nếu Triều Tiên tấn công Guam (Mỹ)

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 10/8 đã có phản ứng gay gắt sau khi Triều Tiên lên kế hoạch chi tiết tấn công căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ.

Nỗi lòng dân đảo Guam: Sợ Triều Tiên nhưng vẫn tin vào quân đội Mỹ
Nỗi lòng dân đảo Guam: Sợ Triều Tiên nhưng vẫn tin vào quân đội Mỹ

VOV.VN - Người dân Mỹ sinh sống trên đảo Guam lo sợ về mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên nhưng vẫn cảm thấy an tâm nhờ vào sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Nỗi lòng dân đảo Guam: Sợ Triều Tiên nhưng vẫn tin vào quân đội Mỹ

Nỗi lòng dân đảo Guam: Sợ Triều Tiên nhưng vẫn tin vào quân đội Mỹ

VOV.VN - Người dân Mỹ sinh sống trên đảo Guam lo sợ về mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên nhưng vẫn cảm thấy an tâm nhờ vào sự hiện diện của quân đội Mỹ.