Tỷ phú nào đang sở hữu nhiều đất nhất nước Mỹ?

Ngoài sở hữu hơn 800 km2 đất tại Mỹ, John C. Malone còn là chủ tịch và cổ đông nhiều doanh nghiệp lớn trong nước.

John C. Malone hiện là cá nhân sở hữu số đất lớn nhất Mỹ, với hơn 800 km2 tại 7 bang. Theo Forbes, ông có số tài sản 7,9 tỷ USD. 
Malone sinh năm 1941 tại thành phố Milford, bang Connecticut - vùng ngoại ô phía Bắc New York (Mỹ). Bố mẹ ông là người gốc Ireland. Malone theo học tại trường Hopkins danh tiếng, tốt nghiệp với học bổng National Merit Scholarship năm 1959.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Malone gia nhập Đại học Yale. Ông tốt nghiệp năm 1963 với tấm bằng kỹ thuật điện và kinh tế. Một năm sau, Malone nhận bằng thạc sỹ ngành quản lý công nghiệp tại Đại học Johns Hopkins. Ông từng tài trợ 50 triệu USD cho Đại học Yale và 30 triệu cho Johns Hopkins để xây dựng một khu nhà nghiên cứu. Năm 1967, Malone ông tiếp tục trở lại Đại học Johns Hopkins trở thành một nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Sau khi trở thành tiến sĩ, Malone làm việc tại hãng tư vấn McKinsey & Co uy tín tại New York. Trong 3 năm làm việc tại đây, Malone đã tư vấn cho các công ty lớn như General Electric hay IBM.
Sau đó, ông nhận được lời mời làm CEO của công ty Tele-Communications Inc (TCI) - một công ty truyền hình cáp sắp phá sản. Vì vậy, ông cùng vợ đã chuyển tới phía tây bang Colorado để cố gắng cứu công ty chỉ có 400.000 thuê bao và 12 triệu USD doanh thu hàng năm. Tồi tệ hơn là lúc ấy công ty này còn nợ 132 triệu USD.
Đến năm 1990, Malone đã giải cứu thành công và giúp TCI phát triển thành công ty truyền hình cáp lớn nhất nước Mỹ với 8,5 triệu thuê bao.
Dưới sự điều hành của ông, Liberty đã mở rộng quy mô từ dịch vụ truyền hình cáp sang sở hữu các mạng lưới phát sóng.
Năm 2007, Liberty Media mua lại đội bóng chày Atlanta Braves và tách nó ra khỏi Liberty-Braves Group, trong đó Malone sở hữu 8% cổ phần. Năm 2016, hãng này tiếp tục mua giải đua xe công thức một hàng đầu thế giới Formula One với giá 4,4 tỷ USD.
Bell Ranch ở bang  Colorado là một trong những giao dịch đầu tiên của Malone trên con đường trở thành người sở hữu nhiều đất đai nhất nước Mỹ. Ông cũng làm chủ nhiều khu đất ở New Mexico, Wyoming, Florida, Maine, New Hampshire, Maryland.
Malone sở hữu hơn 400 km2 đất rừng gần Boothbay, bang Maine. Ông thường để du thuyền của mình tại đây.
Malone thường tới nghỉ ngơi ở căn biệt thự biển tại Florida. Căn nhà với một phòng khách có thể xoay này được ông mua với 38 triệu USD vào năm 2015.
Malone còn sở hữu rất nhiều khách sạn cao cấp vào lâu đài tại Ai Len - quê hương của bố mẹ ông. Tại đây, Malone mua lại lâu đài Humewood rộng hơn 3.000m2 với giá 11 triệu USD. Ngoài ra ông cũng là chủ nhiều khách sạn tại thủ đô Dublin./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Choáng ngợp trước khối tài sản kếch xù của tỷ phú Mỹ Donald Trump
Choáng ngợp trước khối tài sản kếch xù của tỷ phú Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump - ứng cử viên Tổng thống Mỹ - sở hữu khối tài sản kếch xù, trong đó có nhiều siêu xe, biệt thự, máy bay, du thuyền, sân golf...

Choáng ngợp trước khối tài sản kếch xù của tỷ phú Mỹ Donald Trump

Choáng ngợp trước khối tài sản kếch xù của tỷ phú Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump - ứng cử viên Tổng thống Mỹ - sở hữu khối tài sản kếch xù, trong đó có nhiều siêu xe, biệt thự, máy bay, du thuyền, sân golf...

5 tỷ phú Mỹ “đút túi” 67 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm
5 tỷ phú Mỹ “đút túi” 67 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm

Từ ngày 1/1, 5 người giàu nhất nước Mỹ đã kiếm thêm 66,8 tỷ USD vào khối tài sản cá nhân. 

5 tỷ phú Mỹ “đút túi” 67 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm

5 tỷ phú Mỹ “đút túi” 67 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm

Từ ngày 1/1, 5 người giàu nhất nước Mỹ đã kiếm thêm 66,8 tỷ USD vào khối tài sản cá nhân.