Nhà đầu tư muốn Hà Nội cải thiện giao thông, chất lượng nhân lực

VOV.VN - Các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mong muốn Hà Nội phát triển giao thông công cộng, đầu tư nguồn nhân lực và thiết lập cơ chế đặc thù.

Tại hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển” do UBND TP Hà Nội ngày 4/6, khi nói về các chính sách thu hút đầu tư phát triển giao thông công cộng của TP Hà Nội, ông Eric Sidgwick, Trưởng Đại diện Ngân hàng ADB tại Việt Nam cho rằng, trước hết, TP Hà Nội cần sắp xếp lại tổng thể giao thông đô thị; nâng cao năng lực triển khai các kế hoạch đầu tư để đạt được mục tiêu đề ra.

“Hà Nội cần nâng cao vai trò thực hiện TPP tại Việt Nam, trong đó có các giải pháp thu hút đầu tư tư nhân bằng các biện pháp như thiết lập môi trường đầu tư hấp dẫn thông qua các chính sách, các quy định và những cơ chế chia sẻ rủi ro cũng như tài trợ khả năng thiếu hụt nguồn vốn của các nhà đầu tư”, ông Eric Sidgwick khuyến nghị.

Đại diện nhiều cơ quan nước ngoài tại Việt Nam khuyến cáo Hà Nội cần chú trọng phát triển giao thông công cộng. (Ảnh minh họa: KT)
Cũng liên quan đến cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào giao thông, trong đó chú trọng phát triển giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân với những hệ thống vận chuyển hành khách bằng tàu điện, ông Yasuo Fujita, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam cho rằng, trong kế hoạch phát triển của thành phố cần tích hợp hệ thống tàu điện số lượng lớn hành khách. Tăng cường hơn nữa sự tiếp cận và hệ thống đường tàu điện trong nội đô của người dân trong thành phố bằng những điểm đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe ô tô.

“Hà Nội cần sử dụng đất hiệu quả vừa bảo vệ môi trường vừa tăng khả năng đi lại của người dân và giảm thiểu tác động do thay đổi khí hậu. Như vậy cần tăng cường khả năng giao thông nội đô, phát triển giao thông toàn thành phố. Tuyến đường sắt nội đô phát huy hiệu quả vận chuyển hành khách sẽ làm cho người dân hài lòng hơn, làm cho họ muốn tiếp cận các nơi họ muốn đến dễ dàng hơn...”, ông Yasuo Fujita nhìn nhận.

Hết sức coi trọng nguồn nhân lực

Chia sẻ suy nghĩ về xu hướng đầu tư vào Việt Nam nói chung, TP Hà Nội nói riêng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam - Ryu Hang Ha cho rằng, các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn đặc biệt chú ý đến việc đầu tư vào TP Hà Nội. Bởi lẽ, Hà Nội vừa có vị trí đầu cầu vừa có một tiềm năng rất lớn, là bàn đạp giúp các nước tiến đến đầu tư sang các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Tuy nhiên, theo vị chủ tịch này, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, TP Hà Nội vẫn thiếu nguồn lao động có tay nghề cao. Do đó, nếu giữa Hàn Quốc và Hà Nội cùng đẩy mạnh đầu tư về giáo dục, nuôi dưỡng nhân tài sẽ tạo ra tiềm lực lớn, giúp ích nhiều cho việc quyết định đầu tư của các doanh nghiệp.

“Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam không đơn thuần chỉ vì mục đích lợi nhuận kinh tế. Doanh nghiệp nước ngoài mong muốn Việt Nam phát triển đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành quả của các doanh nghiệp đạt được sẽ góp phần cho sự phát triển của từng khu vực. Doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết sẽ luôn nỗ lực để sự phát triển của doanh nghiệp sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của xã hội”, Chủ tịch Ryu Hang Ha khẳng định.

Đánh giá về tiến trình cũng như cam kết của UBND TP Hà Nội về việc giảm bớt trở ngại, tinh giảm thủ tục hành chính để tạo cơ hội cho nhà đầu tư vào thành phố, bà Susan Sutton, Phó Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho rằng, Hà Nội đã có kế hoạch tổng thể tốt, tuy nhiên cần tăng tốc hơn trong quá trình này để giảm bớt trở ngại, tinh giảm thủ tục hành chính để tạo cơ hội cho nhà đầu tư.

Thông qua các chỉ số đánh giá của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), cơ hội đầu tư, chi phí đầu vào và cho khởi nghiệp tốt hay không, môi trường đầu tư minh bạch hay không sẽ có sự liên quan chặt chẽ giữa các tỉnh có môi trường đầu tư tốt thu hút nhà đầu tư. TP Hà Nội cần có những chính sách đặc trưng riêng cho sự phát triển doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các đối tác liên quan tìm hiểu rõ những đặc điểm nổi bật của chính sách đó để đầu tư phát triển”, bà Susan Sutton nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút đầu tư vào Hà Nội: Coi trọng “sức khỏe” của doanh nghiệp
Thu hút đầu tư vào Hà Nội: Coi trọng “sức khỏe” của doanh nghiệp

VOV.VN - Tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển chính là nguồn lực mạnh mẽ để TP Hà Nội tăng thêm cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Thu hút đầu tư vào Hà Nội: Coi trọng “sức khỏe” của doanh nghiệp

Thu hút đầu tư vào Hà Nội: Coi trọng “sức khỏe” của doanh nghiệp

VOV.VN - Tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển chính là nguồn lực mạnh mẽ để TP Hà Nội tăng thêm cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng lo ngại Hà Nội sẽ trở thành một TP tắc nghẽn, ô nhiễm
Thủ tướng lo ngại Hà Nội sẽ trở thành một TP tắc nghẽn, ô nhiễm

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nếu không có giải pháp thỏa đáng, Hà Nội sẽ trở thành một thành phố tắc nghẽn, ô nhiễm, như một số thành phố trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng lo ngại Hà Nội sẽ trở thành một TP tắc nghẽn, ô nhiễm

Thủ tướng lo ngại Hà Nội sẽ trở thành một TP tắc nghẽn, ô nhiễm

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nếu không có giải pháp thỏa đáng, Hà Nội sẽ trở thành một thành phố tắc nghẽn, ô nhiễm, như một số thành phố trong khu vực Đông Nam Á.

Hà Nội kêu gọi đầu tư 16 tỷ USD vào 52 dự án trọng điểm
Hà Nội kêu gọi đầu tư 16 tỷ USD vào 52 dự án trọng điểm

VOV.VN - Đã có 70 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào 52 dự án trong danh mục các dự án thành phố kêu gọi đầu tư, với tổng mức đầu tư xấp xỉ 300.000 tỷ đồng.

Hà Nội kêu gọi đầu tư 16 tỷ USD vào 52 dự án trọng điểm

Hà Nội kêu gọi đầu tư 16 tỷ USD vào 52 dự án trọng điểm

VOV.VN - Đã có 70 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào 52 dự án trong danh mục các dự án thành phố kêu gọi đầu tư, với tổng mức đầu tư xấp xỉ 300.000 tỷ đồng.