Nhồi nhét 93 hành khách trên xe 29 chỗ ngồi

Chiều 3/5, tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) cảnh sát giao thông đã phát hiện xe khách Phượng Hưng tuyến Ý Yên – Mỹ Đình nhồi nhét 93 hành khách trên xe 29 chỗ.

Chiều 3/5, tổ công tác Đội 7 - Cục CSGT (phụ trách tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ) tuần tra, kiểm soát phương tiện vận tải hành khách. Đa số các xe từ tuyến ngắn đến đường dài đều chở quá người quy định.

Kiểm đếm, cảnh sát phát hiện ô tô khách nhà xe Phiệt Học tuyến Thái Bình - Mỹ Đình chở 90/47 người (vượt quá 43 người theo quy định). Toàn bộ số khách quá tải chen chúc đứng giữa lối ra vào và khu vực buồng lái.

Theo tin báo của Zing.vn, cảnh sát dừng xe khách Phượng Hưng tuyến Ý Yên - Mỹ Đình tại km 188, cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình phát hiện tnhồi nhét 93/29 người (vượt 310% tải trọng cho phép).

Tổ tuần tra kiểm đếm và hạ tải 64 người, yêu cầu nhà xe huy động xe khác tới đưa số khách này về bến và trả toàn bộ số tiền mua vé 65.000 đồng. Ngoài ra, cảnh sát lập biên bản xử phạt nhà xe, tài xế hơn 24 triệu đồng lỗi chở quá người, tước giấy phép lái xe người điều khiển 30 ngày.

Theo ghi nhận, xe khách Phượng Hưng không còn chỗ trống. Riêng khu vực buồng lái, ghế phụ nhét hơn 10 khách chủ yếu là nữ.

Khu vực buồng lái xe khách Phượng Hưng không còn chỗ trống, hành khách không thể nhúc nhích.

Nhiều hành khách mệt mỏi vì sự chật chội và không khí ngột ngạt trên xe.

Hàng chục hành khách đứng ngoài trời sau khi cảnh sát hạ tải toàn bộ 64 người trên xe khách Nam Định.

Cùng thời điểm, nhiều xe khách bị kiểm tra vội vàng thả khách xuống giữa đường né tránh cảnh sát. Khi bị lập biên bản, tài xế sẽ bị phạt 400.000 đồng/người quá tải trọng (đối với tuyến đường dưới 300 km) và 900.000 đồng/người quá tải trọng (đối với tuyến dài trên 300 km) và tước giấy phép lái xe tài xế.

Trung tá Trần Minh Thu - Đội trưởng Đội 7 cho biết, riêng ngày 3/5, đơn vị xử lý hàng chục xe khách chở quá người. Phần lớn các tuyến xe tuyến ngắn như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa vi phạm nhiều hơn cả.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 ngày nghỉ lễ, cả nước có 111 người chết do tai nạn giao thông
4 ngày nghỉ lễ, cả nước có 111 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN - Trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã có 111 người chết do tai nạn giao thông, có những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng của xe khách.

4 ngày nghỉ lễ, cả nước có 111 người chết do tai nạn giao thông

4 ngày nghỉ lễ, cả nước có 111 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN - Trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã có 111 người chết do tai nạn giao thông, có những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng của xe khách.

Xe khách rượt nhau trên đường, hành khách “đứng tim“
Xe khách rượt nhau trên đường, hành khách “đứng tim“

VOV.VN -Chỉ vì một va chạm nhẹ, hai tài xế xe khách cho phương tiện rượt đuổi rồi lao thẳng vào nhau trên đường.

Xe khách rượt nhau trên đường, hành khách “đứng tim“

Xe khách rượt nhau trên đường, hành khách “đứng tim“

VOV.VN -Chỉ vì một va chạm nhẹ, hai tài xế xe khách cho phương tiện rượt đuổi rồi lao thẳng vào nhau trên đường.

Người dân lại “vật vã” trở về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ
Người dân lại “vật vã” trở về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều nay (5/3), các cửa ngõ từ các tỉnh ĐBSCL về TP HCM bị ùn tắc nhiều giờ liền do người dân đổ về sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày.

Người dân lại “vật vã” trở về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ

Người dân lại “vật vã” trở về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều nay (5/3), các cửa ngõ từ các tỉnh ĐBSCL về TP HCM bị ùn tắc nhiều giờ liền do người dân đổ về sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Ngãi: Sẽ khởi tố vụ án
Vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Ngãi: Sẽ khởi tố vụ án

VOV.VN - Theo ông Khuất Việt Hùng: Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can sẽ được Công an tỉnh, VKS triển khai đúng quy trình và sẽ xử lý nghiêm.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Ngãi: Sẽ khởi tố vụ án

Vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Ngãi: Sẽ khởi tố vụ án

VOV.VN - Theo ông Khuất Việt Hùng: Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can sẽ được Công an tỉnh, VKS triển khai đúng quy trình và sẽ xử lý nghiêm.