Ông Donald Trump chưa ký vào dự luật thắt chặt trừng phạt Nga

VOV.VN -Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ ký kết dự luật thắt chặt trừng phạt Nga.

Chính quyền Tổng thống Mỹ ngày 23/7 thông báo, ông Donald Trump để ngỏ việc ký kết dự luật thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga đã được lãnh đạo 2 Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ở Quốc hội Mỹ nhất trí hôm 22/7 vừa qua.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC (Mỹ), Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật hiện hành và sẽ tiếp tục làm việc với Hạ viện và Thượng viện để áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga cho đến khi nào tình hình tại Ukraine được giải quyết ổn thỏa.

Bà Sarah Sanders cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật thắt chặt lệnh trừng phạt Nga (Ảnh: Washington Post)

Trong khi đó, một quan chức khác của Nhà Trắng cho biết thêm, chính quyền ông Donald Trump ủng hộ hướng đi của dự luật nhưng sẽ chưa đưa ra quyết định dứt khoát cho đến khi dự luật được hoàn tất và không có thêm sự thay đổi nào.

Theo dự luật này, Tổng thống phải đệ trình báo cáo lên Quốc hội các hành động đề xuất sẽ "thay đổi đáng kể" chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga.

Khi đó, Quốc hội sẽ có ít nhất 30 ngày để thảo luận, điều trần và tổ chức bỏ phiếu ủng hộ hay bác bỏ các đề xuất thay đổi của tổng thống.

Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật vào ngày 25/7, sau đó đến lượt Thượng viện trước khi trình lên Tổng thống ký thành luật cuối tháng này. Ngoài Nga, dự luật còn bao gồm lệnh trừng phạt mới đối với Iran và Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đang có xáo trộn lớn?
Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đang có xáo trộn lớn?

VOV.VN - Ngày 21/7, người phát ngôn cho đội ngũ pháp lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Mark Corallo thông báo từ chức.

Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đang có xáo trộn lớn?

Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đang có xáo trộn lớn?

VOV.VN - Ngày 21/7, người phát ngôn cho đội ngũ pháp lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Mark Corallo thông báo từ chức.

Luật sư gặp con trai ông Donald Trump từng cãi cho cơ quan an ninh Nga
Luật sư gặp con trai ông Donald Trump từng cãi cho cơ quan an ninh Nga

Nữ luật sư có cuộc trao đổi với Donald Trump Jr. từng bảo vệ quyền lợi cho Cơ quan an ninh liên bang Nga trong một vụ tranh chấp.

Luật sư gặp con trai ông Donald Trump từng cãi cho cơ quan an ninh Nga

Luật sư gặp con trai ông Donald Trump từng cãi cho cơ quan an ninh Nga

Nữ luật sư có cuộc trao đổi với Donald Trump Jr. từng bảo vệ quyền lợi cho Cơ quan an ninh liên bang Nga trong một vụ tranh chấp.

“Bộ sậu” thân tín của ông Donald Trump điều trần trước Thượng viện Mỹ
“Bộ sậu” thân tín của ông Donald Trump điều trần trước Thượng viện Mỹ

VOV.VN-Con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump Jr. cùng con rể Jared Kushner và cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort sẽ ra điều trần tuần tới.

“Bộ sậu” thân tín của ông Donald Trump điều trần trước Thượng viện Mỹ

“Bộ sậu” thân tín của ông Donald Trump điều trần trước Thượng viện Mỹ

VOV.VN-Con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump Jr. cùng con rể Jared Kushner và cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort sẽ ra điều trần tuần tới.

Đối ngoại của ông Donald Trump sau 6 tháng: Bỡ ngỡ và tiến bộ
Đối ngoại của ông Donald Trump sau 6 tháng: Bỡ ngỡ và tiến bộ

VOV.VN-Có chuyến công du đầu tiên khá muộn so với những người tiền nhiệm và bị “soi” từng cử chỉ nhỏ, ông Donald Trump mang lại diện mạo mới cho ngoại giao Mỹ.

Đối ngoại của ông Donald Trump sau 6 tháng: Bỡ ngỡ và tiến bộ

Đối ngoại của ông Donald Trump sau 6 tháng: Bỡ ngỡ và tiến bộ

VOV.VN-Có chuyến công du đầu tiên khá muộn so với những người tiền nhiệm và bị “soi” từng cử chỉ nhỏ, ông Donald Trump mang lại diện mạo mới cho ngoại giao Mỹ.