Cử tri Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn người Trung Quốc mua đất trái phép

VOV.VN -Cử tri Đà Nẵng yêu cầu các đại biểu HĐND dân chất vấn lão đạo TP về biện pháp ngăn chặn người Trung Quốc mua đất trái phép tại địa phương này.


Bản tin thời sự trưa nay (9/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng giữa Việt Nam- Campuchia- Lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ 15.

Cử tri TP Đà Nẵng yêu cầu các đại biểu Hội đồng Nhân dân chất vấn lão đạo thành phố về biện pháp ngăn chặn người Trung Quốc mua đất trái phép tại địa phương này.

1.780 tỷ đồng là số tiền sai phạm mà Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam và một số đơn vị thành viên năm 2012- 2013.

Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí tiếp tục đàm phán hướng tới xây dựng 1 cơ chế liên lạc hàng hải song phương để ngăn chặn các cuộc đụng độ ngoài ý muốn trên biển có thể xảy ra.

Lần đầu tiên, Nga tấn công các mục tiêu của IS bằng các tên lửa được phóng từ tàu ngầm leo đậu ở Địa Trung Hải.

Trung Quốc đưa ra cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang diễn ra tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên