Cầu thủ U15 An Giang và PVF “loạn đả”: VFF khẳng định chỉ hiểu lầm

VOV.VN - Hình ảnh trong clip cho thấy cầu thủ 2 đội U15 An Giang và PVF lao vào “loạn đả” khi kết thúc trận đấu nhưng VFF vẫn khẳng định đó là do hiểu lầm.

Tại trận bán kết 2 giải vô địch U15 Quốc gia 2016 diễn ra chiều 30/8, U15 PVF đã giành thắng lợi thuyết phục trước U15 An Giang với tỷ số 3-0 để tiến vào chung kết. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu không có tình huống các cầu thủ hai đội lao vào nhau ẩu đả khi ra bắt tay chào khán giả ở cuối trận khiến hình ảnh giải đấu cũng như các đội bóng này xấu đi trong mắt người hâm mộ.

Hình ảnh trong clip ghi lại cho thấy các cầu thủ hai đội lao vào nhau và ra đòn không hề nương tay, bất chấp sự can ngăn của tổ trọng tài cũng như ban huấn luyện. Những hình ảnh phản cảm này ngay lập tức được lan truyền trên mạng và khiến dư luận bất bình bởi những cái “đầu nóng” thiếu kiềm chế của các cầu thủ trẻ.

Clip màn ẩu đả giữa cầu thủ hai đội U15 PVF và U15 An Giang

Một ngày sau tình huống “loạn đả” nói trên giữa cầu thủ hai đội U15 An Giang và U15 PVF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo thông tin từ VFF, mọi việc tất cả chỉ là hiểu lầm trong một vài câu nói.

Cụ thể, sau khi kết thúc trận đấu hai đội bắt tay nhau và cầu thủ PVF có nói “Cố lên, hẹn gặp lại năm sau”. Các cầu thủ An Giang cho rằng cầu thủ đội bạn có ý khiêu khích nên có lời qua tiếng lại và có hành động xô đẩy nhau. Tuy nhiên, thực tế những hình ảnh phản cảm trong clip về đoạn “xô xát” nói trên có vẻ như không hề êm đẹp như thông tin từ VFF.

Không chỉ đơn thuần là “xô đẩy” mà một thủ môn bên phía U15 An Giang còn “xấn xổ” nhảy và đạp thẳng vào người cầu thủ đối phương. Trước đó, một cầu thủ U15 An Giang cũng cố tình ngáng chân cầu thủ PVF khi cho rằng mình bị đối phương “khiêu khích”.

Màn xô xát chỉ vì hiểu lầm (theo khẳng định của VFF) giữa cầu thủ hai đội U15 PVF và U15 An Giang khiến hình ảnh giải U15 Quốc gia 2016 xấu đi trong mắt người hâm mộ. (Ảnh: VFF).

Phía bên kia, cầu thủ của U15 PVF cũng không vừa, khi ngay lập tức chỉ mặt hăm dọa đối thủ và đòi lao vào ăn thua đủ, trong sự can ngăn của các đồng đội và tổ trọng tài.

Trong bối cảnh hình ảnh bóng đá chuyên nghiệp nước nhà ngày càng “xuống cấp” trong mắt người hâm mộ, vụ việc “loạn đả” ở giải trẻ như U15 Quốc gia, lại xuất phát từ tình huống “trời ơi, đất hỡi” như vậy, thật sự khiến VFF thêm mất điểm. 

Bên cạnh đó, công tác giáo dục về đạo đức, tinh thần thi đấu cho các cầu thủ trẻ của các đội bóng, trong đó có lò đào tạo lớn như PVF đang bị đặt một dấu hỏi lớn, khi cầu thủ luôn có cho thấy việc đi ngược lại tôn chỉ “không thành công, cũng thành nhân” của những người làm bóng đá nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố nhà tài trợ giải U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc
Công bố nhà tài trợ giải U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc

VOV.VN - Sáng 10/8, tại trụ sở VFF, Công ty Thái Sơn Bắc đã trở thành Nhà tài trợ chính cho VCK U15 Quốc gia năm 2016.

Công bố nhà tài trợ giải U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc

Công bố nhà tài trợ giải U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc

VOV.VN - Sáng 10/8, tại trụ sở VFF, Công ty Thái Sơn Bắc đã trở thành Nhà tài trợ chính cho VCK U15 Quốc gia năm 2016.