Tạm giữ hơn 1 tấn mứt trái cây không rõ xuất xứ

VOV.VN - Tài xế Quách Văn Hanh khai nhận, số hàng này do nước ngoài sản xuất và được nhận hàng tại Hà Nội trên đường vận chuyển đến thành phố Đà Lạt.

Vào lúc 2h sáng nay (3/5), trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, phát hiện và tạm giữ xe tải vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Số hàng hóa  không rõ nguồn gốc bị tạm giữ.
Xe tải 49C-102.98 do tài xế Quách Văn Hanh, 29 tuổi, trú tại thôn Sồi, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa điều khiển lưu hành hướng Bắc Nam. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải này vận chuyển 750kg hồng sấy gắn nhãn Made in Hongkong, 200kg hồng sấy khác và 100 kg mứt dẻo không có in thông tin trên bao bì.

Toàn bộ lô hàng đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tài xế Quách Văn Hanh khai nhận, số hàng này do nước ngoài sản xuất, lái xe nhận hàng tại bến xe Giáp Bát, TP Hà Nội trên đường vận chuyển đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì bị bắt giữ

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Quách Văn Hanh vì hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu và tạm giữ số hàng hóa không rõ nguồn gốc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu giữ 300 kg bột kem Trung Quốc hết hạn sử dụng
Thu giữ 300 kg bột kem Trung Quốc hết hạn sử dụng

VOV.VN - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 300 kg bột kem không sữa đã bị nấm mốc và hết hạn sử dụng có nguồn gốc Trung Quốc.

Thu giữ 300 kg bột kem Trung Quốc hết hạn sử dụng

Thu giữ 300 kg bột kem Trung Quốc hết hạn sử dụng

VOV.VN - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 300 kg bột kem không sữa đã bị nấm mốc và hết hạn sử dụng có nguồn gốc Trung Quốc.

Hải Phòng tiêu hủy hơn 2 tấn mỡ bẩn và phạt chủ cơ sở 50 triệu đồng
Hải Phòng tiêu hủy hơn 2 tấn mỡ bẩn và phạt chủ cơ sở 50 triệu đồng

VOV.VN - Chủ cơ sở sản xuất mỡ này đã 4 lần bị các cơ quan chức năng đã tiêu hủy hàng chục tấn mỡ bẩn và xử phạt hành chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hải Phòng tiêu hủy hơn 2 tấn mỡ bẩn và phạt chủ cơ sở 50 triệu đồng

Hải Phòng tiêu hủy hơn 2 tấn mỡ bẩn và phạt chủ cơ sở 50 triệu đồng

VOV.VN - Chủ cơ sở sản xuất mỡ này đã 4 lần bị các cơ quan chức năng đã tiêu hủy hàng chục tấn mỡ bẩn và xử phạt hành chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hộp xốp đựng đồ ăn nóng... kẻ giết người thầm lặng
Hộp xốp đựng đồ ăn nóng... kẻ giết người thầm lặng

VOV.VN - Các chuyên gia đã cảnh báo trong hộp xốp chứa các chất có thể gây ung thư nhưng rất ít người quan tâm.

Hộp xốp đựng đồ ăn nóng... kẻ giết người thầm lặng

Hộp xốp đựng đồ ăn nóng... kẻ giết người thầm lặng

VOV.VN - Các chuyên gia đã cảnh báo trong hộp xốp chứa các chất có thể gây ung thư nhưng rất ít người quan tâm.

“Không có căn cứ nói chết nhiều vì ung thư là do an toàn thực phẩm”
“Không có căn cứ nói chết nhiều vì ung thư là do an toàn thực phẩm”

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh điều này trong phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 20/4.

“Không có căn cứ nói chết nhiều vì ung thư là do an toàn thực phẩm”

“Không có căn cứ nói chết nhiều vì ung thư là do an toàn thực phẩm”

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh điều này trong phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 20/4.