Thế giới 24: Mỹ thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ đã chỉ trích thẳng thắn Trung Quốc vì những hành động gây căng thẳng của nước này ở Biển Đông tại Đối thoại Chiến lược và Kinh tế.

1. Sáng 6/6, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung - Mỹ lần thứ 8 đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Diễn ra trong 2 ngày 6-7/6, hai bên sẽ đi sâu trao đổi hàng loạt vấn quốc tế, khu vực và song phương, thảo luận các biện pháp thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới Trung-Mỹ, sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, kiểm soát bất đồng...

Hình ảnh vệ tinh một bãi đá bị Trung Quốc cải tạo phi pháp thành đảo nhân tạo và xây dựng nhiều công trình trái phép ở Biển Đông. Ảnh AP

Vấn đề Biển Đông cũng là chủ đề chính của Đối thoại lần này và ngay trong phiên khai mạc, đại diện Mỹ đã có những chỉ trích thẳng thắn đối với những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây. 

Tại phiên khai mạc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi hai nước Mỹ và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong hàng loạt vấn đề toàn cầu như chống biến đối khí hậu, giải quyết hồ sơ hạt nhân của Iran, tình hình trên bán đảo Triều Tiên…

Ông Kerry cho rằng giữa Mỹ và Trung Quốc đang tồn tại một số bất đồng, như vấn đề nhân quyền, vấn đề an ninh mạng, vấn đề Biển Đông hay bất đồng trong thương mại... vì vậy hai bên cần tăng cường đối thoại để giải quyết thỏa đáng các bất đồng nêu trên.

Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Mỹ không phải là bên tranh chấp, nhưng có lợi ích ở Biển Đông. Ông Kerry cảnh báo các nước không được áp dụng các hành động đơn phương, mà phải thông qua đàm phán và con đường ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

2. AFP ngày 5/6 dẫn lời một quan chức Iraq cho biết, lực lượng an ninh nước này tham gia chiến dịch tái chiếm thành phố Fallujah đã phát hiện một ngôi mộ tập thể có tới 400 thi thể.

Đại diện lực lượng cảnh sát tỉnh Anbar cho biết, hố chôn tập thể được phát hiện ở thung lũng Euphrates, gần thị trấn Saqlawiya, phía tây bắc của Fallujah.

Binh sĩ Iraq ở Fallujah. Ảnh AFP

Một quan chức cảnh sát tỉnh Anbar giấu tên nói với AFP: “Ngôi mộ tập thể chứa khoảng 400 thi thể, trong đó chủ yếu là các thành viên của lực lượng quân đội, chỉ có số ít là dân thường”.

Vị quan chức này cũng cho biết thêm rằng, hầu hết các nạn nhân dường như đã bị bắn vào đầu.

Theo nhận định của nhà chức tranh Iraq, dựa trên những gì thu thập được tại hiện trường, có thể thấy đây là hố chôn tập thể những người lính Iraq bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tàn sát sau khi chúng tấn công các căn cứ quân sự trong khu vực.

Vị quan chức giấu tên nói: “IS đã thực hiện rất nhiều các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Iraq cũng như dân thường trong khu vực này vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015”.

3. Libya cho biết đã tìm thấy tổng cộng 133 thi thể những người tị nạn, trong đó có 5 trẻ em, trôi dạt vào bờ biển phía Tây nước này.

Đây được coi là những ngày đen tối nhất với những người tị nạn vượt Địa Trung Hải đến châu Âu trong vòng hơn một năm qua. Điều này khiến châu Âu và thế giới một lần nữa chấn động trước những hậu quả thảm khốc do cuộc khủng hoảng di cư gây ra.

Một con thuyền chở người tị nạn bị lật trên Địa Trung Hải. Ảnh AP

Người phát ngôn của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Libya Al-Khalis al-Bosaifi cho biết, trong số các nạn nhân có tới ba phần tư là phụ nữ. Những người xấu số được tìm thấy trên bờ biển phía Tây Bắc của thành phố Zuwara.

Những người bị nạn không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên việc xác định quốc tịch gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên quan chức Libya cho rằng, những người này chủ yếu tới từ tiểu vùng Sahara châu Phi.Trong khi đó, một quan chức địa phương cho biết, con số người di cư thiệt mạng là 148 người.

Ông Khaled Ben Khalifa, người phát ngôn của Cơ quan an ninh Zuwara nói: "Chúng tôi đã tìm thấy nhiều xác người di cư bất hợp pháp. Theo số liệu của Văn phòng điều tra của Ban giám đốc an ninh, chúng tôi đã ghi nhận 148 thi thể. Hiện chúng tôi đang xác định danh tính của những người thiệt mạng”.

4.  Ngày 6/6, hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo tại Trung Đông, sẽ bắt đầu tháng lễ Ramadan, lễ hội quan trọng và kéo dài nhất trong năm.

Một người Hồi giáo đọc kinh Koran trong tháng lễ Ramadan. Ảnh AP

Tại các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Iraq, Sudan. Qatar…, các phương tiện truyền thông chính thống đã chính thức xác nhận ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Ramadan.

Theo truyền thống, trong suốt tháng Ramadan–còn gọi là tháng “nhịn ăn ban ngày”, tất cả các tín đồ Hồi giáo đều phải nhịn ăn và uống, thậm chí cả hút thuốc và dùng son môi, kể từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn.

Các trường hợp được miễn trừ gồm người già, người bệnh, trẻ em, phụ nữ có thai, phi công lái máy bay, tài xế xe khách đường dài, bác sỹ phẫu thuật, lính trực chiến cùng một số người thực hiện những công vụ đặc biệt khác.

Bên cạnh đó, Ramadan còn được biết đến là kỳ lễ hội của tình nhân ái, sự thương yêu và sẻ chia.

5. Sau chiến thắng ở Pureto Rico, bà Clinton đang có nhiều cơ hội để trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ.

CNN đưa tin cho biết, trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ ngày 5/6, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đánh bại đối thủ Bernie Sanders tại vùng lãnh thổ Puerto Rico. 

Bà Clinton (giữa) ăn mừng chiến thắng cùng những người ủng hộ mình. Ảnh AP

Vùng lãnh thổ Puerto Rico có tổng cộng 60 phiếu đại biểu đại biểu, dù không thể giành hết số phiếu này nhưng chiến thắng của bà Hillary Clinton trước đối thủ Bernie Sanders, đã giúp bà tiến gần hơn tới tấm vé duy nhất đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Chiến thắng này, cùng với chiến thắng áp đảo tại quần đảo Virgin của Mỹ một ngày trước đó được cho là bước “chạy đà” thuận lợi cho bà Clinton trước thềm cuộc bầu cử quan trọng tại 6 bang vào ngày thứ Ba (7/6), trong đó có New Jersey và California./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Trung Quốc vì động thái quân sự ở Biển Đông
Mỹ cảnh báo Trung Quốc vì động thái quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đang cô lập họ, trong bối cảnh khu vực tìm đến nhau để phối hợp hành động.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc vì động thái quân sự ở Biển Đông

Mỹ cảnh báo Trung Quốc vì động thái quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đang cô lập họ, trong bối cảnh khu vực tìm đến nhau để phối hợp hành động.

Động thái của Trung Quốc ở Biển Đông gây lo ngại sâu sắc
Động thái của Trung Quốc ở Biển Đông gây lo ngại sâu sắc

VOV.VN - Tại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Malaysia và Anh bày tỏ lo ngại sâu sắc về những động thái của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông.

Động thái của Trung Quốc ở Biển Đông gây lo ngại sâu sắc

Động thái của Trung Quốc ở Biển Đông gây lo ngại sâu sắc

VOV.VN - Tại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Malaysia và Anh bày tỏ lo ngại sâu sắc về những động thái của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông.

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15
Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15

VOV.VN - Tại đối thoại Shangri-La, cả Mỹ và Nhật Bản đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15

VOV.VN - Tại đối thoại Shangri-La, cả Mỹ và Nhật Bản đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tranh chấp Biển Đông nóng đến phút cuối cùng ở Đối thoại Sangri-La
Tranh chấp Biển Đông nóng đến phút cuối cùng ở Đối thoại Sangri-La

VOV.VN - Đến những phút cuối của Đối thoại Sangri-La vấn đề tranh chấp Biển Đông vẫn rất nóng bỏng khi đại diện các nước đưa ra quan điểm rất khác nhau.

Tranh chấp Biển Đông nóng đến phút cuối cùng ở Đối thoại Sangri-La

Tranh chấp Biển Đông nóng đến phút cuối cùng ở Đối thoại Sangri-La

VOV.VN - Đến những phút cuối của Đối thoại Sangri-La vấn đề tranh chấp Biển Đông vẫn rất nóng bỏng khi đại diện các nước đưa ra quan điểm rất khác nhau.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế
Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

VOV.VN - Mỹ đã chỉ trích thẳng thắn Trung Quốc vì những hành động gây căng thẳng của nước này ở Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

VOV.VN - Mỹ đã chỉ trích thẳng thắn Trung Quốc vì những hành động gây căng thẳng của nước này ở Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế.