Qatar xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai binh lính tới nước này

VOV.VN - Qatar cho biết binh lính Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được triển khai tại nước này để đảm bảo an ninh khu vực.

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani  hôm qua (9/6) cho biết binh lính Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được triển khai tại nước này để đảm bảo an ninh khu vực.

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Qatar cũng cho biết, Qatar sẽ không đầu hàng trước áp lực từ các nước Arab và không thay đổi chính sách đối ngoại để giải quyết tranh chấp.

Trước đó, hôm 7/6, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật cho phép quân đội nước này đưa lực lượng tới căn cứ quân sự tại Qatar theo một thỏa thuận giữa hai nước. Năm ngoái, mới có 150 lính đồn trú tại địa điểm này.

Một số nước Arab như Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain… mới đây đã đồng loạt cắt quan hệ ngoại giao với cáo buộc Qatar ủng hộ các nhóm cực đoan và Iran, đối thủ của các quốc gia Arab. Qatar tuyên bố các cáo buộc là vô căn cứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng ngoại giao Qatar là cuộc chơi của Mỹ và Saudi Arabia?
Khủng hoảng ngoại giao Qatar là cuộc chơi của Mỹ và Saudi Arabia?

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Avigdor Eskin cho rằng, những tuyên bố của Mỹ và Saudi Arabia về cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar là có vấn đề.

Khủng hoảng ngoại giao Qatar là cuộc chơi của Mỹ và Saudi Arabia?

Khủng hoảng ngoại giao Qatar là cuộc chơi của Mỹ và Saudi Arabia?

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Avigdor Eskin cho rằng, những tuyên bố của Mỹ và Saudi Arabia về cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar là có vấn đề.

59 nhân vật có liên hệ với Qatar bị đưa vào danh sách khủng bố
59 nhân vật có liên hệ với Qatar bị đưa vào danh sách khủng bố

VOV.VN - 4 quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain đã đưa 59 nhân vật bị cáo buộc có mối liên hệ với Qatar vào danh sách khủng bố.

59 nhân vật có liên hệ với Qatar bị đưa vào danh sách khủng bố

59 nhân vật có liên hệ với Qatar bị đưa vào danh sách khủng bố

VOV.VN - 4 quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain đã đưa 59 nhân vật bị cáo buộc có mối liên hệ với Qatar vào danh sách khủng bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn dự luật triển khai quân tới Qatar
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn dự luật triển khai quân tới Qatar

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/6 đã phê chuẩn dự luật triển khai binh sĩ nước này tới Qatar.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn dự luật triển khai quân tới Qatar

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn dự luật triển khai quân tới Qatar

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/6 đã phê chuẩn dự luật triển khai binh sĩ nước này tới Qatar.

Khủng hoảng Qatar: Danh sách khủng bố “đổ thêm dầu vào lửa”
Khủng hoảng Qatar: Danh sách khủng bố “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN -Qatar đã bác bỏ danh sách trừng phạt khủng bố, coi đó là "các cáo buộc vô căn cứ, không có cơ sở trên thực tế".

Khủng hoảng Qatar: Danh sách khủng bố “đổ thêm dầu vào lửa”

Khủng hoảng Qatar: Danh sách khủng bố “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN -Qatar đã bác bỏ danh sách trừng phạt khủng bố, coi đó là "các cáo buộc vô căn cứ, không có cơ sở trên thực tế".

Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar bắt đầu “dịu giọng“
Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar bắt đầu “dịu giọng“

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar al-Thani ngày 8/6 bày tỏ ủng hộ chính sách ngoại giao nhằm giải quyết những căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar bắt đầu “dịu giọng“

Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar bắt đầu “dịu giọng“

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar al-Thani ngày 8/6 bày tỏ ủng hộ chính sách ngoại giao nhằm giải quyết những căng thẳng gia tăng trong khu vực.