Cha mẹ nghĩ con đi học, con chết mới biết bị đuối nước

VOV.VN - Những bậc làm cha, làm mẹ còn thờ ơ, chủ quan không để ý đến con, dẫn đến những vụ đuối nước thương tâm cho trẻ.

Cha mẹ cần lưu tâm để ý con ra sông suối tắm.

Những ngày này, không khó bắt gặp hình ảnh những em nhỏ vui chơi, đùa giỡn trên các khúc sông, bãi biển ở Quảng Ngãi. Trong khi đó, những bậc làm cha, làm mẹ còn thờ ơ, chủ quan với tình trạng này, dẫn đến những vụ đuối nước thương tâm cho trẻ. Sau vụ 2 học sinh lớp 9 bị đuối nước ở bãi biển Đức Minh huyện Mộ Đức vào ngày 14/5 thì đến ngày 20/5 lại thêm 1 học sinh gặp nạn ở bãi biển xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ.

Bà Nguyễn Thị Xuân, người dân xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi lo lắng: “Cứ để cho trẻ nhỏ nó đi, không quan tâm tới. Cứ nghĩ nó đi học tới chừng nó chết mới biết. Hồi đó cha mẹ mới hối hận nói tội con tôi quá, do không quan tâm tới tụi nhỏ".

Thực tế, số vụ đuối nước thương tâm sẽ không nhiều như thế nếu có sự quan tâm của gia đình, trách nhiệm của cộng đồng khi kiên quyết ngăn chặn, không cho các em ra tắm sông, tắm biển ở những khu vực mất an toàn.

Ông Cao Sự, người dân ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: “Lý do cha mẹ quản lý con em không chặt chẽ nên các em rủ bạn bè kéo ra sông suối để tắm. Bây giờ đề nghị phụ huynh phải quản lý con em chặt chẽ”.

Trong 5 tháng đầu năm nay, tại tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 12 trường hợp trẻ em bị đuối nước. Các em thì chủ quan nhưng người lớn cũng chưa thật sự quan tâm bảo vệ, nhắc nhở con em mình.

Ông Đỗ Tiến Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo: “Chúng ta không thể bỏ trẻ em ra ngoài tầm mắt của người lớn bởi khi lơ là thì trẻ em bị đuối nước. Khi con đi ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ, không biết các cháu dẫn nhau đi bơi. Cho nên làm như thế nào đó con phải trong tầm kiểm soát của cha mẹ. Rồi cộng đồng dân cư khi thấy trẻ em đang ở khu vực nguy hiểm của sông nước phải tới nhắc nhở hoặc báo cho địa phương, người có chức năng đến can thiệp ngay, không cho trẻ em ở khu vực nguy hiểm dễ bị đuối nước”.

Tai nạn đuối nước ở trẻ em ngày một gia tăng. Quản lý chặt chẽ con em, kịp thời nhắc nhở, can thiệp không cho các em đến vùng nước nguy hiểm sẽ ngăn chặn kịp thời các vụ đuối nước thương tâm./. 

         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 học sinh lớp 8 bị đuối nước thương tâm
2 học sinh lớp 8 bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Chiều 11/5, nhóm 5 học sinh lớp 8 của Trường THCS Bắc Cường, tỉnh Lào Cai được nghỉ học đã ra hồ chơi, trong đó có 2 em bị đuối nước.

2 học sinh lớp 8 bị đuối nước thương tâm

2 học sinh lớp 8 bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Chiều 11/5, nhóm 5 học sinh lớp 8 của Trường THCS Bắc Cường, tỉnh Lào Cai được nghỉ học đã ra hồ chơi, trong đó có 2 em bị đuối nước.

4 trẻ em đuối nước thương tâm ở Tiền Giang
4 trẻ em đuối nước thương tâm ở Tiền Giang

VOV.VN - Hôm nay (16/5), Sở Lao động–Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra hai vụ đuối nước làm 4  trẻ em tử vong.

4 trẻ em đuối nước thương tâm ở Tiền Giang

4 trẻ em đuối nước thương tâm ở Tiền Giang

VOV.VN - Hôm nay (16/5), Sở Lao động–Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra hai vụ đuối nước làm 4  trẻ em tử vong.