Trung Quốc tổ chức duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội

VOV.VN - Sáng 30/7,  tại khu căn cứ huấn luyện quân sự Chu Nhật Hoà ở Nội Mông, Trung Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc nhắc lại sự kiện phát súng ở Nam Xương (thuộc tỉnh Giang Tây) cách đây 90 năm đánh dấu sự ra đời của quân đội Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ duyệt binh.

Ông Tập Cận Bình biểu dương những thành tích của quân đội Trung Quốc đã đạt được trong 90 năm qua. Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc cũng yêu cầu quân đội Trung Quốc phải tuyệt đối nghe theo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, xây dựng thành đội quân hàng đầu thế giới.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Chúng ta phải đi sâu quán triệt tư tưởng của Đảng đối với quân đội, kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, thực hiện mục tiêu của Đảng giao cho quân đội trong tình hình mới, xây dựng quân đội thành đội quân hàng đầu thế giới. Tuyệt đối nghe theo sự lãnh đạo của Đảng, mãi mãi nghe theo lời Đảng, đi theo Đảng".

Quân đội Trung Quốc đã trải qua cuộc cải cách toàn diện quan trọng vào năm 2016 với mục tiêu nâng cao năng lực tác chiến, xây dựng một quân đội tinh nhuệ, lớn mạnh trong tình hình mới, đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội.

Quân uỷ Trung ương Trung Quốc hiện gồm Chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 8 uỷ viên. Chủ tịch Quân ủy Trung ương có quyền chỉ huy tối cao và tuyệt đối, thông qua Bộ Tham mưu Liên hợp - cơ quan chỉ huy tác chiến của 5 chiến khu, 5 quân chủng thực hiện nhiệm vụ tác chiến liên hợp và xây dựng lực lượng. 4 cơ quan quân đội gồm Bộ Tổng tham mưu, các tổng cục chính trị, hậu cần và quân khí sau khi cải cách được tổ chức lại thành 15 cơ quan trực thuộc Quân ủy Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”
“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong-41 ở vùng giáp Nga là nhằm phản ứng với Tổng thống Mỹ Trump.

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong-41 ở vùng giáp Nga là nhằm phản ứng với Tổng thống Mỹ Trump.

Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc
Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017.

Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017.

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông
Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc
Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.