Trung-Đông Âu ủng hộ các nước Tây Balkans gia nhập EU, NATO

VOV.VN - Việc thúc đẩy các nước Tây Balkans gia nhập EU và NATO đã được thảo luận tại một hội nghị quốc tế diễn ra ngày 11/10 ở thủ đô Budapest của Hungary.

Tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao của 13 nước Trung-Đông Âu và Tây Balkans đề nghị Liên minh châu Âu đẩy nhanh quá trình đàm phán, giúp các nước Tây Balkans sớm gia nhập khối, đảm bảo an ninh, an toàn cho châu lục.

Hội nghị ngày 11/10 trong khuôn khổ các cuộc họp của nhóm bốn nước Trung Âu (Visegrad). (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto khẳng định Tây Balkans là một khu vực quan trọng của châu Âu, và vì vậy thúc đẩy tiến trình hội nhập của khu vực này vào Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không những sẽ mang lại lợi ích an ninh mà còn cả lợi ích kinh tế đối với châu lục.

Các nước Trung và Đông-Nam Âu ủng hộ quá trình hội nhập của các nước vùng Tây Balkans, bởi chúng ta có một mối quan hệ láng giềng gần gũi và mối quan hệ thương mại chặt chẽ. Một khu vực Tây Balkans bất ổn và luôn căng thẳng sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Trung Âu nói riêng và châu Âu nói chung.

Bộ trưởng Szijjarto dẫn chứng về vai trò quan trọng của khu vực Tây Balkans trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho châu Âu, trong đó việc đóng cửa tuyến đường huyết mạch này vào năm ngoái đã giúp châu Âu giảm phần lớn gánh nặng giải quyết làn sóng người di cư vào đây.

Ông khẳng định quan điểm của các nước Trung Âu muốn EU có một chiến lược hội nhập cụ thể đối với các nước khu vực Tây Balkans. Theo đó, EU cân nhắc tiến hành đàm phán gia nhập khối đối với Serbia và Montenegro vào năm nay, với Macedonia và Albania vào đầu năm 2018, cũng như hoạch định thời gian biểu tiếp theo cho các cuộc đàm phán với Bosnia-Herzegovina và Kosovo.

Đối với NATO, ngoại trưởng Szijjarto cho rằng hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên NATO vào tháng 12 tới cần đưa ra quyết định bắt đầu đàm phán với Macedonia và kích hoạt kế hoạch hành động cơ chế thành viên đối với Bosnia-Herzegovina.

Cùng quan điểm trên, Bộ trưởng ngoại giao Bulgaria Ekaterina Zaharieva cho biết quá trình hội nhập của châu Âu không thể thành hiện thực và châu Âu không thể an toàn và bình yên nếu EU không có các nước vùng Tây Balkans. Vì vậy Bulgaria muốn có một kế hoạch rõ ràng, cụ thể cho mỗi nước trong khu vực Tây Balkans khi nước này đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên của EU vào đầu năm tới.

Hội nghị này nằm trong khuôn khổ các cuộc họp của nhóm bốn nước Trung Âu (Visegrad - bao gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia) mà Hungary hiện là Chủ tịch luân phiên của nhóm. Ngoài bốn nước Vesegrad, hội nghị còn có sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao của Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia và Slovenia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển chưa có ý định gia nhập NATO
Thụy Điển chưa có ý định gia nhập NATO

VOV.VN - Quan chức Quốc phòng Thụy Điển lo ngại rằng việc nước này gia nhập NATO sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Thụy Điển chưa có ý định gia nhập NATO

Thụy Điển chưa có ý định gia nhập NATO

VOV.VN - Quan chức Quốc phòng Thụy Điển lo ngại rằng việc nước này gia nhập NATO sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ảnh: Quân đội Nga tập trận Zapad ở cửa ngõ châu Âu gây rúng động NATO
Ảnh: Quân đội Nga tập trận Zapad ở cửa ngõ châu Âu gây rúng động NATO

VOV.VN - Dù Nga đã trấn an, phương Tây và NATO vẫn rất lo ngại về cuộc tập trận Zapad có sự tham gia của quân đội Nga ở nơi tiếp giáp với các nước Baltic.

Ảnh: Quân đội Nga tập trận Zapad ở cửa ngõ châu Âu gây rúng động NATO

Ảnh: Quân đội Nga tập trận Zapad ở cửa ngõ châu Âu gây rúng động NATO

VOV.VN - Dù Nga đã trấn an, phương Tây và NATO vẫn rất lo ngại về cuộc tập trận Zapad có sự tham gia của quân đội Nga ở nơi tiếp giáp với các nước Baltic.

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020
Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko ngày 10/7 cho biết, Ukraine và NATO sẽ bắt đầu thảo luận về lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

Ukraine tập trung vào cải cách hướng tới gia nhập NATO năm 2020

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko ngày 10/7 cho biết, Ukraine và NATO sẽ bắt đầu thảo luận về lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Ukraine thành lập trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO
Ukraine thành lập trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO

VOV.VN - Ukraine đang xem xét việc thành lập Trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO, trực thuộc Hải quân Ukraine vào cuối năm nay.

Ukraine thành lập trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO

Ukraine thành lập trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO

VOV.VN - Ukraine đang xem xét việc thành lập Trung tâm nghiên cứu học thuyết và chiến thuật NATO, trực thuộc Hải quân Ukraine vào cuối năm nay.

Mỹ dội gáo nước lạnh vào triển vọng gia nhập NATO của Ukraine
Mỹ dội gáo nước lạnh vào triển vọng gia nhập NATO của Ukraine

VOV.VN - Mỹ nhận định Ukraine chưa chuẩn bị đủ để gia nhập NATO và cho rằng liên minh này không sẵn sàng chào đón một thành viên mới tại thời điểm hiện nay.

Mỹ dội gáo nước lạnh vào triển vọng gia nhập NATO của Ukraine

Mỹ dội gáo nước lạnh vào triển vọng gia nhập NATO của Ukraine

VOV.VN - Mỹ nhận định Ukraine chưa chuẩn bị đủ để gia nhập NATO và cho rằng liên minh này không sẵn sàng chào đón một thành viên mới tại thời điểm hiện nay.