Hà Nội: Đình chỉ công tác Phó Chủ tịch xã dùng bằng đại học giả

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phó Chủ tịch UBND xã Chu Phan để phục vụ công tác kiểm tra.

UBND huyện Mê Linh (TP Hà Nội) vừa có Công văn số 3661/UBND-NV báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Chu Phan, để phục vụ công tác kiểm tra liên quan đến thông tin báo chí nêu ông này dùng Bằng Đại học giả.

Theo lãnh đạo UBND huyện Mê Linh, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan có liên quan xác minh bằng đại học giả và những vấn đề có liên quan đến sử dụng bằng giả (nếu có), hoàn thiện hồ sơ để xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Hưng theo quy định.

Bản sao bằng tốt nghiệp đại học của ông Nguyễn Văn Hưng.

Trước đó, ngày 28/6, trên một tờ báo điện tử có đăng bài phản ánh ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Chu Phan sử dụng Bằng Đại học có dấu hiệu làm giả.

Trước thông tin trên, ngày 29/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Giám đốc Sở Nội vụ, UBND huyện Mê Linh kiểm tra thông tin và xử lý nghiêm theo quy định. Cùng ngày, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra sử dụng bằng đại học của ông Nguyễn Văn Hưng.

Ngày 30/6, đoàn kiểm tra của huyện Mê Linh đã về làm việc với UBND xã Chu Phan và ông Nguyễn Văn Hưng. Tại buổi làm việc, ông Hưng thừa nhận việc sử dụng bằng giả đại học và xác nhận nội dung báo đưa là đúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Công an xã dùng bằng giả
Trưởng Công an xã dùng bằng giả

Trưởng Công an xã bị tố cáo sử dụng bằng giả tốt nghiệp THPT hệ bổ túc để đi học trung cấp lý luận chính trị.

Trưởng Công an xã dùng bằng giả

Trưởng Công an xã dùng bằng giả

Trưởng Công an xã bị tố cáo sử dụng bằng giả tốt nghiệp THPT hệ bổ túc để đi học trung cấp lý luận chính trị.

Triệt phá đường dây làm bằng giả tinh vi lớn nhất tại Hà Nội
Triệt phá đường dây làm bằng giả tinh vi lớn nhất tại Hà Nội

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận trung bình một tháng cho ra thị trường hơn 30 văn bằng giả, mỗi bộ giá từ 5-7 triệu đồng.

Triệt phá đường dây làm bằng giả tinh vi lớn nhất tại Hà Nội

Triệt phá đường dây làm bằng giả tinh vi lớn nhất tại Hà Nội

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận trung bình một tháng cho ra thị trường hơn 30 văn bằng giả, mỗi bộ giá từ 5-7 triệu đồng.

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã sản xuất… bằng giả
Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã sản xuất… bằng giả

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm bằng tốt nghiệp THPT giả, bán cho nhiều người với giá khoảng 1 triệu đồng/bằng.

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã sản xuất… bằng giả

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã sản xuất… bằng giả

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm bằng tốt nghiệp THPT giả, bán cho nhiều người với giá khoảng 1 triệu đồng/bằng.

Phó Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia dùng bằng giả
Phó Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia dùng bằng giả

VOV.VN - Trường ĐHKHXH&NV khẳng định bà Mai Phương chưa từng học tại trường và được cấp bằng cử nhân tại chức Lưu trữ học và quản trị văn phòng.

Phó Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia dùng bằng giả

Phó Giám đốc Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia dùng bằng giả

VOV.VN - Trường ĐHKHXH&NV khẳng định bà Mai Phương chưa từng học tại trường và được cấp bằng cử nhân tại chức Lưu trữ học và quản trị văn phòng.