Quý I, Hà Nội thu hút FDI đứng đầu cả nước

VOV.VN - Đến 28/3, Hà Nội đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng vốn 810,2 triệu USD, tăng 5 lần so cùng kỳ năm trước, đứng đầu cả nước.

Chiều nay (1/4), theo báo cáo của UBND TP Hà Nội tại cuộc họp giao ban công tác quý 1 năm 2016, cùng với việc kiện toàn một bước về công tác cán bộ, UBND TP tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ với phương châm quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc rõ địa chỉ trách nhiệm và kết quả, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính.

Xác định năm 2016 có vị trí đặc biệt trong kế hoạch 5 năm (2016 – 2021), ngay từ đầu năm UBND TP đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tập trung tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm; cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; giải quyết xử lý dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề báo chí và dư luận quan tâm, phản ánh...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Giao ban

Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I ước tăng 6,95%, trong đó ngành dịch vụ tăng 7,05%, ngành công nghiệp xây dựng tăng 7,43%; khách du lịch đến Hà Nội quý I ước đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 6,6 % khách quốc tế đạt 0,761 triệu lượt, tăng 28,7%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.558 tỷ USD, tăng 2,3 %, trong đó xuất khẩu địa phương đạt 1,963 tỷ USD, tăng 1,9% so cùng kỳ. Công tác quản lý thị trường, bình ổn giá được lưu tâm...

Đặc biệt đến 28/3, Hà Nội đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng vốn 810,2 triệu USD, tăng 5 lần so cùng kỳ, đứng đầu cả nước.

Ngay từ đầu năm, các giải pháp về thu ngân sách được các cấp, các ngành của Thành phố thực hiện đồng bộ, khẩn trương, rà soát, cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 44 nghìn tỷ đồng, bằng 26,5% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành phố tiếp tục triển khai hỗ trợ lãi suất vốn vay sau đầu tư và lãi suất vốn vay ngắn hạn, ban hành quyết định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015. Đến 10/3, các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở với kinh phí giải ngân là trên 21 nghìn tỷ đồng trên hạn mức cam kết 30,1 nghin tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm cuối năm 2015. Hà Nội dự kiến thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá 16 doanh nghiệp.

Đánh giá lại nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong quý I, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: từ Thành phố đến các Sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã đã vào cuộc quyết liệt, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá. Kết quả quý I là tiền đề cho thực hiện quý II và những tháng còn lại của năm 2016. Việc tổ chức thực hiện tại các Sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã trên tinh thần đổi mới, cải cách, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đặt ra.

“Trọng tâm quý II/2016 đã được Thành phố xác định quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; rà soát thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, giảm thủ tục, rút ngắn thời gian; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai…”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam 2 tháng đầu năm
Gần 3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam 2 tháng đầu năm

VOV.VN -Tổng vốn FDI đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 2803,4 triệu USD, tăng 135% so với cùng kỳ năm trước. 

Gần 3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam 2 tháng đầu năm

Gần 3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam 2 tháng đầu năm

VOV.VN -Tổng vốn FDI đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 2803,4 triệu USD, tăng 135% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhiều doanh nghiệp FDI muốn chuyển đầu tư sang Việt Nam
Nhiều doanh nghiệp FDI muốn chuyển đầu tư sang Việt Nam

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp nước ngoài chú ý đến Việt Nam và chuyển đến đầu tư Việt Nam do họ nhìn thấy cơ hội lớn từ đầu tư tại nước ta

Nhiều doanh nghiệp FDI muốn chuyển đầu tư sang Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp FDI muốn chuyển đầu tư sang Việt Nam

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp nước ngoài chú ý đến Việt Nam và chuyển đến đầu tư Việt Nam do họ nhìn thấy cơ hội lớn từ đầu tư tại nước ta

Doanh nghiệp FDI “ngán" thuế và hải quan TPHCM
Doanh nghiệp FDI “ngán" thuế và hải quan TPHCM

VOV.VN - Đại diện một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kiến nghị cơ quan quản lý cần thay đổi các chính sách ưu đãi về thuế cũng như thủ tục hải quan...

Doanh nghiệp FDI “ngán" thuế và hải quan TPHCM

Doanh nghiệp FDI “ngán" thuế và hải quan TPHCM

VOV.VN - Đại diện một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kiến nghị cơ quan quản lý cần thay đổi các chính sách ưu đãi về thuế cũng như thủ tục hải quan...

Công nghiệp phụ trợ: Không phát triển, cơ hội sẽ vào doanh nghiệp FDI
Công nghiệp phụ trợ: Không phát triển, cơ hội sẽ vào doanh nghiệp FDI

VOV.VN -Đầu tư của Nhà nước cho công nghệ phụ trợ còn hạn chế, việc ưu đãi, thu hút đầu tư vào công nghệ phụ trợ hầu như chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn.

Công nghiệp phụ trợ: Không phát triển, cơ hội sẽ vào doanh nghiệp FDI

Công nghiệp phụ trợ: Không phát triển, cơ hội sẽ vào doanh nghiệp FDI

VOV.VN -Đầu tư của Nhà nước cho công nghệ phụ trợ còn hạn chế, việc ưu đãi, thu hút đầu tư vào công nghệ phụ trợ hầu như chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn.

Công nghiệp chế biến, chế tạo đang hút vốn FDI
Công nghiệp chế biến, chế tạo đang hút vốn FDI

VOV.VN - Công nghiệp chế biến, chế tạo đã thu hút được 142 dự án đầu tư đăng ký mới với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 1,99 tỷ USD.

Công nghiệp chế biến, chế tạo đang hút vốn FDI

Công nghiệp chế biến, chế tạo đang hút vốn FDI

VOV.VN - Công nghiệp chế biến, chế tạo đã thu hút được 142 dự án đầu tư đăng ký mới với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 1,99 tỷ USD.

Doanh nghiệp FDI ấn tượng với đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng
Doanh nghiệp FDI ấn tượng với đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng

VOV.VN - Các doanh nghiệp FDI muốn đường dây nóng được tăng cường để giải quyết được nhiều vấn đề không phải qua quá nhiều thủ tục hành chính.

Doanh nghiệp FDI ấn tượng với đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng

Doanh nghiệp FDI ấn tượng với đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng

VOV.VN - Các doanh nghiệp FDI muốn đường dây nóng được tăng cường để giải quyết được nhiều vấn đề không phải qua quá nhiều thủ tục hành chính.

Ông Lê Phước Vũ: Quá dễ dãi với FDI, nguy cơ lâu dài cho đất nước
Ông Lê Phước Vũ: Quá dễ dãi với FDI, nguy cơ lâu dài cho đất nước

VOV.VN-Theo ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, ưu đãi nhiều, dễ dãi với doanh nghiệp FDI tuy có lợi ích trước mắt, nhưng lâu dài lại là một nguy cơ.

Ông Lê Phước Vũ: Quá dễ dãi với FDI, nguy cơ lâu dài cho đất nước

Ông Lê Phước Vũ: Quá dễ dãi với FDI, nguy cơ lâu dài cho đất nước

VOV.VN-Theo ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, ưu đãi nhiều, dễ dãi với doanh nghiệp FDI tuy có lợi ích trước mắt, nhưng lâu dài lại là một nguy cơ.

Hàn Quốc ‘rót’ nhiều nhất vốn FDI vào Việt Nam quý I
Hàn Quốc ‘rót’ nhiều nhất vốn FDI vào Việt Nam quý I

VOV.VN -Quý I/2016, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào Việt Nam đạt 4,026 tỷ USD, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam.

Hàn Quốc ‘rót’ nhiều nhất vốn FDI vào Việt Nam quý I

Hàn Quốc ‘rót’ nhiều nhất vốn FDI vào Việt Nam quý I

VOV.VN -Quý I/2016, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào Việt Nam đạt 4,026 tỷ USD, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam.