Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Hiện tượng chúc tết, nhận quà giảm rõ rệt

VOV.VN - Ông Trương Minh Tuấn khẳng định: tết Đinh Dậu, hiện tượng chúc tết, biếu quà tết các cơ quan Trung ương giảm đáng kể

Trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo Chính phủ chiều 3/2, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết: “Tôi không bao giờ ăn Tết ở Hà Nội, bao giờ cũng về nhà ăn tết với gia đình, vì tết là đoàn viên, sum vầy. Không nhận bất cứ quà tết nào, không tiếp ai, không cho ai đến gặp chúc tết”.

Liên quan đến con số thống kê tết này “các tỉnh về Hà Nội chúc tết giảm 70%” là căn cứ vào đâu, trả lời câu hỏi này, tại họp báo Chính phủ chiều nay (3/2), Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Thủ tướng đánh giá các bộ ngành, địa phương thực hiện tốt chỉ đạo không chúc tết Trung ương. Các cơ quan đều có “lệnh” không tiếp khách đến chúc tết do người đứng đầu ký, đó là hành động quyết liệt của các cơ quan, tạo dễ dàng cho cấp dưới trong ứng xử, nhằm xóa bỏ thói quen tồn tại đã nhiều năm.

“Con số 70% là ước lượng, có thể cao hơn hoặc thấp hơn, nhưng kiểm nghiệm qua thực tế là như vậy”.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn chứng: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh rất sốt ruột với dự án mở rộng Sam Sung 2,5 tỷ USD, nên rất muốn lên báo cáo trước tết vì sợ để sau Tết Samsung sẽ chuyển hướng sang nước khác. “Tôi bảo anh không phải lên, lên giờ này là sẽ bị coi là chúc tết. Việc sẽ vẫn đâu vào đấy. Sau đó, chúng tôi báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng đã quyết luôn cho Bắc Ninh. Nói thế để thấy, Chính phủ rất quyết tâm thực hiện Chính phủ kiến tạo, liêm chính. Có thể còn chỗ này chỗ nọ, nhưng rất nhiều nơi đã làm nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng”, ông Mai Tiến Dũng khẳng định.

Ông Dũng cũng cho biết, Chính phủ đã khẳng định tinh thần bắt tay ngay vào việc sau Tết, Thủ tướng đã có chỉ thị. Thực tế không khí sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm đã diễn ra tích cực./.

Nỗi lo sau Tết

VOV.VN -Lo lắng nhất sau Tết là công việc trì trệ, nhiều người trốn việc cơ quan để đi lễ, các loại tệ nạn xã hội lại gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cấm tặng quà Tết cấp trên chỉ là giải pháp tình thế”
“Cấm tặng quà Tết cấp trên chỉ là giải pháp tình thế”

VOV.VN - Người ta không còn phân biệt đâu là những món quà mang nét đẹp truyền thống, đâu là những món quà ngụy trang cho những quan hệ tiêu cực.

“Cấm tặng quà Tết cấp trên chỉ là giải pháp tình thế”

“Cấm tặng quà Tết cấp trên chỉ là giải pháp tình thế”

VOV.VN - Người ta không còn phân biệt đâu là những món quà mang nét đẹp truyền thống, đâu là những món quà ngụy trang cho những quan hệ tiêu cực.