Đại gia Trung Đông vung tiền chơi chim ưng

VOV.VN - Thú chơi chim ưng xa xỉ của các đại gia Trung Đông khiến cả thế giới "choáng" khi các chú chim được bay trên khoang hạng nhất với hộ chiếu riêng.

Ở Trung Đông, chim ưng là một biểu tượng cơ bản cho địa vị chủ nhân của chúng
Chim ưng của các đại gia Trung Đông thường có mặt trên các chuyến bay cùng chủ nhân với hộ chiếu riêng. Có những ông chủ "ga lăng" còn đặt khoang hạng nhất cho chú chim ưng của mình
Việc chủ nhân cho chim ưng cùng đi máy bay không phải là chuyện hiếm ở Trung Đông
Chim ưng  là biểu tượng của nhiều đức tính quý báu, vì thế chúng luôn được chủ nhân cưng chiều
Nhiều đại gia Trung Đông khẳng định "đẳng cấp" bằng thú chơi xa xỉ này
Những hành khách sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không Trung Đông như Qatar, Emirates, Etihad hay Hoàng gia Jordan có lẽ không xa lạ với "vị khách đặc biệt"
Nghề huấn luyện chim ưng có lịch sử hàng nghìn năm và đã trở thành một nét văn hóa Trung Đông, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Giá của một con chim ưng dao động từ vài trăm đến vài chục ngàn USD
Trên các chuyến bay, chim ưng thường đậu trên tay chủ nhân và có hộ chiếu riêng
Tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), chim ưng buộc phải có hộ chiếu riêng, được cấp bởi Bộ Môi trường và Nước, để phòng chống nạn buôn lậu loài vật quý
Chim ưng có thể được huấn luyện chỉ trong vòng 6 tuần và các chủ nhân người UAE xây dựng mối quan hệ khăng khít với loài chim này
Chim ưng là biểu tượng của lòng dũng cảm, tính kiên trì, tinh thần quyết tâm và sự tự do
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang “chết cháy”
Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang “chết cháy”

VOV.VN -  Giá dầu sụt giảm mạnh khiến nhiều nhà sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bị “chết cháy”.

Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang “chết cháy”

Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang “chết cháy”

VOV.VN -  Giá dầu sụt giảm mạnh khiến nhiều nhà sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bị “chết cháy”.

Chiêm ngưỡng những dinh thự xa hoa, đắt giá bậc nhất xứ Ả rập
Chiêm ngưỡng những dinh thự xa hoa, đắt giá bậc nhất xứ Ả rập

VOV.VN - Những tòa dinh thự xa hoa, giá vài chục triệu USD không còn xa lạ với Dubai – một trong những thành phố siêu giàu “đẻ” ra nhiều tỷ phú nhất thế giới.

Chiêm ngưỡng những dinh thự xa hoa, đắt giá bậc nhất xứ Ả rập

Chiêm ngưỡng những dinh thự xa hoa, đắt giá bậc nhất xứ Ả rập

VOV.VN - Những tòa dinh thự xa hoa, giá vài chục triệu USD không còn xa lạ với Dubai – một trong những thành phố siêu giàu “đẻ” ra nhiều tỷ phú nhất thế giới.

Những ưu đãi “khủng” dành cho tiếp viên hàng không Ả Rập
Những ưu đãi “khủng” dành cho tiếp viên hàng không Ả Rập

VOV.VN - Hãng hàng không Emirates của Ả Rập có nhiều ưu đãi "khủng" cho các tiếp viên, trong đó có việc chi trả tiền nhà ở, bảo hiểm và đào tạo nhiều kỹ năng.

Những ưu đãi “khủng” dành cho tiếp viên hàng không Ả Rập

Những ưu đãi “khủng” dành cho tiếp viên hàng không Ả Rập

VOV.VN - Hãng hàng không Emirates của Ả Rập có nhiều ưu đãi "khủng" cho các tiếp viên, trong đó có việc chi trả tiền nhà ở, bảo hiểm và đào tạo nhiều kỹ năng.

Hàng hiệu ở Trung Đông ế ẩm vì giá dầu thấp, du lịch tăng trưởng chậm
Hàng hiệu ở Trung Đông ế ẩm vì giá dầu thấp, du lịch tăng trưởng chậm

VOV.VN - Tại trung tâm mua sắm sầm uất ở Saudi Arabia, các của hàng đồ hiệu vắng hoe do giá dầu sa sút, du lịch tăng trưởng chậm.

Hàng hiệu ở Trung Đông ế ẩm vì giá dầu thấp, du lịch tăng trưởng chậm

Hàng hiệu ở Trung Đông ế ẩm vì giá dầu thấp, du lịch tăng trưởng chậm

VOV.VN - Tại trung tâm mua sắm sầm uất ở Saudi Arabia, các của hàng đồ hiệu vắng hoe do giá dầu sa sút, du lịch tăng trưởng chậm.

Đi nghỉ hè, nhà giàu Trung Đông 'cắp nách' tiền tấn
Đi nghỉ hè, nhà giàu Trung Đông 'cắp nách' tiền tấn

VOV.VN - Không chỉ đi nghỉ hè, giới nhà giàu Trung Đông còn đưa theo cả những chiếc siêu xe đắt tiền đi theo với chi phí vận chuyển vô cùng đắt đỏ.

Đi nghỉ hè, nhà giàu Trung Đông 'cắp nách' tiền tấn

Đi nghỉ hè, nhà giàu Trung Đông 'cắp nách' tiền tấn

VOV.VN - Không chỉ đi nghỉ hè, giới nhà giàu Trung Đông còn đưa theo cả những chiếc siêu xe đắt tiền đi theo với chi phí vận chuyển vô cùng đắt đỏ.