Thế giới 24h: Châu Âu tiếp tục phải cảnh giác cao độ trước khủng bố

VOV.VN - Pháp suýt bị giáng một đòn khủng bố mãnh liệt nữa nếu nhóm khủng bố không quyết định đổi mục tiêu sang Bỉ.

1. Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm 10/4 cảnh báo, toàn bộ châu Âu đang đối mặt với nguy cơ đe dọa cao từ những nhóm vũ trang, sau các vụ tấn công gần đây tại Bỉ và Pháp.

Sân bay Zaventem của Bỉ tan hoang sau vụ khủng bố ngày 22/3. (Ảnh: PA).

Tuyên bố của ông Valls đưa ra khi các công tố viên của Bỉ thông báo, mạng lưới vũ trang đằng sau vụ tấn công tại Bỉ có âm mưu tiếp tục tấn công vào nước Pháp sau vụ tấn công tại Paris vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, nhóm khủng bố đã quyết định đổi mục tiêu sang Bỉ, sau khi một thành viên trong nhóm bị bắt giữ.

Hôm 10/4, các Ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp (G7) họp tại Hiroshima (Nhật Bản) đã nhất trí tăng cường các biện pháp chống khủng bố và xây dựng xã hội mà chủ nghĩa cực đoan không còn cơ hội trỗi dậy.

Hội nghị thảo luận những vấn đề cấp bách toàn cầu, như tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu, xung đột ở miền Đông Ukraine và cuộc chiến chống khủng bố. Các Ngoại trưởng G7 cũng thảo luận về sự cần thiết phải xây dựng xã hội mà chủ nghĩa cực đoan không còn cơ hội phát triển thông qua các biện pháp chống thất nghiệp ở thanh niên và giảm chênh lệch về thu nhập.

2. Dù thường xuyên đề cập đến những thành tựu kể từ khi làm Tổng thống năm 2008, ông Obama cũng không ngại chia sẻ về “sai lầm tồi tệ nhất” của mình.

Tổng thống Obama. Ảnh: internet.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh: “Sai lầm tồi tệ nhất của tôi là không chuẩn bị một kế hoạch lâu dài trước khi quyết định can thiệp vào Libya dù đó là một quyết định mà tôi cho là đúng đắn”.

Việc Mỹ can thiệp vào Libya hồi năm 2011 đã lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và khiến tình hình tại quốc gia Trung Đông này chỉ càng thêm tồi tệ hơn.

3. AP đưa tin, một quan chức ngoại giao Mỹ ngày 10/4 cho biết Ngoại trưởng John Kerry sẽ không xin lỗi về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima khi có mặt ở Nhật Bản dự hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7).

Vị quan chức giấu tên này cho biết, sẽ không có lời xin lỗi nào được đưa ra khi ông Kerry cùng với Ngoại trưởng các nước khác tới thăm Công viên Tưởng niệm Hòa Bình Hiroshima và Bảo tàng thành phố, nơi lưu giữ tên tuổi của 140.000 nạn nhân thiệt mạng vì bom nguyên tử của Mỹ trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II cách đây hơn 70 năm.

4. Ngày 10/4 Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố từ chức. Truyền thông Ukraine đưa tin về lý do ông đưa ra quyết định này.

Ông Yatsenyuk. Ảnh: Telegraph.

Ông Yatsenyuk đã đưa ra 9 lý do đằng sau quyết định của mình, Truyền thông Ukraine đưa tin.

"Tôi đã quyết định từ chức Thủ tướng Ukraine. Thứ Ba 12/4, tôi sẽ đệ trình lên Quốc hội quyết định của tôi".

5. Nguồn tin Chính phủ Yemen cho biết, lệnh ngừng bắn tại nước này do quốc tế bảo trợ vừa có hiệu lực đêm 10/4, theo giờ địa phương, nhưng đã lập tức bị vi phạm.

Theo cáo buộc của Chính phủ Yemen, ngay trong giờ đầu tiên lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các lực lượng Yemen đã ghi nhận tổng cộng 12 hành động vi phạm ngừng bắn của lực lượng nổi dậy gồm phiến quân Hồi giáo Al Houthi và phe của cựu Tổng thống Abdullah Saleh.

Còn theo truyền hình tiếng Arab Aljazera, phe nổi dậy đã vi phạm lệnh ngừng bắn tại 8 địa phương khác nhau, trong đó có mặt trận Taez, một trong những chiến trường ác liệt nhất thời gian qua.

Lệnh ngừng bắn vừa được thực hiện tại Yemen là một trong những nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm chuẩn bị cho tiến trình đàm phán hoà bình dự kiến sẽ được nối lại trong ít ngày tới tại Kuwait giữa Chính phủ Yemen và lực lượng nổi dậy.

6. Hôm 10/4, đụng độ đã nổ ra giữa người di cư và cảnh sát tại khu vực biên giới Macedonia.

Cảnh sát bắn hơi cay vào người nhập cư ở Macedonia. Ảnh: Yahoo News.

Cảnh sát Macedonia đã bắn hơi cay vào đám đông hơn 500 người tị nạn, những người đang tập trung cạnh hàng rào gần biên giới Hy Lạp - Macedonia, để phá hàng rào biên giới vào các quốc gia vùng Balkan.

Các cuộc xung đột bùng nổ sau khi đám đông nhận tin đồn là biên giới sắp mở cửa. Mặc dù cảnh sát Macedonia bác bỏ tin đồn về việc mở cửa lại biên giới, nhưng những người tị nạn, đã cố leo qua hàng rào sau đó là cả ném đá về phía cảnh sát, buộc lực lượng an ninh Macedonia phải bắn hơi cay đáp trả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp
Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Hồ sơ Panama: Rúng động nhiều nước, Thủ tướng Anh bị dồn ép dữ dội
Hồ sơ Panama: Rúng động nhiều nước, Thủ tướng Anh bị dồn ép dữ dội

VOV.VN - “Quả bom” Hồ sơ Panama tiếp tục gây rúng động nhiều nước, tạo sức ép lên Thủ tướng Anh và Thủ tướng Malta...

Hồ sơ Panama: Rúng động nhiều nước, Thủ tướng Anh bị dồn ép dữ dội

Hồ sơ Panama: Rúng động nhiều nước, Thủ tướng Anh bị dồn ép dữ dội

VOV.VN - “Quả bom” Hồ sơ Panama tiếp tục gây rúng động nhiều nước, tạo sức ép lên Thủ tướng Anh và Thủ tướng Malta...

Máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Syria do IS kiểm soát
Máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Syria do IS kiểm soát

VOV.VN - Tổng cộng 20 tấn lương thực, gồm đậu, gạo đã được thả xuống từ máy bay, đủ để cứu đói cho 2.500 người Syria trong thành phố mà IS kiểm soát.

Máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Syria do IS kiểm soát

Máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Syria do IS kiểm soát

VOV.VN - Tổng cộng 20 tấn lương thực, gồm đậu, gạo đã được thả xuống từ máy bay, đủ để cứu đói cho 2.500 người Syria trong thành phố mà IS kiểm soát.

Một nhà báo Syria bị bắn chết tại Thổ Nhĩ Kỳ
Một nhà báo Syria bị bắn chết tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hôm 10/4, một nhà báo Syria đã bị bắn chết tại khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà báo Syria bị bắn chết tại Thổ Nhĩ Kỳ

Một nhà báo Syria bị bắn chết tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hôm 10/4, một nhà báo Syria đã bị bắn chết tại khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

12.000 hộ gia đình Iraq trở về thành phố Ramadi
12.000 hộ gia đình Iraq trở về thành phố Ramadi

VOV.VN - Giới chức trách Iraq vừa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 12.000 hộ gia đình đã quay trở về thành phố Ramadi.

12.000 hộ gia đình Iraq trở về thành phố Ramadi

12.000 hộ gia đình Iraq trở về thành phố Ramadi

VOV.VN - Giới chức trách Iraq vừa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 12.000 hộ gia đình đã quay trở về thành phố Ramadi.