Resort không phép ở Vườn Quốc gia: Sự thiếu trách nhiệm của cơ quan quản lý

VOV.VN - Vụ việc 1 resort 4 sao cao cấp ở Vườn Quốc gia Ba Vì cho thấy sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng của các cơ quan quản lý

 

Bản tin thời sự sáng nay (2/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Lý luận Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống văn phòng Quốc hội.

Các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng nhiều biện pháp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn.

Mặc dù chưa có kết luận đúng, sai ra sao trong vụ việc 1 resort 4 sao cao cấp ở Vườn Quốc gia Ba Vì nhưng sự việc này cho thấy sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng của các cơ quan quản lý có liên quan. Điểm nóng dư luận trưa nay chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.

Trong phần tin thế giới, diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Chiang Mai (Thái Lan), Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế hẹp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 22 và các Hội nghị liên quan để các Bộ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN trao đổi thống nhất định hướng lớn đến các ưu tiên hợp tác kinh tế ASEAN cũng như xây dựng thành công cộng đồng kinh tế ASEAN vừa mới ra đời ngày 31/12/2015.

Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc đã quyết định trì hoãn cuộc bỏ phiếu về Dự thảo Nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc đề suất về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên do có yêu cầu từ phía Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên