Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

VOV.VN - Sau khi tấn công làm nạn nhân bất tỉnh, Phóng cùng đồng bọn hiếp dâm, cướp tài sản rồi đánh nạn nhân đến tử vong.

Ngày 4/3, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo đối với bị cáo Lò Văn Phóng (23 tuổi, quê Sơn La) .

Theo bản án sơ thẩm, ngày 23/11/2008, Phóng xuống bến xe Mỹ Đình (Tp. Hà Nội) tìm việc làm. Tại đây, Phóng làm quen với một nam thanh niên tên Hiệp (không rõ lai lịch) và được người này rủ vào Bình Dương “kiếm cơm”.

Lúc này, Hiệp cùng với Phóng chạy xe máy vào Bình Dương. Ngày 13/12/2008, do không xin được việc và hết tiền trong người nên Hiệp rủ Phóng đi trộm cắp tài sản.

Bị cáo Phóng tại tòa cấp cao Tp.HCM.

Hiệp và Phóng đi đến ấp 3, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên (nay là huyện Bắc Tân Uyên) thì thấy một căn nhà nằm sâu trong lô cao su. Thấy vậy, Hiệp và Phóng rập rình chờ thời cơ ra tay.

Đến 0h ngày 14/12, Phóng và Hiệp phát hiện chị Nhâm (32 tuổi) đang đi cạo mủ cao su và trên người đeo bông tai vàng. Hiệp và Phóng liền đuổi theo rồi tấn công chị này.

Thấy nạn nhân nằm bất động, nên Hiệp và Phóng liền giở trò đồi bại với chị Nhâm. Tiếp đó, Phóng và Hiệp kéo nạn nhân sâu vào khu vực nghĩa địa phạm nhân của Trại giam K2.

Đúng lúc này, chị Nhâm bất ngờ tỉnh lại và kêu cứu liền bị hai thanh niên cầm cây đánh vào người ngất đi. Sau đó, Phóng và Hiệp hành hung nạn nhân.

Sau đó, hai thanh niên này lấy hết tài sản trên người chị Nhâm rồi bỏ đi. Sau khi bán được vàng, Phóng và Hiệp bắt xe về lại Hà Nội và chia tay nhau.

Phóng về quê ở Sơn La và liên tiếp gây ra nhiều vụ án “Trộm cắp”, “Lừa đảo” và “Giết người”. Cuối tháng 12/2012, Phóng bị TAND tỉnh Sơn La tuyên tử hình về các tội danh nêu trên.

Ngày 16/4, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Do khi gây án Phóng chưa đầy 18 tuổi nên HĐXX đã phạt thanh niên này 18 năm tù về các tội “Giết người”, Cướp tài sản” và Hiếp dâm”. Cộng với bản án mà TAND tỉnh Sơn La tuyên trước đó, buộc Phóng phải thi hành hình phạt chung là tử hình.

Tại phiên tòa cấp cao, Phóng đồng ý tội danh và mức án đã được tuyên ở cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, Phóng xin giảm số tiền phải bồi thường cho nạn nhân vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bản thân không hề có bất cứ tài sản riêng nào.

Sau khi nghị án, HĐXX không chấp nhận đề nghị và buộc Phóng cùng gia đình vẫn phải bồi thường số tiền 90 triệu đồng cho người nhà nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm hung thủ giết người buộc đá dìm xuống suối
Truy tìm hung thủ giết người buộc đá dìm xuống suối

Người dân đang chèo thuyền trên hồ suối Cam phát hiện xác một nam giới, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi và bị buộc nhiều cục đá nặng...

Truy tìm hung thủ giết người buộc đá dìm xuống suối

Truy tìm hung thủ giết người buộc đá dìm xuống suối

Người dân đang chèo thuyền trên hồ suối Cam phát hiện xác một nam giới, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi và bị buộc nhiều cục đá nặng...

Cựu điều tra viên tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án giết người
Cựu điều tra viên tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án giết người

Lâm từng bị đề nghị mức án tử hình vì bị cho là hung thủ giết người nhưng sau nhiều lần điều tra lại kẻ gây án được xác định là người khác.

Cựu điều tra viên tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án giết người

Cựu điều tra viên tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án giết người

Lâm từng bị đề nghị mức án tử hình vì bị cho là hung thủ giết người nhưng sau nhiều lần điều tra lại kẻ gây án được xác định là người khác.

Nam sinh giết người tình đồng tính bị kháng nghị tăng lên án tử hình
Nam sinh giết người tình đồng tính bị kháng nghị tăng lên án tử hình

Cho rằng tòa áp dụng mức án chung thân với hung thủ giết bạn tình đồng tính chặt xác phi tang là chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, VKS đã kháng nghị tăng hình phạt.

Nam sinh giết người tình đồng tính bị kháng nghị tăng lên án tử hình

Nam sinh giết người tình đồng tính bị kháng nghị tăng lên án tử hình

Cho rằng tòa áp dụng mức án chung thân với hung thủ giết bạn tình đồng tính chặt xác phi tang là chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, VKS đã kháng nghị tăng hình phạt.

Khởi tố kẻ cướp, giết người ghi số đề gần biên giới
Khởi tố kẻ cướp, giết người ghi số đề gần biên giới

Đang ngồi uống rượu trên bờ, thấy một phụ nữ bơi xuồng trên người đeo vàng, Thanh nảy sinh ý định giết chết để cướp tài sản. 

Khởi tố kẻ cướp, giết người ghi số đề gần biên giới

Khởi tố kẻ cướp, giết người ghi số đề gần biên giới

Đang ngồi uống rượu trên bờ, thấy một phụ nữ bơi xuồng trên người đeo vàng, Thanh nảy sinh ý định giết chết để cướp tài sản. 

Giám định tâm thần đối tượng giết người tình vì nghi là “ma”
Giám định tâm thần đối tượng giết người tình vì nghi là “ma”

Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục đưa Trần Thế Hậu, đối tượng giết chết người tình vì nghĩ là ma, đi giám định tâm thần.

Giám định tâm thần đối tượng giết người tình vì nghi là “ma”

Giám định tâm thần đối tượng giết người tình vì nghi là “ma”

Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục đưa Trần Thế Hậu, đối tượng giết chết người tình vì nghĩ là ma, đi giám định tâm thần.

Tử hình kẻ giết “người trong mộng” bằng nhiều nhát dao
Tử hình kẻ giết “người trong mộng” bằng nhiều nhát dao

VOV.VN - Bị chị Huổi cắt đứt liên lạc và không gặp mặt. Hiền nhiều lần đến tìm nhưng đều bị từ chối. Tức giận, Hiền dùng dao đâm chết người mình yêu.

Tử hình kẻ giết “người trong mộng” bằng nhiều nhát dao

Tử hình kẻ giết “người trong mộng” bằng nhiều nhát dao

VOV.VN - Bị chị Huổi cắt đứt liên lạc và không gặp mặt. Hiền nhiều lần đến tìm nhưng đều bị từ chối. Tức giận, Hiền dùng dao đâm chết người mình yêu.

Gần 100 cảnh sát truy lùng kẻ giết người dã man bằng 17 nhát dao
Gần 100 cảnh sát truy lùng kẻ giết người dã man bằng 17 nhát dao

Trên đường về nhà, người đàn ông 39 tuổi bị phục kích. Trúng 17 nhát dao, nạn nhân đã tử vong trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Gần 100 cảnh sát truy lùng kẻ giết người dã man bằng 17 nhát dao

Gần 100 cảnh sát truy lùng kẻ giết người dã man bằng 17 nhát dao

Trên đường về nhà, người đàn ông 39 tuổi bị phục kích. Trúng 17 nhát dao, nạn nhân đã tử vong trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Án tử cho kẻ giết người tình là cô giáo trong vườn cà phê
Án tử cho kẻ giết người tình là cô giáo trong vườn cà phê

Trong phiên xét xử lưu động, bị cáo Hà Dã Viễn đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Án tử cho kẻ giết người tình là cô giáo trong vườn cà phê

Án tử cho kẻ giết người tình là cô giáo trong vườn cà phê

Trong phiên xét xử lưu động, bị cáo Hà Dã Viễn đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Chủ nhà giết người thuê phòng trọ vì bị sờ soạng
Chủ nhà giết người thuê phòng trọ vì bị sờ soạng

VOV.VN - Nghi phạm khai nhận, do bị người thuê trọ có biểu hiện đồng tính sờ soạng mình nên đã dùng dao sát hại.

Chủ nhà giết người thuê phòng trọ vì bị sờ soạng

Chủ nhà giết người thuê phòng trọ vì bị sờ soạng

VOV.VN - Nghi phạm khai nhận, do bị người thuê trọ có biểu hiện đồng tính sờ soạng mình nên đã dùng dao sát hại.

Khởi tố kẻ giết người yêu sau khi "quan hệ" rồi cướp tài sản
Khởi tố kẻ giết người yêu sau khi "quan hệ" rồi cướp tài sản

Sau khi đưa nạn nhân ra bãi đất trống để quan hệ tình ái, Thanh đã bóp cổ người tình cho đến chết rồi lột sạch nữ trang, điện thoại, xe máy của nạn nhân...

Khởi tố kẻ giết người yêu sau khi "quan hệ" rồi cướp tài sản

Khởi tố kẻ giết người yêu sau khi "quan hệ" rồi cướp tài sản

Sau khi đưa nạn nhân ra bãi đất trống để quan hệ tình ái, Thanh đã bóp cổ người tình cho đến chết rồi lột sạch nữ trang, điện thoại, xe máy của nạn nhân...