Thế giới 24h: Tổng thống Mỹ lấy lòng thế giới Hồi giáo

VOV.VN - Sau nhiều căng thẳng liên quan đến cộng đồng Hồi giáo, Tổng thống Mỹ đến thăm một nhà thờ Hồi giáo với nhiều động cơ.

1. 7 năm kể từ khi tại vị ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có chuyến thăm lần đầu tiên đến một nhà thờ Hồi giáo ngay tại nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ tiếp xúc người Mỹ Hồi giáo trong chuyến thăm lần đầu tiên tới một nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ. Ảnh: tampabay.
Ông Obama từng đến viếng các nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia, Indonesia và Ai Cập với tư cách Tổng thống Mỹ, thế nhưng lại chưa từng thăm bất kỳ nhà thờ Hồi giáo nào ở Mỹ, mặc dù nước này có tới hơn 2.000 nhà thờ Hồi giáo.

Tại sao người đứng đầu nước Mỹ lại chọn thời điểm này để thực hiện một chuyến thăm như vậy? Hành động này mang thông điệp gì?

2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 5/2 khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa được ra bất cứ bằng chứng nào về việc máy bay Nga vi phạm không phận nước này.

Theo bà Zakharova, không có máy bay nào từ nhóm không quân của Nga tại Syria vi phạm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện chưa có câu trả lời từ phía Thổ Nhĩ Kỳ đối với yêu cầu trực tiếp từ phía Nga cung cấp thông tin và bằng chứng.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, những cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phía Nga nhằm “ bào chữa” cho các hoạt động quân sự tăng cường của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria.

Bà Zakharova cũng cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov không có kế hoạch gặp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

3. Hội nghị các nước tài trợ cho Syria hôm 4/2 đã kêu gọi được hơn 10 tỷ USD từ nay đến năm 2020 nhằm hỗ trợ người dân tại quốc gia Trung Đông này sau gần 5 năm chìm trong nội chiến. Theo Thủ tướng Anh David Cameron, nước đăng cai hội nghị, đây là số tiền lớn nhất huy động được chỉ trong một ngày dành cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Chiến tranh tàn phá Syria. Ảnh: Unocha.
4. Một quan chức y tế Brazil hôm nay (4/2) cho biết, 2 người tại khu vực miền đông nam nước này nhiễm virus Zika thông qua đường truyền máu.

Kết quả xét nghiệm 2 bệnh nhân này cho thấy dương tính với virus Zika sau khi nhận  máu từ những người hiến máu khác nhau. Điều này đặt ra những thách thức mới trong cuộc chiến kiểm soát loại virus, sau khi Mỹ thông báo khả năng lây nhiễm virus Zika do quan hệ tình dục.

5. Cơ quan di trú của Thụy Điển ước tính trong năm nay sẽ có tới 140.000 người di cư xin tị nạn tại nước này.

Người di cư sang Thụy Điển. Ảnh: hngn.
Người đứng đầu Cơ quan di trú của Thụy Điển Anders Danielsson hôm qua (4/2) cho biết con số này được dự báo dựa trên những chính sách và hành động của Liên minh châu Âu, cũng như của Thụy Điển trong đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư.

Cùng với Đức, Thụy Điển là điểm đến hàng đầu của những người di cư tới châu Âu. Năm ngoái, Thụy Điển tiếp nhận gần 163.000 người tị nạn.

6. Trung Quốc vừa ra thông báo kỷ luật hàng loạt lãnh đạo các tỉnh được coi là trọng điểm của nước này.

Chủ tịch kiêm Phó bí thư tỉnh uỷ tỉnh Tứ Xuyên Nguỵ Hồng.
Công cuộc phòng chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi" ở Trung Quốc không có dấu hiệu ngưng nghỉ. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 2, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã ra thông báo kỷ luật hàng loạt lãnh đạo các tỉnh được coi là trọng điểm của nước này.

Tối qua ( 4/2), Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật  Trung ương Trung Quốc đã ra thông báo cách chức Chủ tịch kiêm Phó bí thư tỉnh uỷ tỉnh Tứ Xuyên Nguỵ Hồng (Wei Hong), do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - một cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng của các quan chức Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau việc Tổng thống Mỹ nỗ lực làm hòa với thế giới Hồi giáo
Đằng sau việc Tổng thống Mỹ nỗ lực làm hòa với thế giới Hồi giáo

VOV.VN - Sau một thời gian rất dài, Tổng thống Mỹ Obama lần đầu tới thăm một nhà thờ Hồi giáo. Động cơ đằng sau chuyến thăm này là gì?

Đằng sau việc Tổng thống Mỹ nỗ lực làm hòa với thế giới Hồi giáo

Đằng sau việc Tổng thống Mỹ nỗ lực làm hòa với thế giới Hồi giáo

VOV.VN - Sau một thời gian rất dài, Tổng thống Mỹ Obama lần đầu tới thăm một nhà thờ Hồi giáo. Động cơ đằng sau chuyến thăm này là gì?

Ukraine: 190 người thiệt mạng do cúm lợn
Ukraine: 190 người thiệt mạng do cúm lợn

VOV.VN - Bộ Y tế Ukraine hôm 4/2 cho biết, dịch cúm lợn bùng phát tại Ukraine làm 192 người thiệt mạng.

Ukraine: 190 người thiệt mạng do cúm lợn

Ukraine: 190 người thiệt mạng do cúm lợn

VOV.VN - Bộ Y tế Ukraine hôm 4/2 cho biết, dịch cúm lợn bùng phát tại Ukraine làm 192 người thiệt mạng.

Hội nghị các nước tài trợ Syria huy động hơn 10 tỷ USD
Hội nghị các nước tài trợ Syria huy động hơn 10 tỷ USD

VOV.VN - LHQ kêu gọi hỗ trợ 7,73 tỷ USD đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của 10 triệu dân Syria. Hội nghị tài trợ huy động được hơn 10 tỷ USD.

Hội nghị các nước tài trợ Syria huy động hơn 10 tỷ USD

Hội nghị các nước tài trợ Syria huy động hơn 10 tỷ USD

VOV.VN - LHQ kêu gọi hỗ trợ 7,73 tỷ USD đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của 10 triệu dân Syria. Hội nghị tài trợ huy động được hơn 10 tỷ USD.

Thụy Điển dự kiến sẽ có 140.000 người xin tị nạn trong năm nay
Thụy Điển dự kiến sẽ có 140.000 người xin tị nạn trong năm nay

VOV.VN - Cơ quan di trú của Thụy Điển ước tính trong năm nay sẽ có tới 140.000 người di cư xin tị nạn tại nước này.

Thụy Điển dự kiến sẽ có 140.000 người xin tị nạn trong năm nay

Thụy Điển dự kiến sẽ có 140.000 người xin tị nạn trong năm nay

VOV.VN - Cơ quan di trú của Thụy Điển ước tính trong năm nay sẽ có tới 140.000 người di cư xin tị nạn tại nước này.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở Dara’a
Quân đội Syria giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở Dara’a

VOV.VN - Hôm 4/2, quân đội Syria đã kiểm soát được thị trấn chiến lược At-man, ở phía Bắc tỉnh Dara’a sau cuộc giao tranh dữ dội với nhóm khủng bố Takfiri.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở Dara’a

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở Dara’a

VOV.VN - Hôm 4/2, quân đội Syria đã kiểm soát được thị trấn chiến lược At-man, ở phía Bắc tỉnh Dara’a sau cuộc giao tranh dữ dội với nhóm khủng bố Takfiri.