Tin tặc tấn công, Hạ viện Đức khả năng phải thay toàn bộ máy tính

VOV.VN - Bản tin thời sự tối nay (11/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp ở nghị trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công thương giải trình nhiều vấn đề nóng như tiêu thụ nông sản, giá điện, giá xăng dầu.

>> Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Bộ Công Thương chưa tròn nhiệm vụ
>> Xuất khẩu nông sản liên tục giảm: Đâu là giải pháp?
>> Chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về tăng giá điện, xăng dầu
>> Quốc hội giao 5 nhiệm vụ quan trọng cho Bộ trưởng Cao Đức Phát
>> Chất vấn Bộ trưởng NN: Khi nào dân giàu từ lúa, sống được từ rừng?
>> Cử tri chưa thỏa mãn với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Cao Đức Phát

Phần trả lời chất vấn của 2 Bộ trưởng chưa nhận được sự đồng tình của đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước.

Tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ 2.000 tấn gạo cho gần 20.000 hộ dân chịu thiên tai vì hạn hán ngay trong tuần này.

Những thí sinh đạt mức điểm từ 70 điểm trở lên ở bài thi đánh giá năng lực sẽ đủ điều kiện đánh giá xét tuyển ngành học của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chưa có thông tin công dân Việt Nam cũng như người nước ngoài ở Việt Nam bị nhiễm MERS-CoV.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, số người nhiễm mới và tử vong do dịch MERS tiếp tục tăng lên từng ngày khi hôm nay đã có thêm 1 trường hợp tử vong, nâng con số chết vì bệnh này lên 10 người.

Hạ viện Đức có khả năng phải thay toàn bộ máy tính do tin tặc tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên