Thế giới 24h: IS mất trắng 800 triệu USD vì máy bay Mỹ

VOV.VN - Máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã oanh kích tiêu hủy 800 triệu USD tiền mặt của tổ chức khủng bố IS, gây khó khăn lớn cho hoạt động của chúng.

1. Trong cuộc họp báo ngắn, tướng Gersten – Phó Tư lệnh chiến dịch và tình báo của liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu, cho biết gần 20 không kích đã được tiến hành nhằm vào các kho tiền của IS.

Máy bay Mỹ không kích một căn cứ của IS ở Iraq. (Ảnh: AP)

Ông này không nói rõ là bằng cách nào mà Mỹ biết được lượng tiền IS bị phá hủy. Ông cho biết, trong một trường hợp cụ thể, khoảng 150 triệu USD tại một ngôi nhà ở Mosul (Iraq) đã bị tiêu hủy.

Theo Tướng Gersten, các lực lượng chống IS đã nhận được thông tin tình báo chỉ rõ phòng nào trong ngôi nhà có chứa tiền. Sau đó chính căn phòng đó bị ném bom từ trên không.

Ông nói, khó xác định chính xác lượng tiền bị tiêu hủy nhưng theo các ước tính, con số này nằm trong khoảng 500 – 800 triệu USD.

2. BBC đưa tin, CHDCND Triều Tiên ngày 27/4 thông báo, Đại hội lần thứ 7 của đảng Lao động Triều Tiên sẽ khai mạc vào ngày 6/5 tới, đánh dấu đại hội đầu tiên trong vòng gần 40 năm.

Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ là Đại hội đầu tiên được tổ chức sau 36 năm. (Ảnh: KCNA)

Cụ thể, Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ là Đại hội đầu tiên được tổ chức sau 36 năm và là đại hội đầu tiên diễn ra dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đại hội đảng Lao động Triều Tiên gần đây nhất được tổ chức vào tháng 10/1980, thời điểm trước khi ông Kim ra đời.

Theo BBC, giới quan sát nhận định, đại hội của đảng Lao động Triều Tiên sẽ được dư luận quốc tế theo dõi sát sao bởi tại đại hội lần này, có thể có những thay đổi lớn về chính sách hoặc nhân sự cấp cao.

3. Với chiến thắng tiếp theo tại bang Connecticut, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có một ngày đại thắng khi liên tiếp giành được ưu thế tại 4 trong tổng số 5 bang diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ trong ngày 26/4.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)

Chiến thắng thuyết phục của bà Clinton tại các bang Maryland, Delaware và Pennsylvania, Connecticut đã giúp cựu Ngoại trưởng Mỹ củng cố thêm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua tìm chọn ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Nữ chính khách này đang sở hữu ít nhất 2.137 phiếu đại biểu, vượt xa con số 1.306 phiếu của đối thủ Sanders.

Bên phía đảng Cộng hòa, với việc giành chiến thắng áp đảo trong tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức cùng ngày tại 5 bang trên, tỷ phú Donald Trump đã tiến một bước dài trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới.

Tính tới thời điểm hiện tại, ông Trump đã giành được thêm ít nhất 105 phiếu đại biểu trong ngày bầu cử quan trọng này, nâng tổng số phiếu đại biểu có được lên tối thiểu 950 phiếu.

4. Tờ Inquirer đưa tin, ngày 26/4, một tàu chiến Nhật Bản đã cập cảng Subic của Philippines gần Biển Đông, thể hiện sự tăng cường quan hệ an ninh giữa hai nước trong việc đối phó với Trung Quốc.

Tàu khu trục Ise của Nhật Bản neo đậu ở vịnh Subic. (Ảnh: AFP)

Tàu khu trục Ise của Nhật Bản cập cảng của Philippines khi đang tham gia nhiệm vụ “tập định hướng”, ông Masaki Takada, thuyền trưởng tàu Ise cho biết.

“Chúng tôi muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Philippines”, thuyền trưởng Takada nói.

Trong bối cảnh Bắc Kinh đang ngày một trở nên quyết đoán hơn với những yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông, Philippines – một đồng minh thân cận của Mỹ đang tìm cách tăng cường quan hệ hợp tác với Nhật Bản để đối phó với Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba tuần qua, tàu Nhật Bản vào vịnh Subic, căn cứ hải quân cũ của Mỹ nằm cách bãi cạn Scarborough khoảng 200 km.

5. Hãng tin AP ngày 27/4 dẫn lời các công tố viên liên bang Bỉ khẳng định, nghi phạm tham gia loạt vụ tấn công khủng bố Paris, Salah Abdeslam đã được dẫn độ từ Bỉ sang Pháp.

Nghi phạm tham gia loạt vụ tấn công khủng bố Paris Salah Abdeslam. (Ảnh: AP)

Theo AP, các quan chức của Pháp cho biết, đối tượng Salah Abdeslam đã được đưa đến Pháp vào lúc 9h15 sáng 27/4 (theo giờ địa phương).

Ngoài việc cho biết Abdeslam đã có mặt ở Pháp trong sáng nay, các công tố viên của cả Pháp và Bỉ đều không cung cấp thêm thông tin về việc này.

Salah Abdeslam được cho là nghi phạm duy nhất còn sống sót trong loạt vụ tấn công khủng bố Paris tháng 11/2015. Do vậy, đối tượng này đang được coi là “mỏ vàng” của các cơ quan chống khủng bố châu Âu để điều tra về các mạng lưới khủng bố ở châu lục này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ném bom vào kho tiền của IS, 800 triệu USD biến thành tro bụi
Mỹ ném bom vào kho tiền của IS, 800 triệu USD biến thành tro bụi

VOV.VN - Máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã oanh kích tiêu hủy 800 triệu USD tiền mặt của tổ chức khủng bố IS, gây khó khăn lớn cho hoạt động của chúng.

Mỹ ném bom vào kho tiền của IS, 800 triệu USD biến thành tro bụi

Mỹ ném bom vào kho tiền của IS, 800 triệu USD biến thành tro bụi

VOV.VN - Máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã oanh kích tiêu hủy 800 triệu USD tiền mặt của tổ chức khủng bố IS, gây khó khăn lớn cho hoạt động của chúng.

Triều Tiên tổ chức Đại hội đảng lần đầu tiên sau gần 40 năm
Triều Tiên tổ chức Đại hội đảng lần đầu tiên sau gần 40 năm

VOV.VN - Đại hội đảng Lao động Triều Tiên sẽ được dư luận quốc tế theo dõi sát sao bởi có thể có thay đổi lớn về chính sách của Bình Nhưỡng tại đại hội này.

Triều Tiên tổ chức Đại hội đảng lần đầu tiên sau gần 40 năm

Triều Tiên tổ chức Đại hội đảng lần đầu tiên sau gần 40 năm

VOV.VN - Đại hội đảng Lao động Triều Tiên sẽ được dư luận quốc tế theo dõi sát sao bởi có thể có thay đổi lớn về chính sách của Bình Nhưỡng tại đại hội này.

Mỹ xem xét phương án khác nếu Triều Tiên tiếp tục hoạt động hạt nhân
Mỹ xem xét phương án khác nếu Triều Tiên tiếp tục hoạt động hạt nhân

VOV.VN - Mỹ sẽ xem xét những phương án đáp trả khác ngoài các lệnh trừng phạt nếu Triều Tiên tiếp tục các vụ thử hạt nhân.

Mỹ xem xét phương án khác nếu Triều Tiên tiếp tục hoạt động hạt nhân

Mỹ xem xét phương án khác nếu Triều Tiên tiếp tục hoạt động hạt nhân

VOV.VN - Mỹ sẽ xem xét những phương án đáp trả khác ngoài các lệnh trừng phạt nếu Triều Tiên tiếp tục các vụ thử hạt nhân.

Thụy Điển báo động khả năng thủ đô Stockholm bị IS tấn công
Thụy Điển báo động khả năng thủ đô Stockholm bị IS tấn công

VOV.VN - Chính phủ Thụy Điển vừa nhận được tin tình báo về khả năng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tấn công thủ đô Stockholm.

Thụy Điển báo động khả năng thủ đô Stockholm bị IS tấn công

Thụy Điển báo động khả năng thủ đô Stockholm bị IS tấn công

VOV.VN - Chính phủ Thụy Điển vừa nhận được tin tình báo về khả năng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tấn công thủ đô Stockholm.

Nghi phạm tấn công khủng bố Paris đã được đưa đến Pháp
Nghi phạm tấn công khủng bố Paris đã được đưa đến Pháp

VOV.VN - Các quan chức Pháp cho biết, Salah Abdeslam - nghi phạm tấn công khủng bố Paris được đưa đến Pháp sáng nay (theo giờ địa phương).

Nghi phạm tấn công khủng bố Paris đã được đưa đến Pháp

Nghi phạm tấn công khủng bố Paris đã được đưa đến Pháp

VOV.VN - Các quan chức Pháp cho biết, Salah Abdeslam - nghi phạm tấn công khủng bố Paris được đưa đến Pháp sáng nay (theo giờ địa phương).