Quân đội Triều Tiên sẵn sàng tấn công vào tư dinh Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN -Bình Nhưỡng sẽ hành động quân sự nếu Seoul không chịu xin lỗi về hành động được cho là làm tổn hại đến phẩm giá của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Triều Tiên ngày 26/3 đe dọa sẽ bắn tên lửa tầm xa nhằm vào Hàn Quốc trừ phi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye xin lỗi và trừng phạt những người đã lên kế hoạch tấn công ban lãnh đạo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn tuyên bố của lực lượng pháo tầm xa của Quân đội Nhân dân Triều Tiên cũng nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ hành động quân sự “không thương tiếc” đối với Hàn Quốc nếu Seoul không chịu đưa ra lời xin lỗi về hành động được cho là làm tổn hại đến phẩm giá của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un.

Đây là tuyên bố mới nhất trong một loạt các phản ứng đáp trả của Triều Tiên đối với những lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, và đối với hai cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Trước đó hôm 24/3, trong khi thị sát một cuộc tập trận pháo binh tầm xa, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đã ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng tấn công các mục tiêu thuộc Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có văn phòng và tư dinh của Tổng thống Park Geun-Hye./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên
Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên

Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Thế giới 24h: Triều Tiên tung video dựng cảnh tấn công thủ đô của Mỹ
Thế giới 24h: Triều Tiên tung video dựng cảnh tấn công thủ đô của Mỹ

VOV.VN - Đoạn video "Cơ hội cuối cùng" của Triều Tiên dựng cảnh một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ tàu ngầm tàn phá thủ đô Washington, Mỹ.

Thế giới 24h: Triều Tiên tung video dựng cảnh tấn công thủ đô của Mỹ

Thế giới 24h: Triều Tiên tung video dựng cảnh tấn công thủ đô của Mỹ

VOV.VN - Đoạn video "Cơ hội cuối cùng" của Triều Tiên dựng cảnh một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ tàu ngầm tàn phá thủ đô Washington, Mỹ.

Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân
Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoài việc hỗ trợ thuốc men, các quan chức của Quỹ Eugene Bell có kế hoạch thăm Triều Tiên từ ngày 19/4 - 10/5 tới để đánh giá tình hình.

Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân

Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoài việc hỗ trợ thuốc men, các quan chức của Quỹ Eugene Bell có kế hoạch thăm Triều Tiên từ ngày 19/4 - 10/5 tới để đánh giá tình hình.

Triều Tiên tung video dọa nhấn chìm Washington trong biển lửa
Triều Tiên tung video dọa nhấn chìm Washington trong biển lửa

VOV.VN - Đoạn video của Triều Tiên cảnh báo, "Nếu đế quốc Mỹ tiến một inch về phía chúng tôi, họ sẽ bị chúng tôi vùi dập bằng vũ khí hạt nhân”.

Triều Tiên tung video dọa nhấn chìm Washington trong biển lửa

Triều Tiên tung video dọa nhấn chìm Washington trong biển lửa

VOV.VN - Đoạn video của Triều Tiên cảnh báo, "Nếu đế quốc Mỹ tiến một inch về phía chúng tôi, họ sẽ bị chúng tôi vùi dập bằng vũ khí hạt nhân”.