Hàng ngàn tiểu thương bức xúc vì chợ An Đông xuống cấp

VOV.VN - Gần 5 năm qua, hàng ngàn tiểu thương chợ An Đông phải kinh doanh trong điều kiện hạ tầng chợ xuống cấp trầm trọng...

Sáng 19/9, toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông (chợ An Đông), Quận 5, TP HCM đã đồng loạt ngừng kinh doanh, buôn bán để phán ảnh những bức xúc, kiến nghị kéo dài nhiều năm nay liên quan đến hạ tầng chợ xuống cấp nghiêm trọng.

Theo phản ánh của các tiểu thương, từ đầu năm 2012, hơn 2.000 tiểu thương chợ An Đông đã được vận động đóng trước hơn 217 tỉ đồng để UBND Quận 5 nâng cấp bảo dưỡng chợ khang trang, cạnh tranh với các trung tâm thương mại mới trên địa bàn. Tuy nhiên, gần 5 năm qua, hàng ngàn tiểu thương chợ An Đông phải kinh doanh trong hoàn cảnh hạ tầng chợ xuống cấp trầm trọng khiến các tiểu thương bị mất khách hàng dẫn đến kinh doanh thua lỗ.

Các tiểu thương bức xúc phản ánh chợ An Đông xuống cấp trầm trọng.

Bà Lý Cẩm Vân, tiểu thương chợ An Đông bức xúc nói: “Gần 2 năm nay, chúng tôi phải sống trong cảnh xuống cấp trầm trọng. Thuế một năm ở đây trên 60 tỷ, một ngày chúng tôi phải bãi thị hơn 200 triệu tiền thuế, tiền phí. Quận 5 hứa 4 văn bản mà không sửa. Nhiều thứ phí đổ lên đầu tiểu thương, ở đây nhiều người cũng bị nghỉ bán, phá sản và sang sạp”.

Các tiểu thương cho biết, doanh số của họ trong mấy năm trở lại đây đã giảm 50 -70%. Ngoài lý do khách quan do ảnh hưởng sụt giảm kinh tế, cung nhiều hơn cầu... một trong những lý do được các tiểu thương khẳng định là hạ tầng chợ quá xuống cấp, khiến họ đang kinh doanh trong tình trạng thua lỗ, ế ẩm khách. Nhiều tiểu thương phải tìm cách hỗ trợ từ ngân hàng nhưng không được chấp thuận do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp đồng kinh doanh tại chợ.

Bà Võ Thị Thùy Hương, tiểu thương chợ An Đông cho biết: “Các tiểu thương ở đây đã đóng tiền năm 2013 rồi nhưng mà vẫn không có sửa. Đóng hơn 200 tỷ là tất cả chợ, nên chúng tôi yêu cầu Quận phải sửa chợ, thứ hai là xin cái quyền sử dụng tại vì hợp đồng là hợp đồng thuê mà đến 2021 là hết hợp đồng rồi thì chúng tôi biết đi về đâu. Nếu không có hợp đồng thuê thì ngân hàng không cho vay”.

Các tiểu thương ngừng kinh doanh, buôn bán tại chợ An Đông, Quận 5, TP HCM.

Trước đó, tại buổi đối thoại với các tiểu thương chợ An Đông ngày 10/11/2016, ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND Quận 5, TP HCM đã khẳng định trong tháng 12 năm 2016 quận sẽ tổ chức đấu thầu hai hạng mục cải tạo nội ngoại thất chợ, ô giếng trời và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Tháng 2/2017 sẽ bắt đầu sửa chữa và đến tháng 4/2017 làm tiếp hai hạng mục là hệ thống thang máy vận chuyển hàng và xử lý hệ thống nước thải. Tuy nhiên đến thời điểm này, Ban Quản lý chợ An Đông vẫn chưa tiến hành sửa chữa, nâng cấp chợ khiến các tiểu thương hết sức bức xúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt
Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt

VOV.VN - Việc ra quân lập giành lại trật tự vỉa hè, lòng đường của Buôn Ma Thuột gặp sự phải đối kịch liệt của các tiểu thương kinh doanh tại chợ đêm.

Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt

Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt

VOV.VN - Việc ra quân lập giành lại trật tự vỉa hè, lòng đường của Buôn Ma Thuột gặp sự phải đối kịch liệt của các tiểu thương kinh doanh tại chợ đêm.

Hà Nội: Tiểu thương ngăn cản người chăn nuôi tự bán thịt lợn
Hà Nội: Tiểu thương ngăn cản người chăn nuôi tự bán thịt lợn

VOV.VN - Mới đây, tại Hà Nội, một người chăn nuôi tự mổ, tự bán thịt lợn đã bị một số tiểu thương gây khó dễ.

Hà Nội: Tiểu thương ngăn cản người chăn nuôi tự bán thịt lợn

Hà Nội: Tiểu thương ngăn cản người chăn nuôi tự bán thịt lợn

VOV.VN - Mới đây, tại Hà Nội, một người chăn nuôi tự mổ, tự bán thịt lợn đã bị một số tiểu thương gây khó dễ.

Tiểu thương vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh
Tiểu thương vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh

VOV.VN - Sáng 2/6, hàng chục tiểu thương đã kéo đến vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh.

Tiểu thương vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh

Tiểu thương vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh

VOV.VN - Sáng 2/6, hàng chục tiểu thương đã kéo đến vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh.

Cháy chợ ở Gia Lai: Hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại nặng
Cháy chợ ở Gia Lai: Hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại nặng

VOV.VN - Mỗi hộ dân có ki ốt bị cháy được hỗ trợ 5 triệu đồng và mỗi hộ có sạp hàng bị cháy được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Cháy chợ ở Gia Lai: Hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại nặng

Cháy chợ ở Gia Lai: Hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại nặng

VOV.VN - Mỗi hộ dân có ki ốt bị cháy được hỗ trợ 5 triệu đồng và mỗi hộ có sạp hàng bị cháy được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Tiểu thương “hút chết” vì bê tông xây dựng rơi tự do
Tiểu thương “hút chết” vì bê tông xây dựng rơi tự do

VOV.VN -  Tiểu thương chợ Hưng Phúc ở Nghệ An hằng ngày nơm nớp lo sợ khi kinh doanh dưới công trường chung cư hàng chục tầng luôn có vật liệu rơi.

Tiểu thương “hút chết” vì bê tông xây dựng rơi tự do

Tiểu thương “hút chết” vì bê tông xây dựng rơi tự do

VOV.VN -  Tiểu thương chợ Hưng Phúc ở Nghệ An hằng ngày nơm nớp lo sợ khi kinh doanh dưới công trường chung cư hàng chục tầng luôn có vật liệu rơi.

Phạt tiểu thương chợ hải sản Đà Nẵng vì sử dụng chất tăng trọng
Phạt tiểu thương chợ hải sản Đà Nẵng vì sử dụng chất tăng trọng

VOV.VN - Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện tạp chất tăng trọng trong tôm sú bán ở chợ hải sản, đường Yên Khê 2, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Phạt tiểu thương chợ hải sản Đà Nẵng vì sử dụng chất tăng trọng

Phạt tiểu thương chợ hải sản Đà Nẵng vì sử dụng chất tăng trọng

VOV.VN - Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện tạp chất tăng trọng trong tôm sú bán ở chợ hải sản, đường Yên Khê 2, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.