Cận cảnh cầu vượt gần nghìn tỷ tại 'ngã ba tử thần' ở Hải Phòng

VOV.VN - Công trình cầu vượt và nút giao thông ở 'ngã ba tử thần' tại Hải Phòng vừa được khánh thành đưa vào sử dụng chỉ sau 180 ngày thi công.

Công trình cầu vượt và nút giao thông ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 5, đường Lê Thánh Tông và đường 356 (quận Hải An, TP Hải Phòng), thuộc Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ.
Nơi đây từng được mệnh danh là "ngã ba tử thần" bởi thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Đây là điểm giao cắt của 3 tuyến đường, nơi có mật độ xe container ra vào khu vực Cảng Hải Phòng khá lớn.
Chỉ sau 180 ngày đêm thi công, công trình này vừa hoàn thành với số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do UBND TP Hải Phòng giao Sở GTVT Hải Phòng làm chủ đầu tư.
Nút giao tại đây có vai trò đặc biệt quan trọng trong lưu thông hàng hóa qua Cảng Hải Phòng. 90% hàng hóa ra vào Cảng được vận chuyển qua nút giao này. 
Do đó, Hải Phòng quyết định đầu tư xây dựng công trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải và thúc đẩy quá trình lưu chuyển hàng hóa qua Cảng Hải Phòng.
Cầu gồm 7 nhịp 35m, chiều dài toàn cầu 252,2m, bề rộng cầu 18,5m.
Kết cấu phần trên sử dụng dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục. Mố, trụ bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi. Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn led với đa gam màu, mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao.
Đèn tín hiệu giao thông tại 'ngã ba tử thần' này giờ như thể không còn tác dụng khi các phương tiện giao thông qua lại thông suốt mà không gặp phải cảnh ùn tắc như trước đây.
Hệ thống vạch kẻ sơn, biển báo cũng được hoàn thiện, đảm bảo an toàn giao thông.
Nút giao dưới cầu được tổ chức dạng đảo xuyến có bán kính 25m, tổ chức 4 làn xe.
Chiều 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự và cắt băng khánh thành công trình trọng điểm này của TP Hải Phòng, sau 180 ngày thi công. Đây được cho là 1 trong 2 cây cầu có thời gian thi công 'siêu tốc' trong gần 1 năm qua, góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị Hải Phòng, tạo thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp vận tải vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông khu vực cảng biển Hải Phòng.
Xung quanh nút giao này vỉa hè được thi công hoàn chỉnh, trang trí chậu hoa, cây cảnh, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng được thi công hoàn thiện.
Gầm cầu được trồng thảm cỏ.
Mặt cầu được phủ lớp bê tông nhựa.
Hướng trên cầu xuống đường 356 ra khu vực các cảng biển và khu công nghiệp Đình Vũ.
Hàng trăm hộ dân lân cận tích cực hợp tác, hỗ trợ các cơ quan chức năng, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án vượt tiến độ thời gian.
Trước đó, dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong cũng được khánh thành với thời gian thi công 'siêu tốc' sau hơn 200 ngày đêm thi công, cây cầu được đánh giá là công trình giao thông có tiến độ thi công nhanh nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông cầu vượt giải tỏa áp lực giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất
Thông cầu vượt giải tỏa áp lực giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Sáng 16/11, nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám chính thức được thông xe sau 2 tháng rưỡi thi công. 

Thông cầu vượt giải tỏa áp lực giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Thông cầu vượt giải tỏa áp lực giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Sáng 16/11, nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám chính thức được thông xe sau 2 tháng rưỡi thi công. 

Thủ tướng dự Lễ khánh thành cầu vượt, nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thủ tướng dự Lễ khánh thành cầu vượt, nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

VOV.VN -Công trình giao thông cấp 2 này được đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác với tổng vốn 953 tỷ đồng. 

Thủ tướng dự Lễ khánh thành cầu vượt, nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thủ tướng dự Lễ khánh thành cầu vượt, nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

VOV.VN -Công trình giao thông cấp 2 này được đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác với tổng vốn 953 tỷ đồng.