Một Phó hiệu trưởng treo cổ tự tử, để lại thư tuyêt mệnh

VOV.VN -Phó hiệu trưởng trường THCS Phong Bắc (huyện Kỳ Anh) treo cổ tự tử sau khi viết thư tuyệt mệnh với nội dung chán nản và bế tắc trong cuộc sống.

Sáng 21/3, chính quyền xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ treo cổ tự tử, nạn nhân là một Phó hiệu trưởng trường THCS.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/3, ông Châu là bảo vệ trường THCS Phong Bắc, thuộc xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thấy thầy Phó hiệu trưởng là Nguyễn Cảnh Dương (SN 1968) của trường vào phòng làm việc nhưng có những biểu hiện chán nản.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi thấy thầy Phó hiệu trưởng vào phòng quá lâu mà không thấy ra ngoài, ông Châu đi ngang qua cửa phòng làm việc thì thấy thầy Dương đã treo cổ tự tử. Nhanh chóng, ông Châu đã hô hoán mọi người đưa thầy Dương xuống cấp cứu nhưng đã quá muộn, thầy đã tử vong trước đó.

Trao đổi với VOV.VN thầy giáo Nguyễn Tiến Hùng, Hiệu trưởng trường THCS Phong Bắc biết: “Thầy Dương là giáo viên dạy giỏi, lại hiền lành, đã chuyển về trường dạy được hơn 6 năm. Không hiểu sao lại xảy ra sự việc như trên làm cho chúng tôi rất đau lòng”.

Được biết, khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bàn làm việc có bức thư tuyệt mệnh với nội dung: “Hiện nay tôi rất chán nản và bế tắc trong cuộc sống, đã 49 tuổi rồi chưa báo hiếu được cha mẹ già dù mình là con trai trưởng, mình chưa làm gì được cho vợ và các con. Tôi muốn tự giải thoát cho bản thân và mong mọi người, đồng nghiệp thông cảm”.

Hiện vụ việc đang lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa tìm được thi thể thiếu nữ nhảy cầu Cần Thơ tự tử
Chưa tìm được thi thể thiếu nữ nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Một thiếu nữ 23 tuổi vừa nhảy cầu Cần Thơ tự tử, mặc dù trước đó gia đình và người thân đã ra sức khuyên can.

Chưa tìm được thi thể thiếu nữ nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Chưa tìm được thi thể thiếu nữ nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Một thiếu nữ 23 tuổi vừa nhảy cầu Cần Thơ tự tử, mặc dù trước đó gia đình và người thân đã ra sức khuyên can.

Mâu thuẫn với bạn gái, thanh niên định nhảy cầu Chương Dương tự tử
Mâu thuẫn với bạn gái, thanh niên định nhảy cầu Chương Dương tự tử

VOV.VN - Do mẫu thuẫn với bạn gái, nam thanh niên khoảng 20 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Mâu thuẫn với bạn gái, thanh niên định nhảy cầu Chương Dương tự tử

Mâu thuẫn với bạn gái, thanh niên định nhảy cầu Chương Dương tự tử

VOV.VN - Do mẫu thuẫn với bạn gái, nam thanh niên khoảng 20 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Người cha ôm con nhảy từ độ cao 15 mét tự tử sau tiệc sinh nhật
Người cha ôm con nhảy từ độ cao 15 mét tự tử sau tiệc sinh nhật

Do nhảy từ độ cao hơn 15 mét, rơi xuống nền bê tông dưới chân cầu, người con trai bị đa chấn thương và tử vong. 

Người cha ôm con nhảy từ độ cao 15 mét tự tử sau tiệc sinh nhật

Người cha ôm con nhảy từ độ cao 15 mét tự tử sau tiệc sinh nhật

Do nhảy từ độ cao hơn 15 mét, rơi xuống nền bê tông dưới chân cầu, người con trai bị đa chấn thương và tử vong. 

Hải Phòng: Học viên cai nghiện treo cổ tự tử
Hải Phòng: Học viên cai nghiện treo cổ tự tử

Nghiện ma túy nhiều năm, mới được tiếp nhận vào theo diện tự nguyện, học viên cai nghiện đã treo cổ tự tử.

Hải Phòng: Học viên cai nghiện treo cổ tự tử

Hải Phòng: Học viên cai nghiện treo cổ tự tử

Nghiện ma túy nhiều năm, mới được tiếp nhận vào theo diện tự nguyện, học viên cai nghiện đã treo cổ tự tử.

Cảnh sát áp sát, ngăn người phụ nữ định nhảy cầu Thăng Long tự tử
Cảnh sát áp sát, ngăn người phụ nữ định nhảy cầu Thăng Long tự tử

VOV.VN - Khi người phụ nữ leo lên lan can cầu, định nhảy xuống sông tự tử thì 2 cảnh sát đã kịp thời áp sát, can ngăn.

Cảnh sát áp sát, ngăn người phụ nữ định nhảy cầu Thăng Long tự tử

Cảnh sát áp sát, ngăn người phụ nữ định nhảy cầu Thăng Long tự tử

VOV.VN - Khi người phụ nữ leo lên lan can cầu, định nhảy xuống sông tự tử thì 2 cảnh sát đã kịp thời áp sát, can ngăn.