Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tây Nguyên

VOV.VN -Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ 3 diễn ra sáng 17/5, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị do Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức.

Hơn 500 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương, các ngân hàng, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên về dự và phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc hội nghị

Trong các năm qua, việc thu hút vốn đầu tư xã hội toàn vùng Tây nguyên đã ngày càng tăng đáng kể. Cụ thể, từ 2011 đến nay, tổng vốn đầu tư ở Tây nguyên đã đạt 147.000 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng năm 2011 lên hơn 23 triệu đồng vào năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 19% xuống còn xấp xỉ 11%.

Đáng chú ý, đến hết tháng 3 năm 2015, tổng số dư nợ vốn tín dụng trên địa bàn đã đạt 152 nghìn 427 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cuối năm ngoái, cao hơn mức bình quân của cả nước 2,65% và chiếm gần 3,8% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Trong đó, dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn ở khu vực đạt 72 nghìn 971 tỷ đồng, chiếm gần 48% tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế của khu vực. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên nhận định, bên cạnh những kết quả tích cực thì nguồn vốn đầu tư vào Tây Nguyên đạt rất thấp so với tổng vốn đầu tư của cả nước.

Cụ thể, trong giai đoạn 2010-2013 chỉ mới chiếm từ 4,7 đến 5,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Việc thu hút, sử dụng và quản lý nguồn vốn vẫn còn bộc lộc hạn chế và bất cập, khả năng hấp thụ nguồn vốn còn khiêm tốn, trong khi cả khu vực luôn có nhu cầu lớn về nguồn vốn đầu tư.

Đại tướng Trần Đại Quang cho rằng, công tác thu hút các dự án đầu tư lĩnh vực công nghệ cao còn hạn chế, chuyển giao công nghệ còn chậm, việc thu hút đầu tư vào chế biến các sản phẩm đặc trưng của vùng như: cà phê, cao su, hồ tiêu và các nông – lâm sản khác đạt rất ít, chưa tạo ra được chuỗi giá trị cao và bền vững… nên chưa đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên.

Các đại biểu dự hội nghị
Đại tướng đề nghị các đại biểu tập trung tham luận, trao đổi về các chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư, các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, gắn với những định hướng cụ thể, có vậy mới thúc đẩy hơn nữa các nguồn vốn cho phát triển vùng Tây Nguyên trong thời gian tới.

"Đây cũng là dịp để các nhà đầu tư có điều kiện tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư thật sự thông thoáng, thân thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế  để anh âm đầu tư kinh doanh cùng phát triển,” Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 VĐV tham gia Hội thao VOV khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2015
Hơn 100 VĐV tham gia Hội thao VOV khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2015

VOV.VN - Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 bộ môn là bóng đá mini, bóng bàn và cầu lông.

Hơn 100 VĐV tham gia Hội thao VOV khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2015

Hơn 100 VĐV tham gia Hội thao VOV khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2015

VOV.VN - Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 bộ môn là bóng đá mini, bóng bàn và cầu lông.

Ngân hàng rót hơn 15.000 tỷ đồng vào khu vực Tây Nguyên
Ngân hàng rót hơn 15.000 tỷ đồng vào khu vực Tây Nguyên

VOV.VN -​Năm 2015, các NHTM cam kết đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng vào Tây Nguyên để tập trung cho các lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện, giao thông...

Ngân hàng rót hơn 15.000 tỷ đồng vào khu vực Tây Nguyên

Ngân hàng rót hơn 15.000 tỷ đồng vào khu vực Tây Nguyên

VOV.VN -​Năm 2015, các NHTM cam kết đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng vào Tây Nguyên để tập trung cho các lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện, giao thông...

Cơ hội vàng để đầu tư vào khu vực Tây Nguyên
Cơ hội vàng để đầu tư vào khu vực Tây Nguyên

VOV.VN-Tây Nguyên có thế mạnh về tiềm năng phát triển công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, và hiện đang có nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư.

Cơ hội vàng để đầu tư vào khu vực Tây Nguyên

Cơ hội vàng để đầu tư vào khu vực Tây Nguyên

VOV.VN-Tây Nguyên có thế mạnh về tiềm năng phát triển công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, và hiện đang có nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư.

Ban chỉ đạo Tây Nguyên tiếp đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri,Campuchia
Ban chỉ đạo Tây Nguyên tiếp đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri,Campuchia

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, nhất là trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Ban chỉ đạo Tây Nguyên tiếp đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri,Campuchia

Ban chỉ đạo Tây Nguyên tiếp đoàn đại biểu tỉnh Ratanakiri,Campuchia

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, nhất là trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Tưng bừng Hội diễn văn nghệ VOV khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Tưng bừng Hội diễn văn nghệ VOV khu vực miền Trung - Tây Nguyên

VOV.VN - Đây là "sân chơi" bổ ích dành cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, đoàn viên công đoàn VOV khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Tưng bừng Hội diễn văn nghệ VOV khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tưng bừng Hội diễn văn nghệ VOV khu vực miền Trung - Tây Nguyên

VOV.VN - Đây là "sân chơi" bổ ích dành cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, đoàn viên công đoàn VOV khu vực miền Trung-Tây Nguyên.