Yên Bái 457 nhà bị tốc mái do lốc xoáy

VOV.VN - Một trận mưa lớn kèm giông lốc mạnh kéo dài khoảng 30 phút, khiến 457 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh cổ thụ bị bật gốc, một người bị thương

Vào chiều tối 2/8, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một trận lốc xoáy cục bộ gây thiệt hại nặng ở địa phương này. Ngay sau trận lốc, công tác khắc phục hậu qua được bà con nhân dân và chính quyền địa phương triển khai khẩn trương.

Cây xanh đổ gãy trước cổng UBND xã Xuân Ái.

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 2/ 8, tại cánh đồng Mường Lò và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một trận mưa lớn kèm theo giông lốc mạnh kéo dài khoảng 30 phút, khiến 457 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh cổ thụ bị bật gốc đổ, một người bị thương do mảnh ngói rơi trúng.

Ngay sau khi cơn dông đi qua, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã kịp thời chỉ đạo lực lượng dân quân các xã, phường cùng các lực lượng công an, quân đội tiến hành giúp các gia đình bị đổ nhà; tổ chức cắt dọn cây xanh bị đổ ngã bảo đảm giao thông thông suốt.

Ông Đỗ Quang Minh, Chủ tịch UNBN thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết: “Ngay trong chiều qua đối với các hộ gia đình bị sập và tốc mái đã cho di chuyển số người già và trẻ em đến nơi ở an toàn, cho ở nhờ người thân, hàng xóm.

Trong ngày hôm nay thì tập chung nhân lực sửa chữa lại nhà, cố gắng hoàn thành trong hôm nay. Đối với chính sách hỗ trợ thì sáng nay sẽ có kiểm kê lại rồi hỗ trợ cho các hộ”.

Theo dự báo, Yên Bái là một trong những tỉnh sẽ có mưa to trong những ngày tới do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng và sạt lở đất.

Hiện công tác ứng phó đang được tỉnh Yên Bái tích cực triển khai các giải pháp theo phương châm 4 tại chỗ. Theo đó, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực và trang thiết bị, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra. Các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng được rà soát, kiểm tra;  nhân dân sinh sống ven ta luy, bên bờ sông suối được hướng dẫn cụ thể, sẵn sàng di chuyển khi có tình huống xấu.

Ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng, Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Yên Bái cho biết: “Cơn bão số 2, dự báo là cơn bão mạnh, mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam nhưng nó có hoàn lưu lớn và gây mưa lớn. Đối với Yên Bái hiện đang chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã để cảnh báo, ứng phó với hoàn lưu cơn bão số 2 theo phương án đã định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh mưa như trút, dông lốc giật liên hồi trong đêm
Quảng Ninh mưa như trút, dông lốc giật liên hồi trong đêm

VOV.VN -Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đêm qua Quảng Ninh xuất hiện dông lốc, sấm chớp giật liên hồi kèm theo những trận mưa như trút nước

Quảng Ninh mưa như trút, dông lốc giật liên hồi trong đêm

Quảng Ninh mưa như trút, dông lốc giật liên hồi trong đêm

VOV.VN -Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đêm qua Quảng Ninh xuất hiện dông lốc, sấm chớp giật liên hồi kèm theo những trận mưa như trút nước

Lào Cai gió lốc “tấn công” 5 người chết và bị thương
Lào Cai gió lốc “tấn công” 5 người chết và bị thương

VOV.VN - Hiện những người bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện Đa khoa huyện, ngoài ra sét cũng đánh chết 1 con trâu. 

Lào Cai gió lốc “tấn công” 5 người chết và bị thương

Lào Cai gió lốc “tấn công” 5 người chết và bị thương

VOV.VN - Hiện những người bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện Đa khoa huyện, ngoài ra sét cũng đánh chết 1 con trâu.