Tượng Phật A-Di-Đà được phục dựng với tỉ lệ nhỏ nhất

VOV.VN - “Pho tượng Phật hoàng gia” – bảo vật Quốc gia tượng A-Di-Đà được phục dựng hoàn chỉnh với tỉ lệ nhỏ nhất lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Triển lãm “Di sản Việt Nam - Góc nhìn mới” khai mạc chiều 3/11, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, nhằm giới thiệu đến công chúng những sản phẩm tiêu biểu được phục dựng, mô phỏng, thiết kế từ những bảo vật quốc gia, những hiện vật tiêu biểu của từng triều đại phong kiến Việt Nam.

Triển lãm do Hội quán di sản và Circle Group tổ chức dưới sự phối hợp và bảo trợ của Hội sử học Việt Nam, Liên hiệp Club UNESCO Hà Nội là một trong các hoạt động hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Tại triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng những đồ án đồ gỗ nội thất mang dấu ấn thời Lý, Trần, Lê, Mạc.. Nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao dựa trên nền tảng chất liệu sơn mài, gỗ, đồng…  có các hoa văn, họa tiết đặc trưng của mỹ thuật cổ Việt Nam.

Tượng Tuyết sơn chùa Tây Phương, thế kỷ XVI.

Cũng trong triển lãm này, “Pho tượng Phật hoàng gia” – bảo vật Quốc gia tượng A-Di-Đà được phục dựng hoàn chỉnh với tỉ lệ nhỏ nhất lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Anh Trần Thanh Tùng, người sáng lập Hội quán di sản cho biết: "Chúng tôi là những người trẻ quan tâm về di sản và chúng tôi muốn đưa di sản - một phần của quá khứ sống trong cuộc sống đương đại. Triển lãm này còn một mục đích rất quan trọng là tạo ra xu hướng cho những người làm về văn hóa truyền thống nhìn nhận được giá trị, vai trò của di sản trong đời sống đương đại. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn đưa những sản phẩm đã được thế giới ghi nhận và Việt Nam tôn vinh là bảo vật quốc gia vào đời sống thông qua những sản phẩm quà tặng có tính phát triển và có tính dòng chảy".

Tượng A-Di-Đà chùa Phật Tích.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam đánh giá: Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm là những sản phẩm mang tính thử nghiệm nhưng có ý nghĩa rất sâu sắc nhằm đưa những di sản, những cổ vật đến gần với công chúng, được ứng dụng và sống được trong dòng chảy đương đại.

"Tôi nghĩ đây là một tiến trình nếu có sự quan tâm chung của xã hội và của cộng đồng thì sẽ phát huy được. Cho nên chúng ta hãy đầu tư nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn thì sẽ có những sản phẩm tôn vinh di sản trong chính đời sống đương đại" - nhà sử học Dương Trung Quốc.

Triển lãm “Di sản Việt Nam – Góc nhìn mới” sẽ diễn ra đến ngày 13/11 tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ, Hà Nội. Trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ có 2 buổi tọa đàm được tổ chức: “Giá trị bảo vật Quốc gia - Tượng A-Di-Đà chùa Phật tích” và “Mỹ thuật truyền thống ứng dụng vào sản phẩm mỹ thuật công nghiệp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tượng Phật bà bị mất cắp ở chùa Mễ Sở: Quý như bảo vật quốc gia
Tượng Phật bà bị mất cắp ở chùa Mễ Sở: Quý như bảo vật quốc gia

VOV.VN -Theo PGS.TS Trần Lâm Biền, những tượng Quan Thế nghìn tay nghìn mắt to như thế này ở nước ta giờ rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tượng Phật bà bị mất cắp ở chùa Mễ Sở: Quý như bảo vật quốc gia

Tượng Phật bà bị mất cắp ở chùa Mễ Sở: Quý như bảo vật quốc gia

VOV.VN -Theo PGS.TS Trần Lâm Biền, những tượng Quan Thế nghìn tay nghìn mắt to như thế này ở nước ta giờ rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Pho tượng Phật bà bị mất cắp: Buông lỏng quản lý đến mức báo động
Pho tượng Phật bà bị mất cắp: Buông lỏng quản lý đến mức báo động

VOV.VN -Thực trạng mất cắp cổ vật trong di tích cho thấy các cấp quản lý chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này và ít nhiều có tư tưởng "cha chung không ai khóc".

Pho tượng Phật bà bị mất cắp: Buông lỏng quản lý đến mức báo động

Pho tượng Phật bà bị mất cắp: Buông lỏng quản lý đến mức báo động

VOV.VN -Thực trạng mất cắp cổ vật trong di tích cho thấy các cấp quản lý chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này và ít nhiều có tư tưởng "cha chung không ai khóc".

Đã tìm thấy tượng Phật bà chùa Mễ Sở bị mất cắp
Đã tìm thấy tượng Phật bà chùa Mễ Sở bị mất cắp

VOV.VN -Theo ông Nguyễn Đông Bình, Chủ tịch UBND xã Mễ Sở, bức tượng Phật bà chùa Mễ Sở đã được tìm thấy sáng nay, 8/10.

Đã tìm thấy tượng Phật bà chùa Mễ Sở bị mất cắp

Đã tìm thấy tượng Phật bà chùa Mễ Sở bị mất cắp

VOV.VN -Theo ông Nguyễn Đông Bình, Chủ tịch UBND xã Mễ Sở, bức tượng Phật bà chùa Mễ Sở đã được tìm thấy sáng nay, 8/10.

Giả làm khách hành hương để trộm tượng Phật
Giả làm khách hành hương để trộm tượng Phật

Nghĩa và Hùng từ TP HCM ra Quảng Trị tìm đến các ngôi chùa để trộm tượng Phật.  

Giả làm khách hành hương để trộm tượng Phật

Giả làm khách hành hương để trộm tượng Phật

Nghĩa và Hùng từ TP HCM ra Quảng Trị tìm đến các ngôi chùa để trộm tượng Phật.  

Clip kẻ trộm quay lại xóa dấu vết sau khi ăn trộm tượng Phật Bà
Clip kẻ trộm quay lại xóa dấu vết sau khi ăn trộm tượng Phật Bà

Dư luận hiện đang rất bức xúc trước việc pho tượng Phật nghìn tay, nghìn mắt tại chùa Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên vừa bị kẻ trộm đột nhập lấy đi vào tối 29/9.

Clip kẻ trộm quay lại xóa dấu vết sau khi ăn trộm tượng Phật Bà

Clip kẻ trộm quay lại xóa dấu vết sau khi ăn trộm tượng Phật Bà

Dư luận hiện đang rất bức xúc trước việc pho tượng Phật nghìn tay, nghìn mắt tại chùa Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên vừa bị kẻ trộm đột nhập lấy đi vào tối 29/9.