Ukraine và Nga “lên gân” trước Ngày Độc lập của Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà phân tích khó có khả năng Nga tấn công Ukraine vì lợi ích mà Nga thu được là rất ít.

Quan hệ căng thẳng giữa Ukraine và Nga leo thang trong những tuần gần đây. Các binh đoàn của Nga dường như đang trong tình trạng sẵn sàng tấn công Ukraine, song theo các nhà phân tích khó có khả năng điều đó xảy ra vì lợi ích mà Nga thu được là rất ít.

Kiev sẽ phô trương sức mạnh quân sự trong Ngày Độc lập 24/8

Tháng Tám đem lại một bầu không khí chậm rãi, "tận hưởng khi có thể” cho thủ đô Kiev, Ukraine. Khu vực ngoài trời của các nhà hàng và các tiệm cà phê đông nghịt người, các gia đình tản bộ trong các công viên, đi giữa các đại lộ có hàng cây dài tít tắp cho đến tận chiều tối để tận hưởng những ngày cuối hè nắng chan hoà.

Song trong những năm gần đây, tại Ukraine mùa hè thường kết thúc với nhiều lo âu. Hai năm trước, đúng vào ngày độc lập của Ukraine (24/8), lực lượng nổi dậy được Nga hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công toàn diện trong cuộc nội chiến ở miền Đông Ukraine. Rất nhiều binh sỹ Ukraine bị thương, thiệt mạng hay bị bắt giữ khi phiến quân đẩy lui các lực lượng của chính phủ và củng cố gọng kìm của mình ở khu vực Donbass.

Năm 2015, giao tranh tiếp tục leo thang. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải thành lập các hội đồng khẩn cấp giải quyết tình trạng bạo lực gia tăng và khi đó các nhà phân tích khuyến cáo về nguy cơ một cuộc "chiến tranh toàn diện” giữa hai bên.

Trong bài diễn văn nhân Ngày Độc lập 24/8/2015, Tổng thống Poroshenko đã nhắc đến hai vùng ly khai được Nga hỗ trợ là "Mordor”, một đế chế ác quỷ trong bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn”.

Và năm nay, một lần nữa, những tiếng súng của tháng 8 ngày càng xối xả hơn. Các quan chức Ukraine cho biết con số thương vong trong các lực lượng chính phủ đang ở mức cao nhất so với thời điểm này năm ngoái. Giới quan sát thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu theo dõi xung đột tại Ukraine cho biết số lượng vũ khí hạng nặng mà hai bên sử dụng để nã pháo vào nhau trên chiến tuyến đã tăng gấp đôi trong những tuần gần đây.

Do tình trạng bạo lực gia tăng, mối lo ngại ngày càng lớn hơn về khả năng Nga sắp tiến hành một cuộc tấn công toàn diện. Các quan chức Kiev cho biết Kremlin tăng cường quân số ở đường biên giới giáp Ukraine như điều thêm 40.000 binh sĩ theo một số ước tính. Phía Ukraine còn cho hay Nga đang vận chuyển thêm vũ khí và máy móc đến vùng Luhansk và Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng. Ngoài ra, Nga còn tiến hành diễn tập quân sự lớn gần biên giới Ukraine.

Nga 'sẵn sàng tấn công'

Kiev cho rằng tất cả những gì Kremlin cần là "một cái cớ" để tấn công. Vào đầu tháng này, giới chức Nga tuyên bố đã chặn đứng được một âm mưu của các lực lượng đặc nhiệm Ukraine mưu toan thâm nhập vào khu vực Crimea để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố. Theo Kremlin, những phần tử Ukraine đã khai hoả, khiến hai binh sỹ Nga thiệt mạng. Yevhen Panov, một người đàn ông Ukraine, đã bị bắt giữ và buộc tội âm mưu đánh bom cơ sở hạ tầng chiến lược ở Crimea.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga "sẽ không bỏ qua điều này” và Kiev đang chơi "một trò chơi mạo hiểm”. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hưởng ứng tuyên bố này với lời hứa sẽ tiến hành mọi biện pháp đáp trả.

Ukraine phô trương sức mạnh quân sự

Vào ngày hôm nay (24/8), Ukraine sẽ tổ chức Ngày Độc lập năm nay bằng lễ duyệt binh lớn nhất chưa từng có trong lịch sử nước này. Trên 3.000 binh sĩ và 200 thiết bị quân sự sẽ diễu hành trên con phố Khreschatic ở trung tâm thủ đô Kiev.

Ukraine phô trương sức mạnh quân sự.

Nguyên nhân chính của sự phô bày sức mạnh quân sự này đó là Ukraine kỷ niệm 25 năm ngày độc lập, tách khỏi Liên Xô cũ. Song qua đó Ukraine muốn cho Moscow thấy rằng quân đội Ukraine là một lực lượng không nên xem thường cũng như cho nhân dân Ukraine biết rằng hệ thống quốc phòng của Ukraine hoàn toàn đáng tin cậy.

Trên thực tế, người Ukraine có lý do để ăn mừng vì trên hai năm trước khi giao tranh ở miền Đông bắt đầu, quân đội Ukraine vô cùng nhỏ bé. Hiện nay, mặc dù lực lượng quân đội Ukraine khó có thể đánh bại quân đội Nga song ít nhất đã khiến Moscow không hành động. Song cuộc đối đầu này còn lâu mới đi đến hồi kết và con số người chết (cho đến nay tiến gần đến con số 10.000) tiếp tục gia tăng.

'Lợi ích đạt được rất ít'

Liệu Nga có tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào Ukraine? Câu trả lời cho câu hỏi này nằm ở câu hỏi khác Nga sẽ có lợi gì từ việc tấn công này.

Theo các nhà phân tích, việc Nga tỏ động thái chuẩn bị cho một hành động quân sự, song đánh thúc sâu vào lãnh thổ Ukraine có thể gây ra những rủi ro về thương vong, sự chỉ trích của công chúng Nga và việc mất đi cơ hội dỡ bỏ lệnh trừng phạt của phương Tây. Thậm chí một cuộc tấn công hạn hẹp nhằm mục đích "hăm doạ” Ukraine và đem lại một chiến thắng chóng vánh trước cuộc bầu cử Duma vào tháng tới cũng có thể dẫn đến một kết quả tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong
Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

Xung đột miền Đông Ukraine làm nhiều binh sĩ thương vong

VOV.VN -2 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xung đột mới xảy ra tại vùng chiến sự miền Đông.

Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine
Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Anh sẽ đào tạo 4.000 binh sĩ trong quân đội Ukraine cho đến tháng 3/2017. Ngoại trưởng Anh khuyên Ukraine gia nhập NATO.

Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine

Anh khuyên Ukraine vào NATO và hứa đào tạo 4.000 binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Anh sẽ đào tạo 4.000 binh sĩ trong quân đội Ukraine cho đến tháng 3/2017. Ngoại trưởng Anh khuyên Ukraine gia nhập NATO.

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine
Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.

Không có dấu hiệu Nga chuẩn bị tấn công Ukraine
Không có dấu hiệu Nga chuẩn bị tấn công Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng bác bỏ những lo ngại của Ukraine về một mối đe dọa sắp xảy ra dọc theo biên giới giữa Ukraine với LB Nga

Không có dấu hiệu Nga chuẩn bị tấn công Ukraine

Không có dấu hiệu Nga chuẩn bị tấn công Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng bác bỏ những lo ngại của Ukraine về một mối đe dọa sắp xảy ra dọc theo biên giới giữa Ukraine với LB Nga

Ukraine truy nã và điều tra hình sự Bộ trưởng Quốc phòng Nga
Ukraine truy nã và điều tra hình sự Bộ trưởng Quốc phòng Nga

VOV.VN - Ukraine đã bắt đầu điều tra hình sự đối với 20 quan chức cấp cao của Nga trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Ukraine truy nã và điều tra hình sự Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Ukraine truy nã và điều tra hình sự Bộ trưởng Quốc phòng Nga

VOV.VN - Ukraine đã bắt đầu điều tra hình sự đối với 20 quan chức cấp cao của Nga trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Mỹ và Ukraine sẽ cùng thực hiện thanh sát bầu trời Nga
Mỹ và Ukraine sẽ cùng thực hiện thanh sát bầu trời Nga

VOV.VN - Từ ngày 22/8 đến 27/8 Mỹ và Ukraine sẽ cùng tiến hành các chuyến bay thanh sát trên bầu trời Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Mỹ và Ukraine sẽ cùng thực hiện thanh sát bầu trời Nga

Mỹ và Ukraine sẽ cùng thực hiện thanh sát bầu trời Nga

VOV.VN - Từ ngày 22/8 đến 27/8 Mỹ và Ukraine sẽ cùng tiến hành các chuyến bay thanh sát trên bầu trời Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea
Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ đã gửi thông điệp tới Nga và Ukraine rằng thế giới đang theo dõi tình hình giữa 2 nước và nhấn mạnh cần giảm leo thang căng thẳng.

Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ đã gửi thông điệp tới Nga và Ukraine rằng thế giới đang theo dõi tình hình giữa 2 nước và nhấn mạnh cần giảm leo thang căng thẳng.

Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine
Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/8 đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Hollande và Thủ tướng Đức Merkel về tình hình Ukraine.  

Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine

Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/8 đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Hollande và Thủ tướng Đức Merkel về tình hình Ukraine.