Những hạt giống lạ “gây sốt” thị trường Việt

VOV.VN -Thời gian qua, thị trường Việt "lên cơn sốt" vì những hạt giống lạ, trong đó phải kể đến dưa hấu tí hon, bắp cải mini, cà chua bi...

Trên thị trường gần đây xuất hiện nhiều hạt loại giống nhập khẩu mới lạ như bắp cải mini, dưa hấu tí hon, cải 7 sắc cầu vồng...
Giá mỗi gói hạt giống bầu hồ lô to từ 20.000 – 30.000 đồng (khoảng tám đến mười hạt) (Ảnh: KT)
Giống cà chua bi sai trĩu quả, giá hạt giống là 30 - 35 nghìn đồng/gói (Ảnh: Hatgiongdocla)
Cải bảy sắc cầu vồng (Ảnh: Hatgiongdocla)
Dưa hấu đen giống Nhật, giá hạt giốn là 20 nghìn đồng/hạt (Ảnh: KT)
Giá một gói hạt giống bắp cải  tí hon (khoảng 40 hạt) chỉ khoảng 50 nghìn đồng (Ảnh: KT)
Ngoài rau củ quả, nhiều hạt giống hoa lạ cũng khiến người Việt "phát sốt", trong đó có hoa đuôi phụng (Ảnh: Hatgiongdocla)
Hạt giống huyền sâm giá 30 - 35 nghìn đồng/gói
Giống hoa cát cánh cũng có giá tương đương với huyền sâm (Ảnh: Hatgiongdocla)
Giống hoa dạ yên thảo có giá 30 nghìn đồng/gói (Ảnh: Hatgiongdocla)
Hạt giống hoa hướng dương mini có giá 30 - 35 nghìn đồng/gói (Ảnh: Hatgiongdocla)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự thật những loại trái cây nhập khẩu siêu đắt đỏ ở Việt Nam
Sự thật những loại trái cây nhập khẩu siêu đắt đỏ ở Việt Nam

VOV.VN - Những trái cây bán tiền triệu một kg ở Việt Nam như nhót Nhật, nho chuỗi ngọc và cả cherry vốn có giá bình dân ở nước ngoài.

Sự thật những loại trái cây nhập khẩu siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Sự thật những loại trái cây nhập khẩu siêu đắt đỏ ở Việt Nam

VOV.VN - Những trái cây bán tiền triệu một kg ở Việt Nam như nhót Nhật, nho chuỗi ngọc và cả cherry vốn có giá bình dân ở nước ngoài.

Cận cảnh loại trái cây Việt đầu tiên xuất khẩu sang New Zealand
Cận cảnh loại trái cây Việt đầu tiên xuất khẩu sang New Zealand

VOV.VN - Chôm chôm sẽ là trái cây đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường New Zealand.

Cận cảnh loại trái cây Việt đầu tiên xuất khẩu sang New Zealand

Cận cảnh loại trái cây Việt đầu tiên xuất khẩu sang New Zealand

VOV.VN - Chôm chôm sẽ là trái cây đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường New Zealand.

Những trái cây ngoại “ngốn” tiền của người Việt
Những trái cây ngoại “ngốn” tiền của người Việt

VOV.VN - Tính bình quân, mỗi ngày người Việt chi 62 tỷ đồng nhập hoa quả ngoại, theo thống kê của Tổng cục Hải quan.

Những trái cây ngoại “ngốn” tiền của người Việt

Những trái cây ngoại “ngốn” tiền của người Việt

VOV.VN - Tính bình quân, mỗi ngày người Việt chi 62 tỷ đồng nhập hoa quả ngoại, theo thống kê của Tổng cục Hải quan.

Những con số “biết nói” trên nhãn hàng trái cây nhập khẩu
Những con số “biết nói” trên nhãn hàng trái cây nhập khẩu

VOV.VN - Những con số trên nhãn hàng trái cây nhập khẩu giúp người tiêu dùng nh&acirc%3ḅn biết chất bảo quản, thuốc trừ sâu, thực phẩm biến đổi gen...

Những con số “biết nói” trên nhãn hàng trái cây nhập khẩu

Những con số “biết nói” trên nhãn hàng trái cây nhập khẩu

VOV.VN - Những con số trên nhãn hàng trái cây nhập khẩu giúp người tiêu dùng nh&acirc%3ḅn biết chất bảo quản, thuốc trừ sâu, thực phẩm biến đổi gen...