Thủ tướng Najib: Tôi không tham nhũng, xin mọi người bình tĩnh

VOV.VN- Thủ tướng Najib khẳng định: “Tôi không phải là kẻ cướp”, trong bối cảnh người Malaysia đang gây sức ép buộc ông phải từ chức với cáo buộc tham nhũng.

Channel NewsAsia cho biết, một nhóm các thủ lĩnh sinh viên tại Malaysia đã lên tiếng thúc giục Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin gây áp lực buộc ông Najib phải từ chức và cho rằng, ông Muhyiddin sẽ lên nắm quyền thay cho ông Najib cho đến khi các cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào ông Najib kết thúc.

Thủ tướng Malaysia Najib khẳng định mình không tham nhũng (Ảnh Reuters)

Trước đó, ông Najib cũng phải đối mặt với sức ép từ Quốc hội Malaysia khi phe đối lập đã lên tiếng yêu cầu phải tiến hành một cuộc họp khẩn cấp nhằm bàn về tương lai của Thủ tướng Najib và kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông.

Căng thẳng giữa Chính phủ và phe đối lập đã gia tăng sau khi tờ Wall Street Journal tiết lộ ông Najib đã nhận khoản hối lộ lên đến 700 triệu USD từ quỹ đầu tư 1MDB. Tuy nhiên, ông Najib lên tiếng cho rằng, cáo buộc này là “một thủ đoạn chính trị” và đe dọa sẽ kiện tờ Wall Street Journal.

Phát biểu ngày 6/7, ông Najib khẳng định ông sẽ tìm ra cách “đường đường chính chính” đối mặt với mọi cáo buộc nhằm vào ông.

Ông Najib cũng lên tiếng bày tỏ cảm ơn đối với sự ủng hộ của lãnh đạo Tổ chức Thống nhất Quốc gia Malaysia (UMNO) và thủ lĩnh tinh thần Đảng Hành động Nhân dân (PAS) Haron Din đối với ông.

“Tôi không phản bội nhân dân và tôi sẽ tìm cách để tìm ra sự thật. Xin hãy bình tĩnh vì sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng”, ông Najib tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang kiếm đột nhập tư dinh Thủ tướng Malaysia
Mang kiếm đột nhập tư dinh Thủ tướng Malaysia

2 kẻ tấn công đã bị cảnh sát nổ súng, một trong số này đã chết tại bệnh viện địa phương 15 phút sau khi được cấp cứu.

Mang kiếm đột nhập tư dinh Thủ tướng Malaysia

Mang kiếm đột nhập tư dinh Thủ tướng Malaysia

2 kẻ tấn công đã bị cảnh sát nổ súng, một trong số này đã chết tại bệnh viện địa phương 15 phút sau khi được cấp cứu.

Thủ tướng Malaysia đến Australia: Quyết tìm bằng được MH370
Thủ tướng Malaysia đến Australia: Quyết tìm bằng được MH370

VOV.VN -Ông Razak thừa nhận, đây là một thách thức rất lớn nhưng sẽ không từ bỏ.

Thủ tướng Malaysia đến Australia: Quyết tìm bằng được MH370

Thủ tướng Malaysia đến Australia: Quyết tìm bằng được MH370

VOV.VN -Ông Razak thừa nhận, đây là một thách thức rất lớn nhưng sẽ không từ bỏ.

Thủ tướng Malaysia gặp thân nhân hành khách máy bay mất tích
Thủ tướng Malaysia gặp thân nhân hành khách máy bay mất tích

VOV.VN - Hơn 30 giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, tung tích của chiếc Boeing 777-200 hiện vẫn chưa được xác định.

Thủ tướng Malaysia gặp thân nhân hành khách máy bay mất tích

Thủ tướng Malaysia gặp thân nhân hành khách máy bay mất tích

VOV.VN - Hơn 30 giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, tung tích của chiếc Boeing 777-200 hiện vẫn chưa được xác định.

Thủ tướng Malaysia gặp gia đình các hành khách chuyến bay MH17
Thủ tướng Malaysia gặp gia đình các hành khách chuyến bay MH17

VOV.VN - Malaysia cho biết, cần ưu tiên việc thu hồi các thi thể nạn nhân tại hiện trường máy bay bị rơi để gia đình họ có thể tiến hành an táng.

Thủ tướng Malaysia gặp gia đình các hành khách chuyến bay MH17

Thủ tướng Malaysia gặp gia đình các hành khách chuyến bay MH17

VOV.VN - Malaysia cho biết, cần ưu tiên việc thu hồi các thi thể nạn nhân tại hiện trường máy bay bị rơi để gia đình họ có thể tiến hành an táng.

Thủ tướng Malaysia có nguy cơ bị cáo buộc hình sự
Thủ tướng Malaysia có nguy cơ bị cáo buộc hình sự

VOV.VN -  Báo cáo của cơ quan điều tra cho thấy Thủ tướng Razak đã nhận tiền từ một quỹ đầu tư phát triển Malaysia (1MDB).

Thủ tướng Malaysia có nguy cơ bị cáo buộc hình sự

Thủ tướng Malaysia có nguy cơ bị cáo buộc hình sự

VOV.VN -  Báo cáo của cơ quan điều tra cho thấy Thủ tướng Razak đã nhận tiền từ một quỹ đầu tư phát triển Malaysia (1MDB).

Thủ tướng Malaysia sốt sắng chống khủng bố
Thủ tướng Malaysia sốt sắng chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Razak thừa nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang dụ dỗ người Malaysia tới Syria, Iraq.

Thủ tướng Malaysia sốt sắng chống khủng bố

Thủ tướng Malaysia sốt sắng chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Razak thừa nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang dụ dỗ người Malaysia tới Syria, Iraq.