Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào

VOV.VN -Tối 13/4, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do ông Lê Hồng Anh dẫn đầu lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Lào.

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp chuyến thăm, làm việc và chúc Tết Bunpimay (Lào) của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu, sáng nay (13/4), Đoàn đã dự lễ đón mừng năm mới cùng các đồng chí lãnh đạo Lào, tiếp Đoàn lãnh đạo tỉnh Xavanakhet đến chào và thăm Công ty viễn thông Star Telecom.

Dự lễ đón mừng năm mới có Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunnhang Volachit cùng phu nhân.

Lễ chúc mừng năm mới Tết Lào

Ông Lê Hồng Anh trân trọng chuyển tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chúc các vị lãnh đạo và nhân dân Lào một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới.

Lễ chúc mừng năm mới Tết Lào

Ông Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng các vị lãnh đạo Lào, đại diện các Bộ, ban ngành của Việt Nam và Lào cùng dự lễ buộc chỉ cổ tay theo phong tục tập quán của nhân dân Lào, chúc một năm mới nhiều may mắn.

Cũng trong buổi sáng nay, ông Lê Hồng Anh đã tiếp Đoàn lãnh đạo tỉnh Xavanakhet do Tiến sỹ, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Xuphane Keomixay dẫn đầu đến chào Đoàn.

Ông Lê Hồng Anh tiếp lãnh đạo tỉnh Xavanakhet

Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau ngày càng hiệu quả giữa tỉnh Xavanakhet với các tỉnh thành của Việt Nam trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, Xavanakhet tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tỉnh thành của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Chính phủ Việt Nam, ông Lê Hồng Anh đã trao tặng cho tỉnh Xavanakhet 30 bộ máy tính.

Trước đó, ông Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Công ty Star Telecom. Đây là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Viễn thông của Bộ Quốc phòng Việt Nam với Công ty Viễn thông của Bộ Quốc phòng Lào.

Ông Lê Hồng Anh làm việc tại Star Telecom

Ông Lê Hồng Anh mong rằng, trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Lào, cán bộ nhân viên công ty luôn giữ vững là đơn vị viễn thông hàng đầu tại Lào, thực hiện tốt nhiệm vụ hai Bộ Quốc phòng giao cho trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt liên lạc trên toàn quốc.

Tối nay, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do ông Lê Hồng Anh dẫn đầu lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc và chúc Tết Bunpimay Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng chí Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm Lào
Đồng chí Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm Lào

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định những thành tựu của Lào có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Đồng chí Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm Lào

Đồng chí Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm Lào

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định những thành tựu của Lào có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào

Đề nghị áp thuế 2,5% với 50.000 tấn đường nhập khẩu từ Lào
Đề nghị áp thuế 2,5% với 50.000 tấn đường nhập khẩu từ Lào

VOV.VN - Bộ NN&PTNT cần thống nhất với Bộ Công Thương về hạn ngạch đường bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị áp thuế 2,5% với 50.000 tấn đường nhập khẩu từ Lào

Đề nghị áp thuế 2,5% với 50.000 tấn đường nhập khẩu từ Lào

VOV.VN - Bộ NN&PTNT cần thống nhất với Bộ Công Thương về hạn ngạch đường bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 Việt Nam tin tưởng Lào tiếp tục giành được nhiều thắng lợi
Việt Nam tin tưởng Lào tiếp tục giành được nhiều thắng lợi

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam – Lào thực sự là một mẫu mực về sự trong sáng, thủy chung trong quan hệ quốc tế.

 Việt Nam tin tưởng Lào tiếp tục giành được nhiều thắng lợi

Việt Nam tin tưởng Lào tiếp tục giành được nhiều thắng lợi

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam – Lào thực sự là một mẫu mực về sự trong sáng, thủy chung trong quan hệ quốc tế.

Ông Lê Hồng Anh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Ông Lê Hồng Anh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh mong rằng, Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Ông Lê Hồng Anh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Ông Lê Hồng Anh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh mong rằng, Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Sacombank được lập ngân hàng 100% vốn tại Lào
Sacombank được lập ngân hàng 100% vốn tại Lào

VOV.VN -Tên đầy đủ của ngân hàng Sacombank tại Lào là Ngân hàng TNHH Sài Gòn Thương Tín Lào (Sacombank Lao), đóng tại thủ đô Vientiane, Lào.

Sacombank được lập ngân hàng 100% vốn tại Lào

Sacombank được lập ngân hàng 100% vốn tại Lào

VOV.VN -Tên đầy đủ của ngân hàng Sacombank tại Lào là Ngân hàng TNHH Sài Gòn Thương Tín Lào (Sacombank Lao), đóng tại thủ đô Vientiane, Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

VOV.VN-Phó Thủ tướng đề nghị: Hai cơ quan cần tập trung thực hiện tốt thỏa thuận cấp cao cũng như các Hiệp định và thỏa thuận giữa hai Bộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

VOV.VN-Phó Thủ tướng đề nghị: Hai cơ quan cần tập trung thực hiện tốt thỏa thuận cấp cao cũng như các Hiệp định và thỏa thuận giữa hai Bộ.