Nga sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí phòng không cho Syria

VOV.VN - Trong bối cảnh nội chiến Syria, Tổng thống Assad cho biết nước ông quan tâm đến những hệ thống phòng không thuộc thế hệ mới nhất của Nga.

Giới chức quốc phòng Nga hôm qua (22/4) tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hệ thống tên lửa phòng không cần thiết để bảo vệ đất nước Syria trước bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào từ bên ngoài.

Một hệ thống phòng không hiện đại của Nga. Ảnh: Sputnik.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Spuniks, Chủ tịch Ủy ban về Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga Viktor Ozerov nhấn mạnh Nga có thể cung cấp cho Xiry khối lượng cần thiết các hệ thống phòng không trên cơ sở ưu tiên, sau khi chính phủ hai nước đạt được một thỏa thuận song phương về vấn đề này.  

Theo ông Ozerov, nếu quyết định được thông qua thì việc cung cấp vũ khí ngay không có gì là quá bất thường vì Syria đang trong tình trạng chiến đấu chống khủng bố IS và Nga đang hỗ trợ chính quyền Damascus thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Phát biểu của ông Ozerov đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Bashar Assad khi trả lời phỏng vấn truyền thông Nga cho biết, nước này quan tâm đến những hệ thống phòng không thuộc thế hệ mới nhất của Nga.

Tuy  nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận hệ thống, các chính sách của Nga cũng như những đàm phán cụ thể sắp tới giữa các Bộ Quốc phòng của Nga và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh nhóm tàu tấn công Mỹ điều tới Triều Tiên sau khi đánh Syria
Sức mạnh nhóm tàu tấn công Mỹ điều tới Triều Tiên sau khi đánh Syria

VOV.VN - Sau vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria, tình hình Triều Tiên lại căng thẳng khi Mỹ phái nhóm tàu chiến tấn công Carl Vinson tới khu vực này.

Sức mạnh nhóm tàu tấn công Mỹ điều tới Triều Tiên sau khi đánh Syria

Sức mạnh nhóm tàu tấn công Mỹ điều tới Triều Tiên sau khi đánh Syria

VOV.VN - Sau vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria, tình hình Triều Tiên lại căng thẳng khi Mỹ phái nhóm tàu chiến tấn công Carl Vinson tới khu vực này.

Chùm ảnh: Sân bay ở Raqqa (Syria) hoang tàn dưới bàn tay IS
Chùm ảnh: Sân bay ở Raqqa (Syria) hoang tàn dưới bàn tay IS

VOV.VN - Sau khi sân bay quân sự ở Raqqa, Syria được giải phóng khỏi IS, tất cả những gì còn sót lại chỉ là đống đổ nát, hoang tàn.

Chùm ảnh: Sân bay ở Raqqa (Syria) hoang tàn dưới bàn tay IS

Chùm ảnh: Sân bay ở Raqqa (Syria) hoang tàn dưới bàn tay IS

VOV.VN - Sau khi sân bay quân sự ở Raqqa, Syria được giải phóng khỏi IS, tất cả những gì còn sót lại chỉ là đống đổ nát, hoang tàn.

Đội hình chiến đấu cơ Syria bị tổn thất nghiêm trọng sau vụ Tomahawk?
Đội hình chiến đấu cơ Syria bị tổn thất nghiêm trọng sau vụ Tomahawk?

VOV.VN - Mỹ cho rằng đợt không kích vừa rồi của họ đã phá hủy đáng kể không quân Syria trong khi Nga khẳng định chỉ có 6 chiếc chiến đấu cơ bị phá hủy.

Đội hình chiến đấu cơ Syria bị tổn thất nghiêm trọng sau vụ Tomahawk?

Đội hình chiến đấu cơ Syria bị tổn thất nghiêm trọng sau vụ Tomahawk?

VOV.VN - Mỹ cho rằng đợt không kích vừa rồi của họ đã phá hủy đáng kể không quân Syria trong khi Nga khẳng định chỉ có 6 chiếc chiến đấu cơ bị phá hủy.

Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ
Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

VOV.VN - Một ngày sau khi bị Mỹ dội 59 quả tên lửa Tomahawk, lực lượng không quân Syria đã nối lại các chuyến bay từ căn cứ al-Shayrat.

Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

VOV.VN - Một ngày sau khi bị Mỹ dội 59 quả tên lửa Tomahawk, lực lượng không quân Syria đã nối lại các chuyến bay từ căn cứ al-Shayrat.

Syria không đề nghị Nga triển khai bộ binh đối phó với IS
Syria không đề nghị Nga triển khai bộ binh đối phó với IS

VOV.VN -Nga hỗ trợ tiến hành các cuộc không kích cho chiến dịch đối phó với IS kể từ năm 2015. Tuy nhiên, Nga chưa đẩy mạnh chiến dịch trên bộ.

Syria không đề nghị Nga triển khai bộ binh đối phó với IS

Syria không đề nghị Nga triển khai bộ binh đối phó với IS

VOV.VN -Nga hỗ trợ tiến hành các cuộc không kích cho chiến dịch đối phó với IS kể từ năm 2015. Tuy nhiên, Nga chưa đẩy mạnh chiến dịch trên bộ.