Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Việc làm phí tiền

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng: cần xem xét kỹ, nếu đi học cái mà Việt Nam chưa có thì đi học là đúng. Còn nếu đi học trồng cây là việc làm phí tiền.

Văn Phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi Thông báo về công tác cắt tỉa cây xanh và trồng mới thay thế trên các tuyến phố.

Nhiều bạn đọc gửi ý kiến đến VOV.VN cho rằng, việc cử cán bộ sang nước ngoài học tỉa cây là rất tốn kém.

Liên quan đến vấn đề này, GS Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam cho rằng, chúng ta cần xem xét kỹ, nếu đi học cái mà Việt Nam chưa có thì đi học là đúng. Tuy nhiên, nếu đi học trồng cây mà trong nước có kinh nghiệm đó là việc làm phí tiền và người ta cười cho.

Hàng trăm cây xà cừ cổ đã bị đốn hạ để phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao và hầm chui khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. (Ảnh: KT)

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nêu ra ví dụ chứng minh: “Tôi đã sang Đài Loan (Trung Quốc), họ có tạo ra giống cây hoa mà nở hoa ở 40 độ C. Tôi hỏi tại sao: họ trả lời để nở hoa ngoài hè phố, nó nắng nên chúng tôi phải chọn những loại cây chịu được nhiệt độ 40 độ C. Đó là điều mà chúng ta cần phải học. Hoặc chúng ta học ở những nước mà họ trồng được các loại cây có bóng tốt, ta mới nên học. Còn chúng ta sang nước ngoài học cắt tỉa cây, theo tôi chúng ta nên hỏi ý kiến các nhà lâm sinh của Việt Nam. Những nhà lâm sinh – họ rất có kinh nghiệm trong việc trồng cây, cắt tỉa cây. Nếu những kỹ thuật trồng cây, có thể biết rồi chúng ta không nên học. Chúng ta nên tiết kiệm cho đất nước và chỉ học những điều đáng học”.

GS Nguyễn Lân Dũng tư vấn: “Tại sao chúng ta không mời chuyên gia giỏi của các nước sang truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức cũng như kỹ thuật, thiết bị mới trong việc cắt tỉa cây cho các cán bộ Việt Nam. Một chuyên gia có thể hướng dẫn cho người Việt Nam ngược lại nhiều người sang nước ngoài học, vừa tốn thời gian và tiền bạc của đất nước. Chúng ta phải gương mẫu trong việc tiết kiệm tiền của nhân dân.

Chúng ta nên tìm hiểu kinh nghiệm ở những cây rất đẹp được trồng ở nhiều đường phố của Việt Nam từ hàng trăm năm nay do người Pháp để lại. Tuy nhiên, nếu ở nước ngoài có những cây tốt hơn nữa chúng ta nên nhập khẩu về và trồng ở Việt Nam. Các bạn nên nhớ rằng, Việt Nam là nước nhiệt đới cho nên chúng ta phải sang học những nước giống mình”.

Theo Giáo sư Lân Dũng, việc đi học và đi mua giống cây về trồng là 2 chuyện khác nhau. Nếu đi mua những giống cây mà ở Việt Nam chưa có đáng khuyến khích. Giáo sư Dũng nhấn mạnh: “Nói đi học trồng cây người ta cười ấy chứ?”.

GS nhắc lại, chúng ta nên đi học những cây gì mình không có mà không phải học cách trồng mà học phương pháp mua giống về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chặt cây xanh tại Hà Nội: Trách nhiệm của Sở Xây dựng và Sở TT&TT
Vụ chặt cây xanh tại Hà Nội: Trách nhiệm của Sở Xây dựng và Sở TT&TT

VOV.VN -Trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trước hết thuộc Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Vụ chặt cây xanh tại Hà Nội: Trách nhiệm của Sở Xây dựng và Sở TT&TT

Vụ chặt cây xanh tại Hà Nội: Trách nhiệm của Sở Xây dựng và Sở TT&TT

VOV.VN -Trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trước hết thuộc Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Cách chức, giáng chức nhiều cán bộ sai phạm
Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Cách chức, giáng chức nhiều cán bộ sai phạm

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót.

Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Cách chức, giáng chức nhiều cán bộ sai phạm

Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Cách chức, giáng chức nhiều cán bộ sai phạm

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót.

Công bố hàng loạt vi phạm trong vụ chặt cây xanh Hà Nội
Công bố hàng loạt vi phạm trong vụ chặt cây xanh Hà Nội

Thanh tra khẳng định trong triển khai, tổ chức thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh tại Hà Nội đã có nhiều hạn chế, thiếu sót.

Công bố hàng loạt vi phạm trong vụ chặt cây xanh Hà Nội

Công bố hàng loạt vi phạm trong vụ chặt cây xanh Hà Nội

Thanh tra khẳng định trong triển khai, tổ chức thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh tại Hà Nội đã có nhiều hạn chế, thiếu sót.

Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm các lãnh đạo trong vụ chặt cây xanh
Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm các lãnh đạo trong vụ chặt cây xanh

VOV.VN -UBND thành phố yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan

Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm các lãnh đạo trong vụ chặt cây xanh

Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm các lãnh đạo trong vụ chặt cây xanh

VOV.VN -UBND thành phố yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan

Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Tháng 6 xử lý các đơn vị, cá nhân liên quan
Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Tháng 6 xử lý các đơn vị, cá nhân liên quan

VOV.VN - Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đang chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thanh tra.

Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Tháng 6 xử lý các đơn vị, cá nhân liên quan

Vụ chặt cây xanh Hà Nội: Tháng 6 xử lý các đơn vị, cá nhân liên quan

VOV.VN - Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đang chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thanh tra.

Chặt cây xanh, lấn sông Đồng Nai: Nhà khoa học tích cực phản biện
Chặt cây xanh, lấn sông Đồng Nai: Nhà khoa học tích cực phản biện

VOV.VN -VUSTA đã tổ chức các nhà khoa học ở các ngành khác nhau cùng tham gia thực hiện, phản biện các vấn đề lớn của đất nước.

Chặt cây xanh, lấn sông Đồng Nai: Nhà khoa học tích cực phản biện

Chặt cây xanh, lấn sông Đồng Nai: Nhà khoa học tích cực phản biện

VOV.VN -VUSTA đã tổ chức các nhà khoa học ở các ngành khác nhau cùng tham gia thực hiện, phản biện các vấn đề lớn của đất nước.