Giao thông gặp khó vì người dân tranh mua hàng giảm giá

Sinh viên và người dân tranh mua hàng giảm giá quyết liệt làm chật kín lề đường dành cho người đi bộ và lòng đường dành cho xe lưu thông, ảnh hưởng đến trật tự giao thông

Hàng trăm xe gắn máy của người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên đậu kín cả vỉa hè, lề đường và tràn xuống lòng đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để chờ mua hàng điện tử giá khuyến mãi từ cửa hàng của hai Công ty Cổ phần TPT (số 17A) và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tin học Tân Hưng Phát (số 64-64A-66)  từ lúc 16h -18h30’ ngày 7/8, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Xe đậu kín cả lòng đường Lý Tự Trọng, trước cửa hai công ty

Tại Công ty Tân Hưng Phát chương trình “giá sốc giảm đến 50%” với gần 30 nhóm hàng giá khuyến mãi có giá từ 9.000 đồng đến 739.000 đồng nhưng số lượng bán ra có hạn.

Mỗi món hàng số lượng mỗi lần bán ra  từ 10 đến 100 món tùy loại. Do số người đến  mua rất đông, nhưng phải chờ đợi bốc thăm, cùng với một số vì hiếu kỳ đến xem đã đậu xe kín cả lề, lòng đường.

Còn tại Công ty Cổ phần TPT ở phía đối diện cũng có chương trình khuyến mãi “Giờ vàng giá sốc” được áp dụng từ ngày 7-20/8/2012. 

Theo quan sát của phóng viên, sinh viên và người dân tranh mua hàng giảm giá quyết liệt làm chật kín lề đường dành cho người đi bộ và lòng đường dành cho xe lưu thông, ảnh hưởng đến trật tự giao thông trên đường nhất là giờ cao điểm từ 17h đến 18h mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên