Lương Chủ tịch Than khoáng sản: Trên 52 triệu đồng/tháng

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV có mức lương đạt 639 triệu đồng một năm (khoảng 53,2 triệu đồng một tháng)

Theo bản công khai tiền lương của lãnh đạo của TKV, năm 2014, đứng thứ hai là ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc, đạt mức 589,5 triệu (trung bình khoảng 49 triệu đồng một tháng).  

TKV có 19 cán bộ là viên chức quản lý (gồm thành viên hội đồng thành viên, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên). Tổng quỹ lương của các cán bộ này trong năm 2014 đạt 9,45 tỷ đồng. 

Một công nhân hầm lò sau giờ tan ca tại một mỏ than thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của TKV, năm 2014, tập đoàn này đạt doanh thu trên 79.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế 2.118 tỷ, giảm khoảng 200 tỷ đồng so với năm 2013. 

Báo cáo của TKV cũng cho thấy, lương lao động bình quân cán bộ tập đoàn này năm 2014 đạt 8,2 triệu đồng một tháng. 

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của TKV 6 tháng đầu năm cho thấy, 6 tháng qua, tập đoàn này đã đào được khoảng 21 km lò, tiêu thụ 3,2 triệu tấn than. 

Riêng doanh thu bán than đạt trên 26.200 tỷ đồng (trên 1 tỷ USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên