Nhân viên bảo vệ trộm gần 200 thùng gội đầu của siêu thị

VOV.VN - Thiếu tiền tiêu, nhân viên bảo vệ của siêu thị Lottemart lập kế hoạch trộm gần 200 thùng dầu gội đầu mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

TAND Hà Nội ngày 15/12, đưa cựu nhân viên bảo vệ của siêu thị Lottemart (phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Tuấn Dương (SN 1982, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) và Văn Trọng Hạ (SN 1989, quê Hà Nam) vốn là nhân viên bảo vệ của siêu thị Lottemart.

Chiều tối 3/6/2015, khi đang khề khà bên cốc bia, Hạ than thở với Dương: “Dạo này em đói quá, anh xem thế nào cho em vay ít”. Nghe đàn em kêu khổ, Dương bật mí: “Tiền đầy trong kho vào lấy ít đi mà tiêu”.

Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Hiểu ý đàn anh, Hạ tiếp lời: “Anh định lấy thế nào, tối nay anh em mình làm tí tiêu?”...

Theo kế hoạch, Dương gọi điện cho Phạm Văn Toàn (SN 1990, quê Hà Nam – làm nghề lái taxi) thông báo kế hoạch rồi bảo Toàn đi thuê ô tô tải. Toàn thuê một xe có trọng tải 1,25 tấn. 2h ngày 4/6/2015, nhận được điện thoại của Dương, Toàn mang xe đến siêu thị rồi lên phòng an ninh gặp Hạ lấy chìa khóa kho.

Sau khi có chìa khóa, Dương mở cửa vào phòng đặt camera, nói lỏng đầu dây cấp nguồn để hệ thống camera không hoạt động. Tiếp đó, Dương mở cửa kho để Toàn lùi xe vào. Lúc này, Toàn đã chuẩn bị xong xe nâng để chở 2 chuyến hàng với tổng số 194 thùng dầu gội đầu nhãn hiệu Rejoise theo định giá khoảng 81 triệu đồng.

Lấy xong hàng, Toàn và Dương đưa lên thị xã Sơn Tây, Hà Nội và nói với một chủ cửa hàng ở đây là có ít hàng dầu gội đầu khuyến mãi của siêu thị, chúng mua được giá rẻ nên muốn bán lại.

Chủ cửa hàng đồng ý và mua lại số hàng trên với giá 57 triệu đồng. Toàn được chia số tiền 10 triệu đồng.

Trên cơ sở trình báo của Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam ngày 8/6/2015, Nguyễn Tuấn Dương, Văn Trọng Hạ và Phạm Văn Toàn đã bị cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Làm rõ vai trò của từng bị cáo, HĐXX nhận định, Dương là đối tượng chủ mưu, lập kế hoạch vụ trộm cắp tài sản của siêu thị Lottemart. Bởi vậy, HĐXX cho rằng cần có một mức thích đáng mới đủ sức răn đe. Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Dương 24 tháng tù giam. Hai bị cáo Văn Trọng Hạ nhận mức án 18 tháng tù treo và Phạm Văn Toàn nhận án 15 tháng tù treo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia chủ đi vắng, trộm lẻn vào khênh luôn két sắt 200kg
Gia chủ đi vắng, trộm lẻn vào khênh luôn két sắt 200kg

Đêm tối, lợi dụng gia chủ đi vắng, hai tên trộm lẻn vào nhà trộm chiếc két sắt nặng gần 200kg mang đi giấu.

Gia chủ đi vắng, trộm lẻn vào khênh luôn két sắt 200kg

Gia chủ đi vắng, trộm lẻn vào khênh luôn két sắt 200kg

Đêm tối, lợi dụng gia chủ đi vắng, hai tên trộm lẻn vào nhà trộm chiếc két sắt nặng gần 200kg mang đi giấu.

Cặp vợ chồng vượt hàng chục cây số đi trộm cắp
Cặp vợ chồng vượt hàng chục cây số đi trộm cắp

Hai vợ chồng chở nhau từ Thủy Nguyên, Hải Phòng sang TP Hạ Long, Uông Bí (Quảng Ninh) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Cặp vợ chồng vượt hàng chục cây số đi trộm cắp

Cặp vợ chồng vượt hàng chục cây số đi trộm cắp

Hai vợ chồng chở nhau từ Thủy Nguyên, Hải Phòng sang TP Hạ Long, Uông Bí (Quảng Ninh) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Chết bất thường sau khi đuổi theo 2 tên trộm chó
Chết bất thường sau khi đuổi theo 2 tên trộm chó

VOV.VN -Nghe tiếng chó sủa, ông Thời mở cửa phát hiện chó nhà mình bị trộm liền lấy xe máy đuổi theo. Không thấy ông quay về, người nhà đi tìm thấy ông đã chết

Chết bất thường sau khi đuổi theo 2 tên trộm chó

Chết bất thường sau khi đuổi theo 2 tên trộm chó

VOV.VN -Nghe tiếng chó sủa, ông Thời mở cửa phát hiện chó nhà mình bị trộm liền lấy xe máy đuổi theo. Không thấy ông quay về, người nhà đi tìm thấy ông đã chết

Giả làm công nhân lân la vào các công trường trộm xe máy
Giả làm công nhân lân la vào các công trường trộm xe máy

VOV.VN - Hai đối tượng thường xuyên giả làm công nhân tại các công trường, khi thấy sơ hở là trộm cắp xe máy bán lấy tiền mua ma túy.

Giả làm công nhân lân la vào các công trường trộm xe máy

Giả làm công nhân lân la vào các công trường trộm xe máy

VOV.VN - Hai đối tượng thường xuyên giả làm công nhân tại các công trường, khi thấy sơ hở là trộm cắp xe máy bán lấy tiền mua ma túy.