Bé trai 20 tháng tuổi mất tích được tìm thấy nhưng đã tử vong

Bé trai 20 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa đã được tìm thấy nhưng đã tử vong, thi thể không có dấu hiệu bất thường.

Tối 30/7, ông Phạm Thế Phượng, Trưởng Công an xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết bé trai Phạm Văn Kh. (20 tháng tuổi) con chị Lê Thị Hòa, ngụ làng Cao Thượng, xã Ngọc Khê) mất tích bí ẩn vào chiều 29/7 đã được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Bé trai Phạm Văn Kh. 20 tháng tuổi ở Thanh Hóa được tìm thấy nhưng đã tử vong
Theo đó, vào khoảng 19h35, thi thể cháu Kh. đã được tìm thấy trên sông Cầu Chày, cách nhà khoảng 3 km. "Kiểm tra thân thể, cháu bé không có gì bất thường, chỉ có bụng căng lên có thể do đuối nước. Hiện chúng tôi đang chờ cơ quan chức năng tới khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của bé"- ông Phượng thông tin.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 29/7, chị Hòa cùng con trai đang chơi ở sân nhà, sau đó người phụ nữ vào bếp nhóm lửa để nấu cơm. Khoảng 2 phút sau chị Hòa trở ra thì không thấy con đâu nên đã hô hoán anh em làng xóm đi tìm nhưng không thấy.

Khi cháu mất tích, nhiều người còn đồn đoán cháu bị bắt cóc, vì cùng thời điểm đó có 2 người lạ mặt tới xã hỏi mua quả trám. Tuy nhiên, đến tối ngày 30/7, cháu Kh. đã được tìm thấy và đã chết dưới sông nên việc đồn đoán trên không có cơ sở.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Bé trai 27 tháng tuổi mất tích trong “chớp mắt“
Thanh Hóa: Bé trai 27 tháng tuổi mất tích trong “chớp mắt“

Sự việc nêu trên xảy ra vào khoảng hơn 16h ngày 29/7, tại làng Cao Thượng, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Thanh Hóa: Bé trai 27 tháng tuổi mất tích trong “chớp mắt“

Thanh Hóa: Bé trai 27 tháng tuổi mất tích trong “chớp mắt“

Sự việc nêu trên xảy ra vào khoảng hơn 16h ngày 29/7, tại làng Cao Thượng, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).