Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế

VOV.VN -Trung Quốc hạ thấp mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 xuống còn 6,5%, thấp hơn so với mục tiêu 6,5% - 7% đặt ra cho năm 2016.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2017 chỉ còn 6,5%, mức mục tiêu thấp nhất của Trung Quốc trong vòng 25 năm trở lại đây.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thường niên lần thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) khóa 12, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc hạ thấp mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 xuống còn 6,5% (thấp hơn so với mục tiêu 6,5% - 7% đặt ra cho năm 2016), sẽ giúp tạo thêm nhiều cơ hội để nước này thúc đẩy cải cách nhằm đối phó với sự tích lũy nợ.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã đạt 6,7% trong năm 2016. Dù đây là mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua, song  vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu của chính phủ là từ 6,5% - 7%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc
Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 14/2 tuyên bố, vụ Triều Tiên thử tên lửa đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 14/2 tuyên bố, vụ Triều Tiên thử tên lửa đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”
Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.