Phát lệnh truy nã tên hàng xóm bắn chết vợ chồng cụ già 76 tuổi

Lãnh đạo xã Hòa Bắc, huyện Di Linh – Lâm Đồng cho biết, vợ chồng ông Nguyễn Cao Đà - Đoàn Thị Tâm (cùng sinh năm 1936), bị Ngô Xuân Thượng bắn chết là bố mẹ của ông Nguyễn Quốc Định - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc.

Theo khám nghiệm tại hiện trường, ông Đà bị bắn 3 phát trúng vào cổ, bả vai và sau lưng. Bà Đoàn Thị Tâm bị bắn 2 phát trúng lưng và bụng. Khẩu súng bắn chết người là loại K59, trong súng có tất cả 8 viên đạn, đã bắn 5 viên, 1 viên đã lên nòng.

Về nguồn gốc các khẩu súng, theo lãnh đạo xã Hòa bắc, có thể Thượng được cấp trong thời gian giữ các chức vụ như: Xã đội trưởng xã Hòa Bắc - Phó Ban Quản lý rừng xã Hòa Bắc - Phó Giám đốc lâm trường 22/12 Di Linh. Sau đó, Thượng đã không bàn giao cho cơ quan chức năng mà cất giữ và dùng để gây án.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, sau khi gây án, Thượng bỏ chạy về hướng rừng Hòa Bắc.

Cơ quan công an truy bắt Ngô Xuân Thượng (Ảnh: NLĐ)

Như VOV online đưa tin, khoảng 15h ngày 23/5, Ngô Xuân Thượng (56 tuổi, ngụ 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đến nhà hàng xóm là ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm chửi mắng vì cho rằng trước đó ông Đà đã múc nước hồ tưới cà phê, khơi rãnh dẫn nước làm ảnh hưởng đến máy phát điện chạy bằng sức nước.

Thấy vậy, vợ của Thượng đã sang kéo chồng về nhà. Nhưng khoảng 15 phút sau, Thượng lại sang nhà ông Đà cầm theo khẩu súng trên tay. Thấy ông Đà đang nằm trên võng, Thượng đã rút súng siết cò bắn ông Đà tử vong.

Nghe tiếng súng nổ, bà Tâm hốt hoảng từ trong nhà bỏ chạy cầu cứu hàng xóm liền bị Thượng bắn trúng cổ. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn.

Sáng 25/5, Ngô Xuân Thượng vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan chức năng đã quyết định phát lệnh truy nã đối với kẻ giết người này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên