Thắng nhọc U22 Brunei, U22 Malaysia khởi đầu SEA Games kém ấn tượng

VOV.VN - U22 Malaysia đã có màn ra quân kém ấn tượng ở SEA Games 29 khi nhọc nhằn đánh bại U22 Brunei với tỷ số 2-1.

Niềm vui sớm đến với các CĐV nước chủ nhà SEA Games 29, khi U22 Malaysia chọc thủng lưới U22 Brunei ngay phút thứ 4. Tác giả bàn mở tỷ số là tiền vệ Safawi Rasid, với cú volley chân trái cực đẹp.

Safawi Rasid (số 6) là người mở tỷ số cho U22 Malaysia. (Ảnh: Getty)

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp thầy trò HLV Ong Kim Swee có trận đấu nhàn nhã trên sân Shah Alam, tuy nhiên U22 Brunei đã chứng tỏ mình không phải đội bóng dễ bị bắt nạt.

Phút 13, U22 Brunei san bằng tỷ số 1-1, khi Hady Razali phá bẫy việt vị rồi thoát xuống đánh bại thủ môn đội chủ nhà trong thế đối mặt. Nhờ vậy, U22 Brunei càng thêm quyết tâm để chống trả sức ép mà U22 Malaysia tạo ra.

Lối chơi kỷ luật, áp sát quyết liệt của U22 Brunei khiến U22 Malaysia gặp không ít khó khăn. Dù cầm bóng nhiều hơn, song những đòn tấn công của thầy trò HLV Ong Kim Swee lại tỏ ra thiếu hiệu quả.

U22 Brunei khiến U22 Malaysia gặp không ít khó khăn. (Ảnh: Getty)

Mãi đến phút 60, U22 Malaysia mới tìm được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, sau tình huống đá phạt góc. Tiền đạo Adam Nor Azlin là người xé lưới U22 Brunei bằng pha đánh đầu dũng mãnh.

Đây cũng là bàn thắng quyết định trận đấu này, khi đôi bên không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý trong thời gian còn lại. Có thể nói, U22 Malaysia đã có màn trình diễn kém ấn tượng trong ngày ra quân ở SEA Games 29.

Kết thúc lượt trận mở màn tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Myanmar tạm chiếm ngôi đầu sau khi đánh bại U22 Singapore 2-0. Còn U22 Malaysia xếp thứ 2, với chiến thắng 2-1 trước U22 Brunei./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Linh vật hổ Rimau của SEA Games 29 tượng trưng cho điều gì?
Linh vật hổ Rimau của SEA Games 29 tượng trưng cho điều gì?

VOV.VN - Theo chủ nhà Malaysia, Rimau là viết tắt của 5 từ rất có ý nghĩa đối với tinh thần thể thao. 

Linh vật hổ Rimau của SEA Games 29 tượng trưng cho điều gì?

Linh vật hổ Rimau của SEA Games 29 tượng trưng cho điều gì?

VOV.VN - Theo chủ nhà Malaysia, Rimau là viết tắt của 5 từ rất có ý nghĩa đối với tinh thần thể thao. 

SEA Games 29: U22 Myanmar mở màn với chiến thắng trước U22 Singapore
SEA Games 29: U22 Myanmar mở màn với chiến thắng trước U22 Singapore

VOV.VN - Chiều 14/8, môn thi đấu đầu tiên của SEA Games 29 đã diễn ra, đó là bóng đá nam với trận đấu của U22 Myanmar và Singapore.

SEA Games 29: U22 Myanmar mở màn với chiến thắng trước U22 Singapore

SEA Games 29: U22 Myanmar mở màn với chiến thắng trước U22 Singapore

VOV.VN - Chiều 14/8, môn thi đấu đầu tiên của SEA Games 29 đã diễn ra, đó là bóng đá nam với trận đấu của U22 Myanmar và Singapore.

SEA Games 29: Sân Bukit Jalil ngổn ngang trước giờ G
SEA Games 29: Sân Bukit Jalil ngổn ngang trước giờ G

VOV.VN - Nước chủ nhà Malaysia gấp rút sửa sang sân vận động Bukit Jalil vốn đang ngổn ngang trước thềm ngày khai mạc SEA Games 29.

SEA Games 29: Sân Bukit Jalil ngổn ngang trước giờ G

SEA Games 29: Sân Bukit Jalil ngổn ngang trước giờ G

VOV.VN - Nước chủ nhà Malaysia gấp rút sửa sang sân vận động Bukit Jalil vốn đang ngổn ngang trước thềm ngày khai mạc SEA Games 29.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam quyết “trả nợ” người Thái ở SEA Games
ĐT bóng đá nữ Việt Nam quyết “trả nợ” người Thái ở SEA Games

VOV.VN - Thầy trò HLV Mai Đức Chung quyết giành HCV tại SEA Games 29 để thanh toán sòng phẳng món nợ thua ngược Thái Lan trong trận chung kết cách đây 4 năm.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam quyết “trả nợ” người Thái ở SEA Games

ĐT bóng đá nữ Việt Nam quyết “trả nợ” người Thái ở SEA Games

VOV.VN - Thầy trò HLV Mai Đức Chung quyết giành HCV tại SEA Games 29 để thanh toán sòng phẳng món nợ thua ngược Thái Lan trong trận chung kết cách đây 4 năm.