Nguy cơ vỡ đập Khe Xanh Hà Tĩnh

Đập Khe Xanh có chiều dài hơn 1.500m, tổng sức chứa hơn 700.000 m3 nước.

Người dân xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh rất lo lắng về việc đập Khe Xanh có thể vỡ bất cứ lúc nào, nhất là khi có mưa lũ, nước trong hồ dâng cao. Đập Khe Xanh có chiều dài hơn 1.500m, tổng sức chứa hơn 700.000 m3 nước. Do đã sử dụng hàng chục năm nay lại không được nâng cấp sửa chữa nên đập bị xuống cấp nghiêm trọng. Xung quanh đập xuất hiện nhiều khe, lỗ rò rỉ nước, thậm chí có những điểm xuất hiện sụt lún, bãi lầy.

Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đã giao Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Sông Rác tiến hành xử lý hiện tượng rò rỉ nước, tránh nguy cơ vỡ đập; Đồng thời tổ chức phát dọn sạch cây cối xung quanh đập, thường xuyên theo dõi tình hình đập để báo cáo cho cơ quan chức năng khi có sự cố xảy ra.

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi phát hiện những vấn đề rò rỉ ở trong khe đập này. Chúng tôi giao cho công ty Thủy lợi Sông Rác đang đào ở phía thượng lưu rồi lấp bằng đất sét vào những lỗ bị thấm, phía sau hạ lưu chúng tôi cho làm lọc. Hiện nay, công ty Thủy lợi Sông Rác đang huy động lực lượng làm cố gắng xong trước ngày 15/9 này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên