Bé bị bỏ rơi trên taxi đã được về với gia đình

VOV.VN -Đến nhận bé Hồ Đinh Gia Huy có mẹ, bà nội cháu và ông dượng của cháu. Hiện bé đang bị ốm nên trông gầy hơn hôm vào trung tâm bảo trợ.

Ngày 4/2, các đơn vị liên quan gồm UBND phường 1, Phòng LĐ-TB&XH quận 8, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức, TPHCM) đã tiến hành làm các thủ tục và bàn giao bé trai bị bỏ rơi trên taxi lại cho người thân.

Cháu bé bị bỏ rơi trên taxi tên thật là Hồ Đinh Gia Huy (tên thường gọi là Bo) sinh ngày 30/5/2013 tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM). 

Đến nhận bé Bo có chị Hồ Thị Thu Vân (23 tuổi, ngụ quận 4, là mẹ của bé) và ông Mai Thanh Liêm (61 tuổi, ngụ quận Gò Vấp - người đã nuôi dưỡng bé trai này trước bị cháu bé bị mẹ bỏ rơi) và bà Đinh Thị Huệ (61 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu, là bà nội của bé).

Khoảng 10h sáng cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, bé Bo đã được đại diện Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình trao lại cho chị Hồ Thị Thu Vân.

Lúc nhận lại con từ đại diện trung tâm, Vân đã khóc. Vân cho biết sẽ tiếp tục giao bé Bo cho ông Liêm nuôi dưỡng và cố gắng đi làm kiếm tiền phụ dượng nuôi con.

Theo quan sát của PV, bé Bo đã gầy gò hơn so với trước thời điểm vào trung tâm, hiện bé Bo đang ốm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết: Việc đề xuất xử phạt chị Hồ Thị Thu Vân (23 tuổi, ngụ quận 4) với mức từ 10 đến 15 triệu đồng vì đã vi phạm quy định nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em đã được hủy bỏ. Lý do bỏ đề xuất  xử phạt mà theo ông Kiệt là do qua xác minh được biết Hồ Thị Thu Vân có hoàn cảnh khó khăn. “Với số tiền đó, Vân có thể chăm sóc và nuôi dưỡng cháu bé tốt hơn”, ông Kiệt nói.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 1/12, bé trai Hồ Đinh Gia Huy được mẹ gửi nhờ một tài xế taxi trông giữ giúp để đi mượn tiền trả phí taxi. Quá trình trông giữ cháu bé, không thấy mẹ cháu quay lại, tài xế taxi là anh Hồ Minh Thuận đã đưa cháu đến Công an phường 1, quận 8 để trình báo.

Sau gần 20 ngày, những người thân của bé đã đến UBND phường 1, quận 8 xin nhận lại bé nhưng do không có các giấy tờ chứng minh thân nhân nên UBND phường 1, quận 8 đã tiến hành bàn giao bé cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình.

Đến nay sau hơn  2 tháng bị bỏ rơi, bé Hồ Đinh Gia Huy đã được trả về với gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi đến xin nhận lại con
Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi đến xin nhận lại con

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết sẽ xem xét và xin ý kiến chỉ đạo sau đó mới đưa ra hướng giải quyết cho nhận lại con hay không

Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi đến xin nhận lại con

Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi đến xin nhận lại con

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết sẽ xem xét và xin ý kiến chỉ đạo sau đó mới đưa ra hướng giải quyết cho nhận lại con hay không

Xét nghiệm ADN để xác định người thân bé trai bị bỏ rơi trên taxi
Xét nghiệm ADN để xác định người thân bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Đại diện UBND phường 1, quận 8 TPHCM cho biết vẫn phải thực hiện xét nghiệm ADN mới đủ căn cứ pháp lý cho chị Vân nhận lại con.

Xét nghiệm ADN để xác định người thân bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Xét nghiệm ADN để xác định người thân bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Đại diện UBND phường 1, quận 8 TPHCM cho biết vẫn phải thực hiện xét nghiệm ADN mới đủ căn cứ pháp lý cho chị Vân nhận lại con.

Đề xuất phạt mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi từ 10 - 15 triệu đồng
Đề xuất phạt mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi từ 10 - 15 triệu đồng

Mẹ cháu bé bị đề xuất mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng vì đã vi phạm quy định nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

Đề xuất phạt mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi từ 10 - 15 triệu đồng

Đề xuất phạt mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi từ 10 - 15 triệu đồng

Mẹ cháu bé bị đề xuất mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng vì đã vi phạm quy định nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

Vì sao bé trai bị bỏ rơi trên taxi chưa được về với người thân?
Vì sao bé trai bị bỏ rơi trên taxi chưa được về với người thân?

Người tự nhận là ông dượng chăm sóc bé suốt 20 tháng không có các giấy tờ chứng minh, người cha mới xuất hiện cũng vậy.

Vì sao bé trai bị bỏ rơi trên taxi chưa được về với người thân?

Vì sao bé trai bị bỏ rơi trên taxi chưa được về với người thân?

Người tự nhận là ông dượng chăm sóc bé suốt 20 tháng không có các giấy tờ chứng minh, người cha mới xuất hiện cũng vậy.

Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi không đến nhận con do bị bệnh?
Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi không đến nhận con do bị bệnh?

Dự kiến, trong hôm nay, bệnh viện Từ Dũ sẽ cấp lại giấy chứng sinh lần 2 cho bé Đinh Gia Huy. Sau khi có đủ giấy tờ, bé Huy sẽ được mẹ xin nhận về

Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi không đến nhận con do bị bệnh?

Mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi không đến nhận con do bị bệnh?

Dự kiến, trong hôm nay, bệnh viện Từ Dũ sẽ cấp lại giấy chứng sinh lần 2 cho bé Đinh Gia Huy. Sau khi có đủ giấy tờ, bé Huy sẽ được mẹ xin nhận về