Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (13/12), tại trụ sở 58 Quán Sứ, HN, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tiếp ông Bertrand Lortholary, Đại sứ CH Pháp tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và ông Bertrand Lortholary đều bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Pháp nói chung, Đài TNVN và các cơ quan truyền thông Pháp nói riêng nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin, mở rộng giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và Đại sứ CH Pháp tại Việt Nam - Bertrand Lortholary trao đổi tại trụ sở VOV.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ giới thiệu, Đài TNVN đã có những bước đổi mới và phát triển lớn. Theo đó, hiện Đài TNVN bao gồm 8 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử và 1 tờ báo in Tiếng nói Việt Nam. Đài TNVN hiện đang phát 12 thứ tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Pháp.
Trong thời gian qua, Đài TNVN có sự phối hợp với nhiều cơ quan truyền thông Pháp, có chương trình dạy tiếng pháp trên Đài TNVN, giới thiệu văn hóa nghệ thuật Pháp. Tuy nhiên, những hoạt động này vẫn chưa xứng với tiềm năng của hai bên. Bởi giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp có quan hệ về văn hóa mật thiết. Dấu ấn văn hóa Pháp tại Việt Nam rất sâu đậm, đặc biệt là tại Hà Nội.
Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ: “Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ của ngài tại Việt Nam, ngài là cầu nối giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh quốc gia Pháp. Năm 2016 tôi đã sang Pháp, đã thăm đài Phát thanh quốc gia Pháp, hai đài đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Đến nay đã 1 năm nhưng hai bên vẫn chưa thực hiện được nhiều. Hy vọng nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ giữa hai nước, hai bên tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu toàn diện giữa Pháp và Việt Nam đặc biệt là giao lưu văn hóa”.
Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cũng mong muốn tổ chức một chương trình nghệ thuật trong tuần lễ kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, phát sóng trên cả phát thanh và truyền hình và đề nghị Ngài đại sứ Bertrand Lortholary cử đoàn nghệ thuật của Pháp tham gia.
Về phần mình, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary cho rằng, năm 2018 là năm có nhiều sự kiện đánh dấu quan hệ Việt Nam và Pháp, đó là hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Để kỷ niệm những sự kiện quan trọng này, hai bên có những chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới. Trong bối cảnh như vậy, cơ quan báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, đặc biệt là Đài TNVN là cơ quan truyền thông lớn, trong việc tuyên truyền về quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
“Trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp và tiếp tục thực hiện thỏa thuận mà Ngài Tổng Giám đốc Đài TNVN ký với Đài phát thanh quốc gia Pháp thì đây là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy khuôn khổ hợp tác này. Về phía Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho sự hợp tác giữa Đài TNVN và các cơ quan truyền thông Pháp”, ông Bertrand Lortholary cho biết thêm.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tặng quà lưu niệm cho ông Bertrand Lortholary.
Nhân dịp này, ông Bertrand Lortholary cũng nhấn mạnh vị trí của tiếng Pháp trên thế giới, đặc biệt, trong bối cảnh quy mô khối Pháp ngữ mà Việt Nam là một thành viên, ngày càng mở rộng và đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, ngài đại sứ Bertrand Lortholary mong muốn hai bên đẩy mạnh việc giao lưu nhân dân giữa hai nước, mở rộng việc đào tạo ngôn ngữ Pháp và Việt Nam để giới trẻ hai nước xích lại gần nhau hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động của Đoàn đại biểu VOV tại Lào
Hoạt động của Đoàn đại biểu VOV tại Lào

VOV.VN - Từ ngày 18-21/11, đoàn đại biểu VOV do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV dẫn đầu đã sang thăm và  làm việc tại Lào.

Hoạt động của Đoàn đại biểu VOV tại Lào

Hoạt động của Đoàn đại biểu VOV tại Lào

VOV.VN - Từ ngày 18-21/11, đoàn đại biểu VOV do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV dẫn đầu đã sang thăm và  làm việc tại Lào.

VOV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017
VOV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

VOV.VN - VOV tuyển phát thanh viên, biên tập viên, chuyên viên, kỹ sư, kỹ thuật viên, kế toán viên...

VOV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

VOV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

VOV.VN - VOV tuyển phát thanh viên, biên tập viên, chuyên viên, kỹ sư, kỹ thuật viên, kế toán viên...

Lãnh đạo VOV tiếp Chủ tịch hội nhà báo tỉnh Guantanamo, Cuba
Lãnh đạo VOV tiếp Chủ tịch hội nhà báo tỉnh Guantanamo, Cuba

VOV.VN - Nhà báo Cuba viết sách về chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1973.

Lãnh đạo VOV tiếp Chủ tịch hội nhà báo tỉnh Guantanamo, Cuba

Lãnh đạo VOV tiếp Chủ tịch hội nhà báo tỉnh Guantanamo, Cuba

VOV.VN - Nhà báo Cuba viết sách về chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1973.

Lãnh đạo VOV tiếp Đoàn cán bộ, quản lý báo chí Lào
Lãnh đạo VOV tiếp Đoàn cán bộ, quản lý báo chí Lào

VOV.VN-Các đơn vị của VOV và đoàn đại biểu Lào đã chia sẻ nhiều về kinh nghiệm báo chí đa phương tiện, quản lí mạng xã hội, công nghệ kỹ thuật số.

Lãnh đạo VOV tiếp Đoàn cán bộ, quản lý báo chí Lào

Lãnh đạo VOV tiếp Đoàn cán bộ, quản lý báo chí Lào

VOV.VN-Các đơn vị của VOV và đoàn đại biểu Lào đã chia sẻ nhiều về kinh nghiệm báo chí đa phương tiện, quản lí mạng xã hội, công nghệ kỹ thuật số.